Chúng ta

‘Bom tấn’ hình sự Châu Nhuận Phát lên sóng Truyền hình FPT

Thứ năm, 28/3/2019 | 16:00 GMT+7

‘Phi vụ tiền giả’ do tài tử Châu Nhuận Phát thủ vai chính là bộ phim có số đề cử nhiều nhất trong lịch sử giải thưởng điện ảnh Kim tượng (Hong Kong).

Phi vụ tiền giả được đánh giá là tác phẩm vực dậy nền điện ảnh Hong Kong đang thoái trào, trở thành bộ phim có số đề cử nhiều nhất trong lịch sử giải thưởng điện ảnh đất nước này với 17 đề cử danh giá.

Các hạng mục đề cử gồm: Nữ chính xuất sắc nhất, Nam phụ xuất sắc nhất, Nữ phụ xuất sắc nhất, Nam chính xuất sắc nhất, Đạo diễn, Quay phim, Biên tập, Chỉ đạo nghệ thuật, Thiết kế trang phục, Hoá trang, Chỉ đạo hành động, Nhạc nền, Nhạc phim, Thiết kế âm thanh, Hiệu ứng âm thanh, Hiệu ứng hình ảnh và cuối cùng là hạng mục Phim hay nhất.

imgpsh-fullsize-anim-4-6557-1553766202.p

Phi vụ tiền giả đã giành đến 17 đề cử giải Kim tượng của điện ảnh Hồng Kông.

Phim có sự kết hợp ăn ý của những tên tuổi nổi tiếng nhất nhì Hong Kong như biên kịch kiêm đạo diễn Trang Văn Cường, tài tử Châu Nhuận Phát, Quách Phú Thành và mỹ nhân Trương Tịnh Sơ.

Dưới bàn tay nhào nặn của Trang Văn Cường, Phi vụ tiền giả sở hữu phần kịch bản khá hấp dẫn. Lý Vấn – nhân vật chính xuất hiện đầu phim tưởng là người tầm thường, nhút nhát nhưng hóa ra lại sở hữu tài năng thiên bẩm về sao chép mỹ thuật, biến giả thành thật chỉ trong vài nốt nhạc. Song song với đó là chân dung ông trùm Họa Gia bí ẩn khiến ai cũng tò mò tìm kiếm.

Câu chuyện của cả hai dần được bóc tách từng lớp. Ông trùm tiền giả nhận ra tài năng của Lý Vấn đã lôi kéo anh vào con đường tội lỗi. Từ đó, phim đưa khán giả đi vào sâu bên trong hoạt động của các tổ chức sản xuất tiền giả do Họa Gia cầm đầu. Bộ phim đem đến góc nhìn chi tiết và hệ thống về quy trình sản xuất tiền giả, cũng như cách thức mà tội phạm sử dụng, từ những kiến thức thực tế về màu sắc, cấu trúc, mực in, giấy in, máy in, bản kẽm…

3414-19july-0039-8955-1553766202.jpg

Diễn xuất của Châu Nhuận Phát và Quách Phú Thành đã làm nên thành công của bộ phim.

Phi vụ tiền giả đem đến hàng loạt nút thắt bất ngờ, khiến khán giả khó đoán định đâu thật, đâu giả. Tất cả đều giúp khẳng định trí tuệ bậc thầy của ông trùm Họa Gia bí ẩn, khiến cả cảnh sát lẫn người xem phải kinh ngạc.

Điểm nhấn lớn nhất của dàn diễn viên chính là sự kết hợp giữa Châu Nhuận Phát và Quách Phú Thành. Hơn ba thập kỷ kể từ Bản sắc anh hùng (1986), Châu Nhuận Phát mới trở lại với xã hội đen và nghề buôn tiền giả trên màn ảnh. Với kinh nghiệm diễn xuất của mình không khó để nam tài tử vào vai ông trùm đầy nghĩa khí, hào sảng nhưng cực kỳ cẩn trọng, lạnh lùng, quyết đoán, tàn nhẫn.

Quách Phú Thành cũng thể hiện thành công hình tượng nhân vật họa sĩ Lý Vấn. Anh cùng Châu Nhuận Phát là hai thái cực hoàn toàn khác nhau từ tính cách tới hình tượng song chính điều đó lại là thỏi nam châm hút khán giả.

Kỹ thuật dàn dựng phim tốt khiến những màn hành động của phim tuy không nhiều nhưng thực sự công phu, ác liệt, hoành tráng và mãn nhãn. Đây là tác phẩm hình sự, tâm lý chất lượng hiếm hoi của điện ảnh Hong Kong trong thời gian qua.

Muốn biết đâu thật đâu giả, khán giả hãy đón xem tại ứng dụng Phim truyện trên hệ thống Truyền hình FPT ngay từ hôm nay để có câu trả lời.

>>  'Bom tấn' chiếu rạp chất lượng 4K ra mắt Truyền hình FPT 

Trần Vũ

Ý kiến

()