Chúng ta

Vượt qua rào cản để phát triển

Thứ sáu, 10/10/2014 | 17:52 GMT+7

Suy nghĩ khác để hành động khác là tư duy mà chương trình Đào tạo cán bộ cốt cán do FPT tổ chức mong muốn các học viên lĩnh hội.
> Tập đoàn ưu tiên bổ nhiệm cán bộ cốt cán / FPT đào tạo cán bộ cốt cán tập trung

Chiều ngày 9/10, Ban Nhân sự FPT (FHR) khai giảng lớp đào tạo cán bộ cốt cán đầu tiên tại Hà Nội. Lớp học gồm 30 học viên, trong tổng số 150 người được tuyển chọn kỹ tại tất cả đơn vị thành viên trong FPT.

Các học viên sẽ tham gia chương trình này theo chuẩn đào tạo của tổ chức đào tạo toàn cầu Crestcom trong vòng 3 năm. Dự kiến, trong 5 lớp tổ chức, sẽ có 3 lớp thực hiện tại Hà Nội, 2 lớp ở TP HCM.

Điểm nhấn quan trọng của chương trình này là giúp các học viên thay đổi tư duy trong cách làm việc. Từ đó, áp dụng kiến thức đã học vào thực tế để thành công.

30 học viên của lớp đầu tiên đã tham gia lớp học này. Đây là những cán bộ cốt cán tại các đơn vị, được lãnh đạo đơn vị đề xuất.

30 học viên của lớp đầu tiên đã tham gia lớp học này. Đây là những cán bộ cốt cán tại các đơn vị, được lãnh đạo đơn vị đề xuất.

Phó TGĐ FPT Chu Thanh Hà chia sẻ những kỷ niệm của chị khi được tham gia lớp cốt cán từ những năm 1996. Theo chị, các cán bộ cốt cán hãy xem việc đi học là cách để mình rèn luyện và phát triển bản thân chứ không phải bị ép buộc và mất thời gian.

Phó TGĐ FPT Chu Thanh Hà chia sẻ những kỷ niệm của chị khi được tham gia lớp cốt cán từ những năm 1996. Theo chị, các cán bộ cốt cán hãy xem việc đi học là cách để mình rèn luyện và phát triển bản thân chứ không phải bị ép buộc và mất thời gian.

Chị Hà cũng bày tỏ sự vui mừng khi 20 năm trở lại đây, FPT đã tuyển chọn được nhiều mầm lãnh đạo để tổ chức đào tạo và phát triển.

Chị Hà cũng bày tỏ sự vui mừng khi 20 năm trở lại đây, FPT đã tuyển chọn được nhiều lãnh đạo để tổ chức đào tạo và phát triển.

Cùng tham gia chương trình còn có sự góp mặt của các lãnh đạo đơn vị. Đây chính là những người sẽ cam kết theo sát học viên của đơn vị trong suốt 3 năm của chương trình.

Cùng tham gia chương trình còn có sự góp mặt của các lãnh đạo đơn vị. Đây chính là những người sẽ cam kết theo sát học viên của đơn vị trong suốt 3 năm của chương trình.

Chương trình đào tạo của Crestcom được xây dựng chuẩn quốc tế. Học viên sẽ được học theo các nhóm chủ đề, gồm: Năng lực làm việc hiệu quả, Phát triển năng lực cá nhân và đội ngũ, Phát triển tư duy lãnh đạo.

Chương trình đào tạo của Crestcom được xây dựng theo chuẩn quốc tế. Học viên được học theo các nhóm chủ đề, gồm: Năng lực làm việc hiệu quả, Phát triển năng lực cá nhân và đội ngũ, Phát triển tư duy lãnh đạo.

CEO An Bình Bank Phạm Duy Hiếu ấn tượng về môi trường học tập và tinh thần học hỏi của người FPT.

CEO An Bình Bank Phạm Duy Hiếu, một trong những giảng viên của chương trình, ấn tượng về môi trường học tập và tinh thần học hỏi của người FPT.

Đây là lần lần đầu tiên FHR thực hiện chương trình Đào tạo cán bộ cốt cán tập trung trong toàn tập đoàn

Đây là lần lần đầu tiên FHR thực hiện chương trình Đào tạo cán bộ cốt cán tập trung trong toàn tập đoàn. Chương trình nhằm nâng cao năng lực cá nhân và quản lý toàn cầu cho đội ngũ cán bộ cốt cán FPT để đáp ứng chiến lược toàn cầu hóa của FPT.

Tô Ngà

Ý kiến

()