Chúng ta

Trại hè ViOlympic đánh thức tiềm năng Toán học

Thứ sáu, 24/6/2016 | 15:39 GMT+7

Với mục tiêu đem lại một mùa hè sôi động, trải nghiệm những hoạt động bổ ích và lý thú dành cho các bạn nhỏ, ĐH FPT mở trại hè Violympic 2016 với chủ đề “Đánh thức tiềm năng Toán học” tại Hòa Lạc từ 26/7 đến 30/7 .

ViOlympic-620-8522-1466753477.jpg

Học sinh được trải nghiệm nhiều hoạt động bổ ích tại trại hè ViOlympic.

Tại trại hè, các học sinh được trải nghiệm giờ học Toán thú vị với các chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam, tiếp cận phương pháp tư duy học - giải Toán theo xu hướng quốc tế, học - thi tài cùng Violympic. Bên cạnh đó, các em còn được khơi dậy tiềm năng của bản thân: sự tự tin, sáng tạo, tư duy và làm việc nhóm; trải nghiệm sự tự lập, rèn luyện trong môi trường tập thể, không điện thoại, máy tính, tivi, iPad...; tận hưởng niềm vui trong các các hoạt động ngoại khoá và những mối quan hệ thú vị. 

Đối tượng gồm học sinh nhóm lớp 7-8-9 và nhóm lớp 4-5-6. Chi phí tham dự chương trình là 5.525.000 đồng/ học sinh, bao gồm: Chi phí ăn ở tại ký túc xá, xe di chuyển, 02 áo đồng phục của chương trình, chi phí mua bảo hiểm du lịch, chi phí tổ chức hoạt động.

Nếu học sinh đăng ký cùng với 1 người bạn, chi phí còn 10.500.000 đồng/ 2 học sinh. Nếu học sinh đăng ký cùng với 2 người bạn, chi phí chỉ ở mức 15.000.000 đồng/ 3 học sinh. Phụ huynh tham gia cùng con ngày (30/7) nộp thêm 300.000 đồng/người.

Nơi đón trả học sinh tại toà nhà FPT, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Quý vị phụ huynh đăng ký cho con tham gia chương trình học ngoại khóa gọi đến số điện thoại 1900 636 111 hoặc (04) 7300 6100 hoặc click tại đây

Địa điểm tư vấn và thu lệ phí trực tiếp: Văn phòng Violympic - ĐH FPT, toà nhà FPT Polytechnic, Hàm Nghi, Mỹ Đình, Hà Nội, điện thoại 1900 636 111 hoặc Văn phòng Nanoversity - ĐH FPT, toà nhà Detech, số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, điện thoại: (04) 7300 6100.   

Các chuyên gia của chương trình

PGS. Nguyễn Áng là tác giả của rất nhiều cuốn sách Toán Tiểu học mà các em học sinh “gối đầu giường” như: “Toán bồi dưỡng học sinh lớp 1-5”, “35 đề ôn luyện và phát triển Toán 1 - 5”, “50 đề thi Toán học sinh giỏi Tiểu học”… Ban cố vấn chuyên môn của chương trình Violympic từ những ngày bắt đầu thành lập. 

Th.S Đặng Minh Tuấn, Giáo viên trường THPT Hanoi - Amsterdam là chuyên gia huấn luyện đội tuyển Toán học trẻ quốc tế trường Amsterdam Hà Nội. Tham gia tập huấn cho các giáo viên trường chuyên toàn quốc trong chương trình dạy Toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh chủ trì bởi Bộ Giáo dục và Đào Tạo.

Th.S Hoàng Hương, Giám đốc đào tạo FPT Nanoversity là điều phối tổ chức thành công nhiều sự kiện, chương trình dành cho học sinh, sinh viên. Chị có kinh nghiệm giảng dạy kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên với phương pháp tiếp cận mới lạ, hấp dẫn. 

Mr David, chuyên gia ngôn ngữ Anh có kinh nghiệm luyện thi TOIEC và IELTS với trên 3.000 giờ dạy. Anh sống và làm việc ở Việt Nam hơn 7 năm nên hiểu rõ về văn hoá Việt, đặc biệt là đời sống của học sinh, sinh viên Việt Nam, từ đó, đưa ra phương pháp học vừa phù hợp với học sinh Việt vừa theo kịp xu hướng quốc tế. 

Lưu Vân

Ý kiến

()