Chúng ta

Sinh viên ĐH FPT kiểm tra năng lực não bộ

Thứ năm, 15/1/2015 | 15:10 GMT+7

Ngày 16/1, 26 sinh viên sẽ tham gia kỳ kiểm tra năng lực não bộ do ĐH FPT phối hợp cùng Trung tâm huấn luyện và đào tạo Bimemo, cùng Dynamic Memory thuộc Tổ chức kỷ lục châu Á tổ chức tại tòa nhà Innovation, Công viên phần mềm Quang Trung, TP HCM.

Kỳ thi sẽ diễn ra trong buổi sáng, do Giám đốc Trung tâm huấn luyện và đào tạo năng lực não bộ Bimemo Nguyễn Hoàng Anh trực tiếp thực hiện. Để đạt chứng chỉ Memory Grand Master (tạm dịch: "bậc thầy" về trí nhớ do Viện Hàn lâm Khoa học Sáng tạo Thế giới cấp cho cá nhân và đơn vị sở hữu kỷ lục châu Á mới), các thí sinh cần có khả năng thuộc và đọc lại 50 số bất kỳ dưới 5 phút và đoán thứ từ ngày bất kỳ dưới 5 giây.

kiem-tra_1421310269.jpg

Sinh viên ĐH FPT trong buổi giao lưu cuối năm 2014 với kỷ lục gia - Tiến sĩ Biswaroop Roy Chowdhury - kỷ lục gia về năng lực não bộ và cơ thể.

“Để đạt chứng chỉ Memory Grand Master, sinh viên cần luyện tập đều đặn hằng ngày để có thể tạo phản xạ cho não. Đây là việc bất kỳ ai quyết tâm đều có thể thực hiện được. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất mà các em gặp là phải chiến thắng chính mình”, TS. Nguyễn Hồng Phương, Trưởng ban Đào tạo và phát triển chương trình ĐH FPT, cho biết.

Từ tháng 9/2014, ĐH FPT chính thức đưa khóa học “Nâng cao năng lực não bộ” thành chương trình rèn luyện kỹ năng cho 100% tân sinh viên trong tuần lễ định hướng.

Sau khóa học cơ bản này, một nhóm sinh viên đã quyết tâm theo đuổi “Hành trình khám phá não bộ” do Trưởng ban Đào tạo và phát triển chương trình ĐH FPT, dẫn dắt. Đây là sự miệt mài, nỗ lực của cô trò ĐH FPT trong việc nâng cao năng lực não bộ.

Theo ĐH FPT

Ý kiến

()