Chúng ta

ViOlympic phát động 'Giáo viên gửi đề thi'

Thứ tư, 23/10/2013 | 09:37 GMT+7

Sáng ngày 22/10, Ban tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet - ViOlympic - đã chính thức phát động chương trình dành cho tất cả các giáo viên và cán bộ làm trong ngành giáo dục trên toàn quốc.
> Toàn cảnh lễ phát động cuộc thi ViOlympic

Đây là chương trình nhằm tạo điều kiện cho tất cả giáo viên, nhà quản lý giáo dục yêu thích Toán học được đóng góp xây dựng ngân hàng đề thi cho “Cuộc thi giải toán qua Internet ViOlympic” để cuộc thi thực sự trở thành một sản phẩm giáo dục của cộng đồng toán học cả nước.

a

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển nhấn chuông khởi động cuộc thi. Ảnh: Minh Quân.

Chương trình “Giáo viên gửi đề thi ViOlympic” năm học 2013-2014 sẽ kéo dài đến 10/4/2014. BTC sẽ chia thành 5 đợt để xét trao giải. Mỗi đợt chọn 5 giáo viên xuất sắc để vinh danh, trao thưởng danh hiệu “Giáo viên xuất sắc nhất tháng” cùng phần thưởng gồm tiền mặt, Cup lưu niệm và giấy khen. Lễ tổng kết đợt 1 dự kiến diễn ra vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Các thầy cô giáo có thể gửi đề theo 4 dạng đề chính là: Trắc nghiệm 4 đáp án, tự luận điền vào chỗ trống, cặp bằng nhau, sắp xếp từ nhỏ đến lớn và dạng đề hoàn thành phép tính dành cho tiểu học.

Các thầy, cô giáo quan tâm có thể tìm hiểu thể lệ, mẫu dạng đề thi tại trang http://violympic.vn/QuestionExam.aspx và gửi đề thi về hòm thư: violympic@fpt.edu.vn. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều đề thi khác nhau.

ViOlympic là cuộc thi giải toán qua Internet duy nhất được Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Đại học FPT thực hiện. Năm học 2012-2013 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của cuộc thi sau 5 năm phát triển. Kết thúc năm học, ViOlympic vượt mốc 12 triệu học sinh đăng ký, hơn 2 triệu học sinh tham gia thi cấp trường và quốc gia. Đây là kỳ thi được đánh giá bảo mật, nghiêm túc, công bằng và thành công.

Minh Quân

Ý kiến

()