Chúng ta

Phần mềm FPT khởi tranh giải bóng đá Bắc-Trung-Nam

Thứ ba, 13/8/2019 | 14:52 GMT+7

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 14, FPT Software Đà Nẵng tổ chức giải bóng đá ba miền Bắc-Trung-Nam vào lúc 14h ngày 17/8 tại sân FPT Complex, quận Ngũ Hành Sơn.

Lần thứ ba khởi tranh, giải bóng đá quy tụ 4 đội bóng nam tham gia tranh tài gồm FPT Software Hà Nội, FPT Software HCM, FPT Software Đà Nẵng và FPT DPS (Công ty Dịch vụ Xử lý số FPT, thuộc FPT Software). Thông qua hoạt động thi đấu, các thành viên trong đội bóng và cổ động viên có cơ hội giao lưu và tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

7-1502716864.jpg

Chủ nhà Đà Nẵng hai năm liên tiếp vô địch giải bóng đá Bắc - Trung - Nam của FPT Software.

4 đội bóng tranh tài theo hình thức đấu loại trực tiếp. Hai đội chiến thắng ở vòng loại sẽ gặp nhau ở Seri A. Hai đội còn lại gặp nhau ở Seri B. Giải áp dụng luật sân 7, mỗi hiệp 20 phút, nghỉ giữa hiệp 15 phút.

Ban tổ chức cho biết, giải mang tính chất giao lưu nên ngoài Cup và cờ dành cho đội Vô địch, tất cả cầu thủ và cổ động viên sẽ tham gia dùng tiệc liên hoan vào buổi tối sau khi kết thúc các trận đấu. 

Năm 2017, bị đội bóng nam Phần mềm FPT HCM cầm chân 1-1 và Hà Nội dẫn trước 2-0 nhưng chủ nhà FPT Software Đà Nẵng đã lật ngược thế cờ với ba bàn thắng liên tiếp để lên ngôi Vô địch. Nội dung của nữ, FPT Software HCM vô địch, tuyển FPT Software Đà Nẵng và Hà Nội lần lượt đứng Ba và Nhì. Năm 2016, đội bóng nam Phần mềm FPT Đà Nẵng cũng đã xuất sắc giành ngôi vô địch. Ở nội dung thi đấu của nữ, đơn vị HCM vượt qua Hà Nội và Đà Nẵng để vô địch.

Bên cạnh tổ chức giải bóng đá chào mừng sinh nhật lần thứ 14, FPT Software Đà Nẵng còn triển khai nhiều hoạt động như thi ảnh, tri ân cán bộ làm việc thâm niên, bốc thăm trúng thưởng, tặng bánh ngọt... Ngoài ra, FPT Software Đà Nẵng sẽ tổ chức giải chạy vì môi trường vào lúc 16h ngày 16/8, quanh khu vực FPT City, quận Ngũ Hành Sơn.

Trải qua 14 năm phát triển, FPT Software Đà Nẵng là điểm đến hấp dẫn về xuất khẩu phần mềm. Hiện có trên 30 công ty lớn trên thế giới đã chọn FPT Software Đà Nẵng để ủy thác dịch vụ phần mềm, trong đó phần lớn là các đối tác Nhật Bản. Trong 3 năm gần đây, mảng xuất khẩu phần mềm của FPT Đà Nẵng luôn đạt con số tăng trưởng trung bình 50-60% mỗi năm, đội ngũ kỹ sư CNTT cũng tăng lên nhanh chóng... Nhiều dự án trị giá triệu USD với các đối tác lớn trên thế giới đã được triển khai tại FPT Đà Nẵng.

>> Hành trình ngược dòng vô địch giải Tam hùng của Đà Nẵng

Việt Nguyễn

Ý kiến

()