Chúng ta

TGĐ Bùi Quang Ngọc: 'Truyền thông FPT năm qua rất rực rỡ'

Thứ năm, 4/1/2018 | 20:11 GMT+7

CEO FPT cho rằng hoạt động truyền thông của tập đoàn trong năm qua đã có nhiều sự đổi mới mang lại hiệu ứng rất tốt và chính anh cũng tự hào khi có đóng góp không nhỏ trong sự thay đổi này.

DSC-9614-4817-1515065600.png

Lễ Công bố sự kiện nổi bật và Tổng kết khen thưởng truyền thông FPT 2017 diễn ra chiều 4/1, tại tầng 13 tòa nhà FPT Cầu Giấy (17 Duy Tân, Hà Nội). Đây là lần đầu tiên hoạt hoạt động tổng kết năm ngành dọc truyền thông được tổ chức theo phương thức này.

DSC-9630-1310-1515070721.png

Chị Nguyễn Thanh Tú, TBT báo Chúng ta, nhận giải thưởng Báo nội bộ có nhiều hoạt động nổi bật. Trong năm qua, báo Chúng ta đã triển khai nhiều chiến dịch xây dựng hình ảnh công nghệ; tổ chức nhiều cuộc thi thúc đẩy sáng tạo nội bộ nổi bật là iKhiến; số lượng livestream và tin bài trên workplace vượt 47% so với kế hoạch.

DSC-9643-7060-1515070721.png

Anh Lê Trường Tùng (Chủ tịch ĐH FPT) trao giải Đơn vị hoạt động báo chí nổi bật cho Ban Truyền thông FPT Telecom. Năm 2017, tên tuổi và hình ảnh của FPT Telecom được đăng tải tràn ngập trên các phương tiện truyền thông báo chí với tổng cộng 2.358 tin bài. Nhiều chiến dịch truyền thông được thực hiện thành công như: 20 năm FPT Telecom; Ra mắt gói cước SOC 1 Gbps; Ra mắt kịch tương tác...

DSC-9647-4258-1515070721.png

Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến trao giải Đơn vị Marketing xuất sắc cho Phòng marketing trường Cao đẳng Thực hành FPT. Với nhiều clip viral trên mạng xã hội có hàng triệu lượt xem, nhiều chuỗi sự kiện lớn với các ca sĩ hàng đầu (Sơn Tùng MTP, Soobin Hoàng Sơn) thu hút sự quan tâm của giới trẻ, chỉ tiêu tuyển sinh của trường tại Hà Nội tăng 200%, cả nước tăng 151%.

DSC-9653-8068-1515070721.png

Bên cạnh các giải thưởng cho tập thể là giải thưởng dành cho các cá nhân xuất sắc. Cán bộ truyền thông xuất sắc thuộc về Phạm Phương Ly (FPT IS). Cán bộ truyền thông nội bộ xuất sắc thuộc về Nguyễn Thành Hưng (FPT Software) và Nguyễn Minh Hiệp (FPT Telecom). Cán bộ truyền thông marketing xuất sắc thuộc về Lê Quốc Nam (Tổ chức Giáo dục FPT). Cán bộ PR xuất sắc thuộc về Lâm Huỳnh Anh (FPT Retail), Phùng Thị Bích Hải (Ban Truyền thông FPT) và Phạm Thị Khánh Ly (FPT Software). Cán bộ multimedia xuất sắc thuộc về Hà Thanh Tùng (báo Chúng ta). Nhân viên mới xuất sắc thuộc về Lê Thị Thanh Huyền (Ban Truyền thông FPT).

DSC-9693-2175-1515070721.png

Ngoài ra, 2017 là năm đầu tiên truyền thông ngành dọc FPT thực hiện cuộc bình chọn Lãnh đạo với truyền thông. Theo đó, danh hiệu Gương mặt báo chí (lãnh đạo xuất hiện nhiều nhất trên báo chí) thuộc về anh Lê Trường Tùng (Chủ tịch ĐH FPT). Anh xuất hiện trong hơn 300 tin bài trên các phương tiện báo chí, trong đó chủ yếu liên quan đến sự kiện ĐH FPT chấp nhận thu học phí bằng Bitcoin.

DSC-9729-6929-1515070721.png

Anh Bùi Quang Ngọc, TGĐ FPT, được bầu chọn là Lãnh đạo Cống hiến với truyền thông nội bộ. Theo anh đánh giá, hoạt động truyền thông của FPT năm 2017 rất rực rỡ với nhiều hoạt động sáng tạo. Trong đó, anh cũng đóng góp vào nhiều sự kiện truyền thông lớn như Khởi công FPT Tower và cuộc thi iKhiến...

DSC-9765-6213-1515070721.png

Anh Nguyễn Khắc Thành (Hiệu trưởng ĐH FPT) được đánh giá là người khá tín tiếng với giới truyền thông, kể cả bên ngoài lẫn nội bộ. Chính vì vậy, anh được trao danh hiệu Iron Man (Người đàn ông sắt). Cùng nhận danh hiệu này với anh Thành là anh Nguyễn Văn Khoa (TGĐ FPT Telecom). Cạnh đó, danh hiệu Lãnh đạo Cởi mở được trao cho anh Phạm Minh Tuấn (TGĐ FPT IS) và anh Hoàng Việt Anh (TGĐ FPT Software). Việc bình chọn các danh hiệu này được thực hiện bởi truyền thông ngành dọc của FPT.

DSC-9772-8418-1515070721.png

Với sự đóng góp to lớn trong việc quảng bá hình ảnh ĐH FPT, anh Lê Trường Tùng được bầu chọn Lãnh đạo của năm. Theo anh, truyền thông luôn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh của tổ chức. "Chúng ta phải gắn thông điệp muốn nói với những câu chuyện cụ thể mới có thể thu hút được công chúng", anh chia sẻ.

Nguyễn Thắng

Ý kiến

()