Chúng ta

'Tự hào góp phần vào thành công của FPT Đà Nẵng'

Chủ nhật, 17/8/2014 | 06:45 GMT+7

"Tôi tự hào vì đã được đi cùng hơn 2/3 chặng đường của lịch sử 10 năm hào hùng của FPT Đà Nẵng. Con đuờng phía trước còn lắm chông gai nhưng đầy ánh sáng hy vọng và niềm tin", chị Nguyễn Thị Thái Hòa, GĐ Kinh doanh FPT Retail miền Trung - Tây Nguyên, chia sẻ.
> FPT góp phần đưa Đà Nẵng thành điểm đến hấp dẫn về CNTT

Ghi nhận, đánh giá cao đóng góp của những người "đi mở cõi", có nhiều công lao trong việc phát triển FPT tại thủ phủ của miền Trung, tập đoàn đã vinh danh 14 cá nhân xuất sắc trong lễ kỷ niệm 10 năm FPT Đà Nẵng tổ chức tối ngày 12/8 tại nhà hát Trưng Vương, TP Đà Nẵng.

Với format tương tự Lễ tôn vinh 25 nhân vật dịp Đại lễ “Niềm tin FPT - ¼ thế kỷ” năm 2013, 14 cá nhân của FPT Đà Nẵng và miền Trung lần lượt được xướng tên lên sân khấu vinh danh và nhận danh hiệu "Vì sự nghiệp FPT Đà Nẵng". Mỗi cá nhân nhận được một kỷ niệm chương, dải băng đeo, bằng khen và hoa do Chủ tịch Trương Gia Bình và TGĐ Bùi Quang Ngọc trao tặng.

Anh Bùi Thiện Cảnh, Tổng Giám đốc FPT City, Giám đốc đầu tiên của FPT Software Đà Nẵng. Anh Cảnh là người đặt nền móng cho sự phát triển của FPT Đà Nẵng góp phần đưa FPT Software trở thành công ty phần mềm số 1 tại miền Trung. Tổng Giám đốc FPT City đã thành công khi thuyết phục lãnh đạo mua và xây Tòa nhà FPT tại khu Công nghiệp Massda. Hiện anh chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng FPT Complex Đà Nẵng.

Anh Bùi Thiện Cảnh, TGĐ FPT City, Giám đốc đầu tiên của FPT Software Đà Nẵng. Anh Cảnh là người đặt nền móng cho sự phát triển của FPT Đà Nẵng góp phần đưa FPT Software trở thành công ty phần mềm số một tại miền Trung. TGĐ FPT City đã thành công khi thuyết phục lãnh đạo mua và xây tòa nhà FPT tại khu Công nghiệp Massda. Hiện anh chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng FPT Complex Đà Nẵng.

Anh Nguyễn Thế Quang, Giám đốc khu vực miền Trung - Tây Nguyên, FPT Telecom. Anh Quang là người dẫn dắt FPT Telecom đứng vị trí thứ 2 về thị phần cung cấp dịch vụ Internet tại Đà Nẵng; mở rộng vùng phủ của FPT Telecom tại miền Trung đến 12 tỉnh, thành và chịu trách nhiệm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nòng cốt người địa phương tạo sự phát triển ổn định và hiệu quả.

Anh Nguyễn Thế Quang, Giám đốc khu vực miền Trung - Tây Nguyên, FPT Telecom. Anh Quang là người dẫn dắt FPT Telecom đứng vị trí thứ hai về thị phần cung cấp dịch vụ Internet tại Đà Nẵng; mở rộng vùng phủ của FPT Telecom tại miền Trung đến 12 tỉnh, thành và chịu trách nhiệm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nòng cốt người địa phương tạo sự phát triển ổn định và hiệu quả.

Chị Đoàn Thị Mỹ Thường, Phụ trách nhân sự FPT Software Đà Nẵng. Chị Thường là người chịu trách nhiệm xây dựng đội ngũ Đảm bảo nguồn lực (FWA) chung trên 100 người cho FPT Software Đà Nẵng nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng nguồn lực xấp xỉ 60%/năm trong 3 năm qua góp phần đưa quân số FPT Software Đà Nẵng từ 9 người ban đầu lên trên 1.000 người hiện nay.

Chị Đoàn Thị Mỹ Thường, Phụ trách nhân sự FPT Software Đà Nẵng. Chị Thường là người chịu trách nhiệm xây dựng đội ngũ Đảm bảo nguồn lực (FWA) chung trên 100 người cho FPT Software Đà Nẵng nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng nguồn lực xấp xỉ 60% mỗi năm trong 3 năm qua, góp phần đưa quân số FPT Software Đà Nẵng từ 9 người ban đầu lên trên 1.000 người hiện nay.

Anh Nguyễn Tuấn Phương, Giám đốc FPT Software Đà Nẵng. Anh Phương là đầu tàu vững chắc đảm bảo cho FPT Software Đà Nẵng đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 50-60%/năm và đưa đơn vị trở thành đối tác của trên 30 công ty lớn trên toàn cầu.

Anh Nguyễn Tuấn Phương, Giám đốc FPT Software Đà Nẵng. Anh Phương là đầu tàu vững chắc đảm bảo cho FPT Software Đà Nẵng đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 50-60% một năm và đưa đơn vị trở thành đối tác của trên 30 công ty lớn trên toàn cầu.

Anh Lê Vĩnh Thành, Phó Giám đốc FPT Software Đà Nẵng, Giám đốc Đơn vị Phần mềm chiến lược số 17 (FSU 17) - Giám đốc FSU trẻ nhất trong lịch sử FPT Software. Anh Thành đã mang về cho FPT Software Đà Nẵng những hợp đồng quan trọng với khách hàng Hitachi Ltd. và Hitachi Solution, dẫn dắt FSU17 tăng trưởng 66% về doanh số và 100% về nhân sự.

Anh Lê Vĩnh Thành, Phó Giám đốc FPT Software Đà Nẵng, Giám đốc Đơn vị Phần mềm chiến lược số 17 (FSU 17) - Giám đốc FSU trẻ nhất trong lịch sử FPT Software. Anh Thành đã mang về cho FPT Software Đà Nẵng những hợp đồng quan trọng với khách hàng Hitachi Ltd. và Hitachi Solution, dẫn dắt FSU17 tăng trưởng 66% về doanh số và 100% về nhân sự.

Anh Nguyễn Minh Đức, Tổng Giám đốc FPT Trading mền Trung. Anh Đức đã xây dựng đội ngũ nhân sự ổn định, kênh phân phối ngành hàng IT và viễn thông rộng khắp các tỉnh từ Phú Yên đến Quảng Bình và 3 tỉnh Tây Nguyên, đảm bảo số lượng khách hàng, doanh số tăng trưởng nhanh và bền vững.

Anh Nguyễn Minh Đức, TGĐ FPT Trading miền Trung. Anh Đức đã xây dựng đội ngũ nhân sự ổn định, kênh phân phối ngành hàng IT và viễn thông rộng khắp các tỉnh từ Phú Yên đến Quảng Bình và 3 tỉnh Tây Nguyên, đảm bảo số lượng khách hàng, doanh số tăng trưởng nhanh và bền vững.

Anh Lê Hồng Lĩnh, Giám Đốc Trung tâm Phần mềm số 29 (BU 29), FPT Software. Chiến công nổi bật của anh Lĩnh là giúp BU 29 tăng trưởng gấp 3 lần trong năm 2013, đưa REC trở thành một trong những khách hàng Nhật Bản có doanh số lớn nhất của FPT Software.

Anh Lê Hồng Lĩnh, Giám Đốc Trung tâm Phần mềm số 29 (BU 29), FPT Software. Chiến công nổi bật của anh Lĩnh là giúp BU 29 tăng trưởng gấp 3 lần trong năm 2013, đưa REC trở thành một trong những khách hàng Nhật Bản có doanh số lớn nhất của FPT Software.

Anh Nguyễn Tuấn Việt, Trưởng phòng Truyền Thông Nhật Bản, FPT Software. Là “bí quyết, tuyệt chiêu” bán hàng ở mảng thị trường Nhật của FPT Software Đà Nẵng, anh Việt đã xây dựng đội ngũ biên/phiên dịch viên tiếng Nhật với trên 100 người tại cả 3 miền.

Anh Nguyễn Tuấn Việt, Trưởng phòng Truyền Thông Nhật Bản, FPT Software. Là “bí quyết, tuyệt chiêu” bán hàng ở mảng thị trường Nhật của FPT Software Đà Nẵng, anh Việt đã xây dựng đội ngũ biên/phiên dịch viên tiếng Nhật với trên 100 người tại cả ba miền.

Anh Lê Xuân Lộc, Giám đốc Trung tâm Phần mềm số 38 (BU38), FPT Software. Chị trách nhiệm quản lý hàng loạt dự án quan trọng hàng đầu của FPT Software Đà Nẵng, anh Lộc thành công nổi bật với dự án NIIC – dự án lớn nhất của FPT Software giai đoạn 2011-2012.

Anh Lê Xuân Lộc, Giám đốc Trung tâm Phần mềm số 38 (BU38), FPT Software. Chị trách nhiệm quản lý hàng loạt dự án quan trọng hàng đầu của FPT Software Đà Nẵng, anh Lộc thành công nổi bật với dự án NIIC - dự án lớn nhất của FPT Software giai đoạn 2011-2012.

Anh Lê Công Vinh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Công nghệ Đà Nẵng. Với vị trí và vai trò của mình, anh Vinh đã nhanh chóng đẩy mạnh quy mô nhân sự Trung tâm từ 4 người lên 20 người và cung cấp dịch vụ cho khách hàng trải dài từ khu vực Quảng Bình đến Bình Định.

Anh Lê Công Vinh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Công nghệ Đà Nẵng. Với vị trí và vai trò của mình, anh Vinh đã nhanh chóng đẩy mạnh quy mô nhân sự Trung tâm từ 4 người lên 20 người và cung cấp dịch vụ cho khách hàng trải dài từ khu vực Quảng Bình đến Bình Định.

Chị Nguyễn Thị Thái Hòa, Giám đốc Kinh doanh Khu vực miền Trung Tây Nguyên, FPT Retail. ‘Nữ tướng Bán lẻ miền Trung’ đã đặt nền móng cho hoạt động kinh doanh trong khu vực phụ trách và đưa FPT Retail trở thành nhà bán lẻ lớn thứ 2 tại khu vực miền Trung với 21 cửa hàng. 'Tự hào khi góp phần vào thành công của FPT Đà Nẵng'

Chị Nguyễn Thị Thái Hòa, Giám đốc Kinh doanh Khu vực miền Trung Tây Nguyên, FPT Retail. ‘Nữ tướng Bán lẻ miền Trung’ đã đặt nền móng cho hoạt động kinh doanh trong khu vực phụ trách và đưa FPT Retail trở thành nhà bán lẻ lớn thứ hai tại khu vực miền Trung với 21 cửa hàng. 'Thật tự hào khi góp phần vào thành công của FPT Đà Nẵng', chị Hòa xúc động.

Anh Phan Hữu Hùng, Giám đốc Chi nhánh FPT Telecom Huế. Anh Hùng đã đưa FPT Telecom Huế chiếm giữ 30% thị phần tại địa phương; đảm bảo tốc độ tăng trưởng của đơn vị đạt 50% trong 3 năm gần nhất và xây dựng nguồn lực toàn cầu hóa cho FPT Telecom Huế.

Anh Phan Hữu Hùng, Giám đốc Chi nhánh FPT Telecom Huế. Anh Hùng đã đưa FPT Telecom Huế chiếm giữ 30% thị phần tại địa phương; đảm bảo tốc độ tăng trưởng của đơn vị đạt 50% trong 3 năm gần nhất và xây dựng nguồn lực toàn cầu hóa cho FPT Telecom Huế.

Anh Trần Phan Thanh Tâm, Giám đốc Chi nhánh FPT Telecom Khánh Hòa. Anh Tâm đã chèo lái FPT Telecom Khánh Hòa liên tục tăng trưởng 45-50% và luôn được Ban lãnh đạo ghi nhận thành tích điều hành chi nhánh tốt nhất.

Anh Trần Phan Thanh Tâm, Giám đốc Chi nhánh FPT Telecom Khánh Hòa. Anh Tâm đã chèo lái FPT Telecom Khánh Hòa liên tục tăng trưởng 45-50% và luôn được Ban lãnh đạo ghi nhận thành tích điều hành chi nhánh tốt nhất.

Anh Nguyễn Đình Văn Khảng, Trưởng Đại điện FPT Service Đà Nẵng. Anh Khảng phụ trách bảo hành từ Bình Định tới Quảng Bình, xây dựng FPT Service Đà Nẵng tăng trưởng nhanh chóng về nhân sự và đưa thương hiệu FPT gần gũi, chuyên nghiệp hơn trong mắt khách hàng khu vực miền Trung.

Anh Nguyễn Đình Văn Khảng, Trưởng Đại điện FPT Services Đà Nẵng. Anh Khảng phụ trách bảo hành từ Bình Định tới Quảng Bình, xây dựng FPT Services Đà Nẵng tăng trưởng nhanh chóng về nhân sự và đưa thương hiệu FPT gần gũi, chuyên nghiệp hơn trong mắt khách hàng khu vực miền Trung.

Lãnh đạo tập đoàn chụp hình lưu niệm với 14 cá nhân xuất sắc.

Lãnh đạo tập đoàn chụp hình lưu niệm với 14 cá nhân xuất sắc.

Nguyên Văn - Quốc Cường

Ý kiến

()