Chúng ta

Xem tháng sinh, đoán nguy cơ bệnh tật

Thứ sáu, 28/4/2017 | 10:25 GMT+7

Những người sinh vào tháng 5, 7, 12 được xem là ít có nguy cơ bệnh tật hơn cả.

Theo một nghiên cứu đăng mới đây trên tạp chí của Hiệp hội Khoa học Thông tin Y học Mỹ, tháng sinh của bạn có thể dự đoán nguy cơ mắc hơn 50 vấn đề sức khỏe khác nhau. Các nhà khoa học tại Đại học Columbia so sánh ngày sinh và bệnh án y tế của 1,7 triệu bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Trưởng lão New York, trong giai đoạn từ 1985 đến 2013. Họ tìm ra có sự liên quan giữa tháng sinh và nguy cơ bệnh tật.

Nếu sinh vào mùa đông (từ tháng 1 đến tháng 3), bạn có nguy cơ cao hơn mắc bệnh tim mạch và nguy cơ thấp hơn mắc bệnh về thần kinh, hô hấp và các vấn đề sinh sản. Điều này ngược lại với người sinh vào mùa thu (từ tháng 10 đến tháng 12). Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra nhiều nguy cơ với phụ nữ mang bầu. Những em bé có mẹ bị cúm trong thời gian mang thai thường bị bệnh về tim mạch nhiều hơn. Sinh vào các tháng có nguy cơ mắc bệnh thấp không có nghĩa bạn lơ là việc giữ gìn sức khỏe. Ngược lại, ra đời vào tháng có nguy cơ cao cũng không đồng nghĩa với việc bệnh tật đeo bám.

1_1493342979.jpg
 

Xem tiếp

Theo Ngôi sao

Ý kiến

()