Chúng ta

Lãnh đạo FPT tự hào khi là sinh viên Bách Khoa

Chủ nhật, 25/10/2015 | 14:27 GMT+7

"Tôi rất tự hào khi là cựu sinh viên Khoa CNTT nay là Viện CNTT và Truyền thông (CNTT&TT). Nhà trường đã trang bị những kiến thức nền tảng nhất về CNTT, giúp tôi học hỏi nhanh các kiến thức mới ", Phó TGĐ FPT Dương Dũng Triều, chia sẻ.

Sáng ngày 24/10, nhiều thế hệ thầy cô giáo, cán bộ, viên chức và đông đảo cựu sinh viên ĐH Bách Khoa đã cùng tham gia lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Viện CNTT - TT tại Hội trường C2 - ĐH Bách Khoa, Hà Nội. Trong đó, với tư cách là cựu sinh viên, nhiều lãnh đạo cấp cao của FPT cũng đã có mặt và chia sẻ niềm vui chung như: Phó TGĐ FPT Dương Dũng Triều, TGĐ FPT Software Hoàng Việt Anh, Phó TGĐ FPT IS Phùng Việt Thắng, Trưởng Ban Truyền thông FPT Bùi Nguyễn Phương Châu, Giám đốc FPT Software HCM Nguyễn Đức Quỳnh cùng các cựu sinh viên đang làm việc tại FPT.

IMG-0257-JPG-2163-1445751740.jpg

Rất nhiều lãnh đạo cấp cao của FPT về thăm lại trường xưa.

Trong không khí trang trọng, Viện trưởng Viện CNTT - TT Huỳnh Quyết Thắng gửi lời cảm ơn đến các thế hệ thầy cô giáo, cựu sinh viên... theo học tại khoa CNTT đã về tham dự chương trình. Thầy Thắng cho hay, trải qua chặng đường 20 năm phát triển, đến nay Viện CNTT&TT trở thành cơ sở đào tạo trình độ cao, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực về lĩnh vực này. Đặc biệt, Viện đã đào tạo ra một đội ngũ làm CNTT chất lượng cao, nắm giữ vai trò chủ chốt trong nhiều công ty lớn. Thấy Thắng không quên nhắc tới các cựu sinh viên Bách Khoa thành đạt tại FPT. 

gh-8560-1445751740.jpg

Viện trưởng Viện CNTT&TT Huỳnh Quyết Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Khoảng hơn 20% số lãnh đạo FPT từ cấp phòng trở lên đã từng theo học tại trường ĐH Bách Khoa, Hà Nội. "Chúng tôi rất tự hào khi nhiều lãnh đạo FPT đã từng là giảng viên, cựu sinh viên trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. FPT đã đóng góp cho sự phát triển Công nghệ thông tin của nước ta. Trong thời gian tới, trường sẽ tiếp tục cùng hợp tác với FPT và các doanh nghiệp, đào tạo ra các cử nhận có đủ điều kiện, tố chất để phát triển ngành CNTT của nước nhà", PGS. TS Huỳnh Quyết Thắng nhấn mạnh.

3333-6979-1445751740.jpg

Đông đảo cựu học viên, sinh viên của nhà trường từ mọi miền tổ về dự buổi lễ.

Nhằm ghi nhận sự đóng góp của đối tác chiến lược FPT, Viện trưởng Viện CNTT&TT Huỳnh Quyết Thắng đã trao tặng kỷ niệm chương cho Phó TGĐ FPT Dương Dũng Triều.

MG-5055-JPG-8945-1445690646-5381-1445751

Phó TGĐ FPT Dương Dũng Triều (bên trái) đại diện FPT đón nhận kỷ niệm chương.

Hai doanh nghiệp FPT Software và FPT IS đồng hành cùng Viện CNTT&TT cũng đã được Phó Viện trưởng Phạm Huy Hoàng trao tặng kỷ niệm chương.

ghh-8354-1445751741.jpg

Các doanh nghiệp đồng hành nhận kỷ niệm chương tại buổi lễ.

Từng là cựu sinh viên theo học tại ĐH  Bách Khoa, phát biểu tại buổi lễ, Phó TGĐ FPT Dương Dũng Triều bày tỏ niềm vui và sự xúc động. Anh Triều cho hay, trong thời gian gần 4 năm qua, Viện CNTT&TT đã đào tạo khoảng 600 sinh viên có chất lượng đầu vào rất tốt. Cụ thể, năm 2015 điểm thấp nhất của sinh viên đạt 8,6/10 điểm. Điều đó cho thấy, đây là nơi đào tạo chất lượng các kỹ sư CNTT tại Việt Nam. Đối với FPT, sinh viên khối kỹ thuật theo học tại ĐH Bách Khoa chiếm tỷ lệ 12%, số lãnh đạo và chuyên gia công nghệ theo học tại trường rất lớn. Công ty FPT đã ký kết hợp tác cùng Viện CNTT - TT đồng hành cùng sinh viên trong quá trình thực tập, chuyển giao các công nghệ, cơ hội làm việc tại công ty.

sd-1304-1445690646-3171-1445751741.jpg

Phó TGĐ FPT Dương Dũng Triều cho rằng, Viện CNTT - TT là nơi đào tạo chất lượng các kỹ sư CNTT  tại Việt Nam.

Đối với TGĐ FPT Software Hoàng Việt Anh, ĐH Bách Khoa là nơi nuôi dưỡng và trang bị cho anh những kiến thức quý báu. "Tôi rất vui và xúc động khi hôm nay lại được trở lại trường, được gặp thầy cô và bè bạn. Mới đây, FPT và FPT Software đã ký thỏa thuận với ĐH Bách Khoa về chiến lược để phát triển nguồn lực chất lượng cao ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên tại FPT", anh Hoàng Việt Anh nói. 

dfdfdf-3097-1445690646-6628-1445751741.j

TGĐ FPT Software Hoàng Việt Anh gửi lời cảm ơn đến các thế hệ thầy cô giáo.

Bên cạnh phần lễ, chương trình còn là dịp ra mắt của Chi hội cựu sinh viên CNTT-TT. Không khí chương trình cũng trở nên ấm áp, vui tươi hơn bởi nhiều tiết mục văn nghệ được chuẩn bị công phu, đặc sắc. 

eweee-3748-1445751741.jpg

Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu.

Chắc chắn, đây là thời gian mà các thầy cô, cán bộ và học trò của Viện CNTT-TT có thể cùng nhau ôn lại những kỷ niệm, những kết quả đã đạt được cũng như cùng nhau hướng tới những thành công mới, qua đó thúc đẩy lĩnh vực CNTT-TT của đất nước ngày càng phát triển. 

Khoa Công nghệ Thông tin - ĐH Bách khoa Hà Nội được thành lập vào tháng 3/1995. Ngày 19/5/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định thành lập Viện CNTT&TT trên cơ sở Khoa CNTT và Dự án Hỗ trợ phát triển đào tạo đại học và sau đại học về CNTT&TT hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản.

Ngày 24/9, FPT Software và Viện CNTT&TT của ĐH Bách khoa Hà Nội đã ký kết thỏa thuận “Hợp tác hướng nghiệp và đào tạo” trong hai năm 2015 - 2016. Theo đó, FPT sẽ phối hợp xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo cho Viện CNTT&TT, ĐH Bách Khoa Hà Nội; trong khi đó, Viện sẽ hỗ trợ FPT tuyển dụng các sinh viên có chất lượng.

Video toàn cảnh buổi lễ:

 Thanh Tùng

Ý kiến

()