Chúng ta

'Tiếp thêm lửa nghề Du lịch nhờ Tour nhập môn'

Chủ nhật, 25/12/2016 | 09:43 GMT+7

'Tham gia tour nhập môn, em có cơ hội được trải nghiệm những khoảnh khắc giao lưu bên đồng môn để tăng thêm tinh thần đoàn kết, gắn bó với nhau, đặc biệt tiếp theo lửa đam nghề nghiệp”, sinh viên Võ Thị Bảo Xuyên chia sẻ.

1-1649-1482483523.jpgMong muốn muốn sinh viên được cọ xát với môi trường công việc thực tế và định hướng rõ ràng tương lai nghề nghiệp đang theo đuổi, FPT Polytechnic Đà Nẵng đã tổ chức 2 tour nhập môn dành cho 55 sinh viên khối ngành Du lịch - Lữ hành - Nhà hàng - Khách sạn, từ ngày 14 đến 21/12.

2-8279-1482483524.jpg

Đây là nét đặc biệt của FPT Polytechnic khi ngay kỳ học đầu tiên, sinh viên khối ngành Du lịch - Lữ hành - Nhà hàng - Khách sạn đã được tham gia tour nhập môn để có cái nhìn tổng quan về nghề nghiệp đang theo đuổi và gắn bó tương lai. Sinh viên cũng có cơ hội để gặp gỡ, giao lưu với đồng môn trong khối ngành.

3-4351-1482483524.jpg

Từ ngày 14 - 21/12, FPT Polytechnic Đà Nẵng đã tổ chức hai chương trình tour: Đà Nẵng - Huế và Đà Nẵng - Quảng Nam. Qua hai ngày trải nghiệm thực tế, sinh viên được tiếp cận các điểm tham quan du lịch như lăng Khải Định, lăng Tự Đức, lăng Minh Mạng, Đại nội, chùa Thiên Mụ, đền Huyền Trân Công Chúa, nhà vườn,…

4-1333-1482483524.jpg

Thường xuyên đưa sinh viên đi trải nghiệm thực tế, thầy Nguyễn Khánh, PGĐ FPT Polytechnic Đà Nẵng cho biết hoạt động sẽ nhanh chóng định hình được môi trường làm việc cho sinh viên. 

5-2998-1482483524.jpg

Tham gia tour nhập môn, sinh viên được vận dụng kỹ năng thuyết minh suốt tuyến du lịch, tổ chức các hoạt động hoạt náo trên xe, gala dinner, sắp xếp, bố trí dịch vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí, tính toán chi phí… Đoàn chia sinh viên thành từng nhóm để luân phiên tổ chức các trò chơi, thực hành kỹ năng hướng dẫn du lịch.

6-6473-1482483524.jpg

Với tour Đà Nẵng - Quảng Nam, sinh viên được tham quan di sản văn hóa thế giới là thánh địa Mỹ Sơn và phố cổ Hội An, đồng thời được tham quan hệ thống khu nghỉ dưỡng cao cấp Golden Sand resort, Palm Garden resort, Sandy Beach resort… 

7-1497-1482483524.jpg

Trên mỗi chặng của hành trình, sinh viên được lắng nghe các hướng dẫn viên chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, quan sát học hỏi các khâu bài trí, sắp xếp phòng, bàn của các cơ sở dịch vụ lưu trú, tìm hiểu cơ hội việc làm và thực tập tại các resort cao cấp…

8-6529-1482483524.jpg

Cô Trương Thị Minh Thảo, giảng viên bộ môn Du lịch - Khách sạn chia sẻ: “Với từng yêu cầu bắt buộc của mỗi môn học, giảng viên sẽ lên ý tưởng và đưa ra các tour thực tế phù hợp dành cho sinh viên. Tham gia các tour, ngoài  trải nghiệm về nghề, sinh viên cũng có những khoảnh khắc giao lưu giúp tăng thêm tinh thần đoàn kết, gắn bó với nhau thông qua chuyến đi”.

9-5781-1482483524.jpg

Hào hứng tham gia chương trình, sinh viên Võ Thị Bảo Xuyên cho biết: "Thông qua những chuyến đi, em nhận thấy phẩm chất đặc trưng cần có của người làm du lịch là biết lắng nghe, quan tâm đến mọi người, có kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử và nhanh nhạy trong tình huống… Em mong muốn được tiếp tục tham gia những đợt học tập thực tế trong các kỳ sau”.

10-4926-1482483524.jpg

Từ năm học 2015-2016, FPT Polytechnic triển khai chương trình đào tạo khối ngành mới Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn tại hai cơ sở Đà Nẵng và TP HCM, hai hệ đào tạo là cao đẳng nghề và trung cấp. Chương trình đào tạo của FPT Polytechnic được tư vấn bởi hội đồng các nhà khoa học hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn và được thẩm định bởi các công ty du lịch, khách sạn, resort, nhà hàng nổi tiếng tại TP HCM và Đà Nẵng. Nhà trường áp dụng phương pháp học Project based Learning - học tập qua dự án thật và phương pháp giảng dạy Blended Learning - học tập kết hợp với 70% thời gian thực hành giúp sinh viên phát triển một cách toàn diện các kỹ năng phục vụ công việc.

Cùng xem những hình ảnh sinh viên tham gia nhập môn:
>> Sinh viên du lịch trang bị kỹ năng trước kỳ thực tập

 Việt Nguyễn - Thanh Thảo

Ý kiến

()