Chỉ sau 6 năm gia nhập FPT, từ một sinh viên mới ra trường trong vị trí kỹ sư mạng, Lê Trung từng bước khẳng định tầm ảnh hưởng trong đơn vị với nhiều thành tích nổi trội và chính thức bổ nhiệm làm PGĐ Trung tâm Phát triển Hạ tầng FPT Telecom khi mới 26 tuổi.
Từ vị trí kỹ sư mạng NOC với nhiệm vụ "trực vận hành hệ thống mạng Core, Metro PoP", đầu năm 2012 Trung được giao công việc mới là kiến trúc mạng NOC-NET với nhiệm vụ thiết kế, tối ưu, xử lý lỗi lớn và nghiên cứu công nghệ liên quan đến mạng Core, Hosting.
Đầu 2014, chàng trai được đề xuất đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Kỹ thuật hệ thống. Quá bất ngờ và cảm thấy có chút bối rối, anh từ chối vì vai trò này đi theo hướng khác (access network) so với những gì anh đã học hỏi và tìm hiểu trước đó (core network). Trong thời gian này, một câu nói của anh Tú đã thay đổi Trung: “Một người chuyên gia giỏi phải mở rộng tầm nhìn, cần có tầm nhìn xa rộng”. Dù đã có trong tay chứng chỉ CCIE Service Provider hiếm hoi về phần core network, anh Trung quyết định đi theo lời khuyên. Và đúng như những gì anh Tú nói, với bản chất của một người ham thích học hỏi và vươn lên, chàng Trưởng phòng nhanh chóng hòa nhập với công việc và ngày càng nhận được sự tin tưởng của ban lãnh đạo đơn vị.
Tháng 4/2016, Lê Trung được bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc INF. Song song đó, anh cũng có tên trong Top 50 FPT Telecom năm 2016 và nằm trong nhóm chuyên gia công nghệ trẻ nhất của tập đoàn. Năm 2017, Trung được vinh danh Thế hệ lãnh đạo tiếp nối trong sự kiện sinh nhật FPT Telecom tuổi 20. Anh cũng lọt Top 50 FPT Under 35 cùng năm.
Là chuyên gia công nghệ có những đóng góp và thành tựu nổi bật, anh Lê Trung được vinh danh Award 13 Outstading (13 Cán bộ Công nghệ Tiêu biểu chặng đường 5 năm 2013-2017), giải thưởng danh giá của Ban Công nghệ FPT dành cho chuyên gia công nghệ toàn Tập đoàn.
Chỉ sau 6 năm gia nhập FPT, từ một sinh viên mới ra trường trong vị trí kỹ sư mạng, Lê Trung từng bước khẳng định tầm ảnh hưởng trong đơn vị với nhiều thành tích nổi trội và chính thức bổ nhiệm làm PGĐ Trung tâm Phát triển Hạ tầng FPT Telecom khi mới 26 tuổi.
Từ vị trí kỹ sư mạng NOC với nhiệm vụ "trực vận hành hệ thống mạng Core, Metro PoP", đầu năm 2012 Trung được giao công việc mới là kiến trúc mạng NOC-NET với nhiệm vụ thiết kế, tối ưu, xử lý lỗi lớn và nghiên cứu công nghệ liên quan đến mạng Core, Hosting.
Đầu 2014, chàng trai được đề xuất đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Kỹ thuật hệ thống. Quá bất ngờ và cảm thấy có chút bối rối, anh từ chối vì vai trò này đi theo hướng khác (access network) so với những gì anh đã học hỏi và tìm hiểu trước đó (core network). Trong thời gian này, một câu nói của anh Tú đã thay đổi Trung: “Một người chuyên gia giỏi phải mở rộng tầm nhìn, cần có tầm nhìn xa rộng”. Dù đã có trong tay chứng chỉ CCIE Service Provider hiếm hoi về phần core network, anh Trung quyết định đi theo lời khuyên. Và đúng như những gì anh Tú nói, với bản chất của một người ham thích học hỏi và vươn lên, chàng Trưởng phòng nhanh chóng hòa nhập với công việc và ngày càng nhận được sự tin tưởng của ban lãnh đạo đơn vị.
Tháng 4/2016, Lê Trung được bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc INF. Song song đó, anh cũng có tên trong Top 50 FPT Telecom năm 2016 và nằm trong nhóm chuyên gia công nghệ trẻ nhất của tập đoàn. Năm 2017, Trung được vinh danh Thế hệ lãnh đạo tiếp nối trong sự kiện sinh nhật FPT Telecom tuổi 20. Anh cũng lọt Top 50 FPT Under 35 cùng năm.
Là chuyên gia công nghệ có những đóng góp và thành tựu nổi bật, anh Lê Trung được vinh danh Award 13 Outstading (13 Cán bộ Công nghệ Tiêu biểu chặng đường 5 năm 2013-2017), giải thưởng danh giá của Ban Công nghệ FPT dành cho chuyên gia công nghệ toàn Tập đoàn.