Chúng ta

'Tôi tự hào khi có bài trong Sử ký FPT 30 năm'

Thứ sáu, 19/10/2018 | 16:36 GMT+7

Anh Hoàng Minh Thắng, FPT Software, tác giả bài viết "Chờ bố nhé" bày tỏ niềm tự hào khi câu chuyện về việc onsite xa nhà được đăng trong cuốn ''Sử ký FPT 30 năm - Mở lối Tiên phong''.

Sáng ngày 16/10, ấn phẩm "Sử ký FPT 30 năm - Mở lối tiên phong" chính thức ra mắt tại tầng 13, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Hà Nội. Cuốn sách gần 800 trang, 132 bài viết ghi nhận sự kiện trung thực và khách quan nhất; những câu chuyện về công cuộc mở lối tiên phong, với hỉ nộ ái ố của người nhà F; chân dung những con người đã gây dựng và cống hiến cho FPT; là sáng tác của những nhà văn, nhà thơ mặc áo cam…

Là một trong số 132 tác giả, anh Hoàng Minh Thắng (FPT Software) cho hay, anh bất ngờ và tự hào khi biết tin bài viết "Chờ bố nhé" được đăng trong cuốn Sử ký FPT 30 năm. Anh tiết lộ, câu chuyện kể trong bài ghi lại những cảm xúc khi tác giả xa nhà, xa con gái. "Tôi nhớ khoảnh khắc con gái mừng rỡ khi nhận chú gấu bông từ ba mình", tác giả "Chờ bố nhé" bộc bạch.

Với tỷ lệ 99,2% CBNV tham gia (6.216/6.268), FPT Telecom là đơn vị có tỷ lệ CBNV tham gia viết Sử ký cao nhất và xuất sắc giành giải Vàng thi đua số 8 (tháng 9). Hai đơn vị Synnex FPT (98,8%) và FPT IS (97,7%) đứng thứ Hai và Ba, lần lượt nhận giải Bạc và Đồng.

Các đơn vị tiếp theo gồm: FPT Software (93,1%), FPT Education (81%), FPT Retail (79,1) và FPT Online (75,2%). 

Video phía sau những bài viết trong cuốn ''Sử ký FPT 30 năm - Mở lối Tiên phong'':

Thanh Tùng

Ý kiến

()