Chúng ta

Tây Nguyên cho 'ra lò' hơn 60 sinh viên FPT

Thứ tư, 29/3/2017 | 15:31 GMT+7

FPT Polytechnic Tây Nguyên sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp tại khách sạn Mường Thanh, TP Buôn Mê Thuột vào ngày 2/4.

Bên cạnh trao bằng tốt nghiệp cho 63 tân cử nhân, nhà trường còn tuyên dương những cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động phong trào. Buổi lễ có sự tham gia của gia đình, người thân và doanh nghiệp trên địa bàn Tây Nguyên.

Chon-4771-6385-1490769682.jpg

Bằng triết lý giáo dục "Thực học - Thực nghiệp", phương pháp đào tạo đề cao tính thực tiễn nên sinh viên FPT Polytechnic dễ dàng có việc làm sau tốt nghiệp.

Dù chưa tốt nghiệp nhưng phần lớn tân cử nhân đã có việc làm, nhiều doanh nghiệp dành sự quan tâm để tuyển dụng. “Đơn vị rất chú trọng vào chất lượng làm việc của các ứng viên FPT. Trải qua thời gian hợp tác, tôi hài lòng với những tố chất mà sinh viên FPT sở hữu như chuyên môn, kỹ năng, cách vượt qua áp lực... Đây là tín hiệu đáng mừng đối với việc đào tạo của trường", ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ Đất Việt, nhìn nhận.

Được thành lập từ năm 2012, cơ sở Tây Nguyên đào tạo được 6 khóa sinh viên tốt nghiệp và cung cấp cho thị trường lao động hơn 200 cử nhân. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay sau 12 tháng là 95%.

Đợt này, toàn hệ thống FPT Polytechnic trao bằng tốt nghiệp cho 596 sinh viên. Với mục tiêu đào tạo sinh viên “Tốt nghiệp - Tốt nghề”, thông thạo 4 kỹ năng thiết yếu gồm: Kỹ năng chuyên môn, kỹ năng tin học, kỹ năng ngoại ngữ và kỹ năng mềm, nhà trường đã góp phần đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa; nguồn nhân lực qua đào tạo đủ khả năng hội nhập thị trường lao động ASEAN.

>>'FPT là cái nôi thứ hai sau gia đình'

T.V.

Ý kiến

()