Chúng ta

Cua-rơ FPT chinh phục đường đua 6 dặm trong 28 phút

Chủ nhật, 14/5/2017 | 21:56 GMT+7

Vượt qua các vận động viên khác một cách ngoạn mục, chàng trai Phạm Minh Hải (FPT Global Automotive (FGA) và bạn đua Nguyễn Thị Bé đã về Nhất hai chặng (tòa nhà FPT Cầu Giấy tới số 19 Ngọc Hà và ngược lại) giải Le tour de FSoft 2017.

<div style="text-align:justify;"> Thời tiết không quá oi bức tạo điều kiện thuận lợi cho các cua-rơ FPT tham gia hành trình Le tour de FSoft 2017 diễn ra sáng nay (14/5) tại Hà Nội. </div>

Thời tiết không quá oi bức tạo điều kiện thuận lợi cho các cua-rơ FPT tham gia hành trình Le tour de FSoft 2017 diễn ra sáng nay (14/5) tại Hà Nội. 

<div style="text-align:justify;"> Năm nay, Le tour de FSoft 2017 thu hút gần 400 vận động viên tham gia đến từ nhiều đơn vị trong FPT Software. Với chủ đề "Bác đang cùng chúng cháu hành quân", các cua-rơ sẽ trải qua hai chặng đua từ tầng 0 tòa nhà FPT Cầu Giấy tới số 19 Ngọc Hà và ngược lại. </div>

Năm nay, Le tour de FSoft 2017 thu hút gần 400 vận động viên tham gia đến từ nhiều đơn vị trong FPT Software. Với chủ đề "Bác đang cùng chúng cháu hành quân", các cua-rơ sẽ trải qua hai chặng đua từ tầng 0 tòa nhà FPT Cầu Giấy tới số 19 Ngọc Hà và ngược lại. 

<div style="text-align:justify;"> <p class="Normal"> Từ 7h, sảnh trước tòa nhà FPT Cầu Giấy đông hơn ngày thường khi có hàng trăm vận động viên tập trung chuẩn bị cho cuộc đua. <span style="color:rgb(34,34,34);">Có mặt tại tòa nhà FPT từ rất sớm, anh Pichon Gwenole chia sẻ: "Tôi tham gia giải chỉ muốn giao lưu và rèn luyện sức khỏe chứ không đặt nặng vấn đề giải thưởng. </span><span>Cuộc thi này không chỉ dịp để mọi người gặp nhau mà còn để giải tỏa căng thẳng sau giờ làm việc".</span></p> </div> <p>  </p>

Từ 7h, sảnh trước tòa nhà FPT Cầu Giấy đông hơn ngày thường khi có hàng trăm vận động viên tập trung chuẩn bị cho cuộc đua. Có mặt tại tòa nhà FPT từ rất sớm, anh Pichon Gwenole chia sẻ: "Tôi tham gia giải chỉ muốn giao lưu và rèn luyện sức khỏe chứ không đặt nặng vấn đề giải thưởng. Cuộc thi này không chỉ dịp để mọi người gặp nhau mà còn để giải tỏa căng thẳng sau giờ làm việc".

 

<p style="text-align:justify;"> Mọi người hồ hởi nhận đồng phục, trang trí cho xe đạp và tự tay vẽ lên mặt logo FPT trước khi cuộc đua chính thức  bắt đầu.</p>

Mọi người hồ hởi nhận đồng phục, trang trí cho xe đạp và tự tay vẽ lên mặt logo FPT trước khi cuộc đua chính thức  bắt đầu.

<div style="text-align:justify;"> Đa số các VĐV tham gia đều thuộc thế hệ 9x, họ đều có sở thích đạp xe dạo phố nên thử thách Le tour de Fsoft không quá khó khăn. </div>

Đa số các VĐV tham gia đều thuộc thế hệ 9x, họ đều có sở thích đạp xe dạo phố nên thử thách Le tour de Fsoft không quá khó khăn. 

<div style="text-align:justify;"> Dàn tay lái "Fast and furious", FHO.FPT.Software, thể hiện quyết tâm ẵm giải cao trước cuộc đua.</div>

Dàn tay lái "Fast and furious", FHO.FPT.Software, thể hiện quyết tâm ẵm giải cao trước cuộc đua.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chia sẻ với các vận động viên, Trưởng Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT Software Nguyễn Thái Sơn cho biết, năm nay, tất cả các vận động viên đều có chung một màu áo, màu mũ, cung đường: "Chúng tôi hy vọng đây là dịp để CBNV của đơn vị có cơ hội giao lưu, gặp gỡ và rèn luyện thể thao".</p>

Chia sẻ với các vận động viên, Trưởng Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT Software Nguyễn Thái Sơn cho biết, năm nay, tất cả các vận động viên đều có chung một màu áo, màu mũ, cung đường: "Chúng tôi hy vọng đây là dịp để CBNV của đơn vị có cơ hội giao lưu, gặp gỡ và rèn luyện thể thao".

<p style="text-align:justify;"> Dù một thời gian dài chưa đạp xe nhưng Hà Thị Thị Phương (FSU11.Z79) vẫn cảm thấy rất tự tin trước giờ khởi hành và quyết tâm đạt giải Nhất.</p>

Dù một thời gian dài chưa đạp xe nhưng Hà Thị Thị Phương (FSU11.Z79) vẫn cảm thấy rất tự tin trước giờ khởi hành và quyết tâm đạt giải Nhất.

<div style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Các điểm chốt đường đua được chọn gồm: Tòa nhà FPT Cầu Giấy - Cung thể thao Quần Ngựa - Nguyễn Đình Thi - Tượng đài Lý Tự Trọng - 19 Ngọc Hà - Cột Cờ Hà Nội - Trước cửa phòng Giao dịch của TP Bank (89 Láng Hạ) - Tòa nhà VPI - Keangnam - Tòa nhà FPT Cầu Giấy. <strong>Trong ảnh</strong>: anh Bùi Bình Minh, BTC cuộc thi chia sẻ về chặng đường.</span></div>

Các điểm chốt đường đua được chọn gồm: Tòa nhà FPT Cầu Giấy - Cung thể thao Quần Ngựa - Nguyễn Đình Thi - Tượng đài Lý Tự Trọng - 19 Ngọc Hà - Cột Cờ Hà Nội - Trước cửa phòng Giao dịch của TP Bank (89 Láng Hạ) - Tòa nhà VPI - Keangnam - Tòa nhà FPT Cầu Giấy. Trong ảnh: anh Bùi Bình Minh, BTC cuộc thi chia sẻ về chặng đường.

<div style="text-align:justify;"> Đúng 7h40, các vận động viên xuất phát từ toà nhà FPT Cầu Giấy, thẳng tiến đến điểm chốt đầu tiên tại Cung thể thao Quần Ngựa. Đoàn đua với màu áo xanh nổi bật đã khiến người đi đường chú ý và thích thú. </div>

Đúng 7h40, các vận động viên xuất phát từ toà nhà FPT Cầu Giấy, thẳng tiến đến điểm chốt đầu tiên tại Cung thể thao Quần Ngựa. Đoàn đua với màu áo xanh nổi bật đã khiến người đi đường chú ý và thích thú. 

<div style="text-align:justify;"> <span style="text-align:justify;">Đặc biệt, có nhiều người dân đang uống trà đá ven đường phấn khích chạy ra chốt đua xin được selfie</span><span style="text-align:justify;"> cùng cua-rơ FPT. Trong ảnh: anh Trung Dũng (áo xanh lá cây) hào hứng chụp hình cùng đoàn xe.</span></div>

Đặc biệt, có nhiều người dân đang uống trà đá ven đường phấn khích chạy ra chốt đua xin được selfie cùng cua-rơ FPT. Trong ảnh: anh Trung Dũng (áo xanh lá cây) hào hứng chụp hình cùng đoàn xe.

<div style="text-align:justify;"> Trong chặng đua đầu tiên, các vận động viên cười nói thoải mái và di chuyển với tốc độ chậm, chưa có sự ganh đua. Tuy nhiên, khi gần đến đích, các “cua-rơ” FPT đã bất ngờ dồn sức tăng tốc.</div>

Trong chặng đua đầu tiên, các vận động viên cười nói thoải mái và di chuyển với tốc độ chậm, chưa có sự ganh đua. Tuy nhiên, khi gần đến đích, các “cua-rơ” FPT đã bất ngờ dồn sức tăng tốc.

<div style="text-align:justify;"> Dựa theo gợi ý trên mỗi tấm thẻ, vận động viên phải tìm ra điểm chốt tiếp theo để kết thúc hành trình. Đa số các đội đều lúng túng với gợi ý tượng đài "Tượng đài Lý Tự Trọng".</div>

Dựa theo gợi ý trên mỗi tấm thẻ, vận động viên phải tìm ra điểm chốt tiếp theo để kết thúc hành trình. Đa số các đội đều lúng túng với gợi ý tượng đài "Tượng đài Lý Tự Trọng".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Di chuyển với tốc độ ổn định từ lúc khởi hành, cặp đôi Phạm Minh Hải đến từ FPT Golbal Automotive (FGA) và bạn đua Nguyễn Thị Bé đã hoàn thành chặng đầu tiên dài hơn 7 km trong thời gian khá ấn tượng là 28 phút (tính cả thời gian giải mã để tìm ra điểm đến). A<span>nh không đặt mục tiêu lấy giải ngay từ đầu do bị ốm trước ngày thi. </span></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Tại chặng đua đi qua đường Nguyễn Đình Thi, khi chưa tìm được lời giải cho điểm kế tiếp, Hải may mắn được đồng nghiệp tiết lộ điểm tiếp theo, anh đạp xe theo quán tính nhưng không ngờ điều đó lại mang lại chiến thắng.</span></p>

Di chuyển với tốc độ ổn định từ lúc khởi hành, cặp đôi Phạm Minh Hải đến từ FPT Golbal Automotive (FGA) và bạn đua Nguyễn Thị Bé đã hoàn thành chặng đầu tiên dài hơn 7 km trong thời gian khá ấn tượng là 28 phút (tính cả thời gian giải mã để tìm ra điểm đến). Anh không đặt mục tiêu lấy giải ngay từ đầu do bị ốm trước ngày thi.

Tại chặng đua đi qua đường Nguyễn Đình Thi, khi chưa tìm được lời giải cho điểm kế tiếp, Hải may mắn được đồng nghiệp tiết lộ điểm tiếp theo, anh đạp xe theo quán tính nhưng không ngờ điều đó lại mang lại chiến thắng.

<div style="text-align:justify;"> Tại chặng 19 từ Ngọc Hà về tòa nhà FPT Cầu Giấy, cặp đôi Minh Hải - Thị Bé (bên phải) lại một lần nữa <span style="color:rgb(0,0,0);">khiến gần 400 cua-rơ khác phải thán phục khi tiếp tục về Nhất với thời gian gần 30 phút cho quãng đường hơn 7 cây số.</span></div> <div style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);">"Em nghĩ chúng em có sự may mắn cộng với kỹ năng phán đoán chặng đua. Em nhớ nhất chặng từ Cột Cờ Hà Nội về 89 Láng Hạ, khi chưa tìm được lời giải mật thư thì em được đồng nghiệp giúp đỡ. Tuy nhiên, có lẽ nhiều bạn chưa thạo cung đường đi dẫn tới cán đích trễ hơn".</span></div> <div style="text-align:justify;">  </div> <div style="text-align:justify;">  </div> <div style="text-align:justify;">  </div>

Tại chặng 19 từ Ngọc Hà về tòa nhà FPT Cầu Giấy, cặp đôi Minh Hải - Thị Bé (bên phải) lại một lần nữa khiến gần 400 cua-rơ khác phải thán phục khi tiếp tục về Nhất với thời gian gần 30 phút cho quãng đường hơn 7 cây số.
"Em nghĩ chúng em có sự may mắn cộng với kỹ năng phán đoán chặng đua. Em nhớ nhất chặng từ Cột Cờ Hà Nội về 89 Láng Hạ, khi chưa tìm được lời giải mật thư thì em được đồng nghiệp giúp đỡ. Tuy nhiên, có lẽ nhiều bạn chưa thạo cung đường đi dẫn tới cán đích trễ hơn".
 
 
 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Về Le tour de FSoft năm nay, Minh Hải đánh giá, các chặng đường BTC chọn hơi khó, nếu không tinh ý sẽ đi sai đường. </p>

Về Le tour de FSoft năm nay, Minh Hải đánh giá, các chặng đường BTC chọn hơi khó, nếu không tinh ý sẽ đi sai đường. 

<div style="text-align:justify;"> Kết thúc hành trình đua, gương mặt các vận động viên toát lên sự mệt mỏi nhưng mọi người vẫn cảm thấy vui vẻ và hài hước trả lời "mình  thích cuộc đua này hơn là được đi cùng gấu".</div> <div style="text-align:justify;"> "Tôi sẽ nói ba từ ngắn gọn về cuộc đua này "thật tuyệt vời", anh Lê Trung Thông, FSU17.BU68 hồ hởi nói.</div>

Kết thúc hành trình đua, gương mặt các vận động viên toát lên sự mệt mỏi nhưng mọi người vẫn cảm thấy vui vẻ và hài hước trả lời "mình  thích cuộc đua này hơn là được đi cùng gấu".
"Tôi sẽ nói ba từ ngắn gọn về cuộc đua này "thật tuyệt vời", anh Lê Trung Thông, FSU17.BU68 hồ hởi nói.

<p class="Normal"> Ghi nhận trên suốt hành trình, không có bất cứ tai nạn nao xảy ra. Sau khi hoàn thành chặng đua, các vận động viên tề tựu đông đủ tại tầng 15 tòa nhà FPT Cầu Giấy. Ban tổ chức cũng đã chuẩn bị trước đồ ăn, nước uống.</p>

Ghi nhận trên suốt hành trình, không có bất cứ tai nạn nao xảy ra. Sau khi hoàn thành chặng đua, các vận động viên tề tựu đông đủ tại tầng 15 tòa nhà FPT Cầu Giấy. Ban tổ chức cũng đã chuẩn bị trước đồ ăn, nước uống.

<div style="text-align:justify;"> Giải Nhất hai chặng (tòa nhà FPT Cầu Giấy tới số 19 Ngọc Hà và ngược lại) đã được trao cho cặp đôi Phạm Minh Hải (FGA.FPT Software) và bạn đua Nguyễn Thị Bé. </div>

Giải Nhất hai chặng (tòa nhà FPT Cầu Giấy tới số 19 Ngọc Hà và ngược lại) đã được trao cho cặp đôi Phạm Minh Hải (FGA.FPT Software) và bạn đua Nguyễn Thị Bé. 

<p> Giải Nhì và Ba chặng 1 được trao cho Cặp đôi Nguyễn Tùng Lâm và cặp Nguyễn Văn Trương, FPT Software.</p>

Giải Nhì và Ba chặng 1 được trao cho Cặp đôi Nguyễn Tùng Lâm và cặp Nguyễn Văn Trương, FPT Software.

<p class="Normal"> FSU11 đạt giải Tập thể xe đẹp nhất.</p>

FSU11 đạt giải Tập thể xe đẹp nhất.

<p> Giải áp chót (vận động viên về gần cuối) thuộc về cặp đôi Nguyễn Văn Hải (FSU1.GNC) và bạn đua.</p>

Giải áp chót (vận động viên về gần cuối) thuộc về cặp đôi Nguyễn Văn Hải (FSU1.GNC) và bạn đua.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ban tổ chức cũng đã trao các giải <span>chặng 2 (10 giải), giải phụ hashtag,.. cho các vận động viên. </span><br /><span>Le tour de FSoft là hoạt động được FPT Software tổ chức thường niên từ năm 2004 nhằm tạo điều kiện cho CBNV của đơn vị có cơ hội giao lưu, gặp gỡ và rèn luyện thể thao. Số lượng vận động viên tham gia giải đua các năm khá đông đảo, khoảng gần 300 người tham gia. Năm 2015, giải được mở rộng ra toàn FPT với sự tham gia của Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT (FUN). "Cặp đôi Vovinam" của Tổ chức Giáo dục FPT giành ngôi vô địch Le tour de FPT 2015</span></p>

Ban tổ chức cũng đã trao các giải chặng 2 (10 giải), giải phụ hashtag,.. cho các vận động viên. 
Le tour de FSoft là hoạt động được FPT Software tổ chức thường niên từ năm 2004 nhằm tạo điều kiện cho CBNV của đơn vị có cơ hội giao lưu, gặp gỡ và rèn luyện thể thao. Số lượng vận động viên tham gia giải đua các năm khá đông đảo, khoảng gần 300 người tham gia. Năm 2015, giải được mở rộng ra toàn FPT với sự tham gia của Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT (FUN). "Cặp đôi Vovinam" của Tổ chức Giáo dục FPT giành ngôi vô địch Le tour de FPT 2015

Thanh Tùng

Ý kiến

()