Chúng ta

So tài quyết liệt tại vòng 3 Trạng FPT

Thứ bảy, 31/8/2013 | 19:21 GMT+7

Số lượng thí sinh vào vòng 3 Trạng năm nay đông hơn dự kiến 7 người do chất lượng các sĩ tử đồng đều khiến cuộc so tài ở vòng này cũng trở nên quyết liệt hơn và Ban giám khảo đã rất vất vả khi lựa chọn 6 gương mặt đi tiếp.
> 'Hóa giải' đề thi luận Trạng 2013 / Sĩ tử khắp nơi về Hà Nội thi Trạng vòng 3

Chúng ta điểm lại diễn biến vòng 3 cuộc thi Trạng.

a

Từ trước khi cuộc thi bắt đầu nửa giờ, các sĩ tử đã có mặt để làm công tác hậu cần như điểm danh, ghi tên...

a

Dù đây là vòng thi quyết định nhưng tâm lý của họ vẫn rất thoải mái.

a

Ban giám khảo là đại diện đến từ công ty thành viên và Ban Nhân sự tập đoàn.

a

Các sĩ tự được phân thành 5 nhóm để làm việc cùng nhau.

a

Tất cả cùng đưa ra sáng kiến của mình để đóng góp cho phần thảo luận nhằm tìm kiếm một tỷ doanh thu USD về ICT cho tập đoàn.

a

Các nhóm lên trình bày phần thuyết trình của mình. Tuy nhiên, mỗi thành viên đều phải thuyết trình một phần trong chiếc lược của toàn nhóm.

a

Nguyễn Thị Thắm (ĐH FPT) sinh năm 1990 là sĩ tử nhỏ tuổi nhất vòng 3 Trạng năm nay. Cô đã xuất sắc lọt vào top 6 thí sinh được vào vòng phỏng vấn.

a

Các sĩ tử hăng say thảo luận.

a

Và cũng hết mình khi tham gia các trò chơi.

a

Sĩ tử Trần Văn Khanh, FPT Trading HCM có kỹ năng mềm khi thuyết trình rất tốt, anh đang kêu gọi sự đầu tư vào dự án của nhóm từ Ban giám khảo.

a

Cuộc thi không chỉ là nơi sĩ tử thể hiện tài năng mà còn là nơi họ giao lưu và gần gũi với nhau hơn.

Lưu Vân

Ý kiến

()