Chúng ta

Sinh viên Đà Nẵng học cách tái chế rác thải qua triển lãm ảnh

Thứ tư, 3/12/2014 | 14:50 GMT+7

“Bằng những vật liệu tái chế, các sinh viên Brunei đã tạo ra bất ngờ lớn với những bức ảnh phản ánh đúng thực tế cảnh quan môi trường biển hiện nay” Trần Thị Hồng, sinh viên Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng, cho biết.

Chiều ngày 1/12, đoàn sinh viên Brunei đang theo học Đại học FPT Đà Nẵng đã tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề hướng tới bảo vệ môi trường biển với các ấn phẩm về tác hại của ô nhiễm môi trường biển thông qua sản phẩm tái chế từ rác thải. 

Thông qua chương trình, sinh viên Brunei muốn gửi đến thông điệp hãy bảo tồn biển, khuyến khích người dân địa phương ý thức hơn cuộc sống hằng ngày về thải rác và những tác động có hại đến môi trường.

ANH-12-JPG-1262-1417515304.jpg

Cuộc triển lãm thu hút khá đông sinh viên đến từ các trường Đại học và THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như ĐH Duy Tân, ĐH Kinh Tế, ĐH Sư Phạm hay ĐH Ngoại Ngữ... tới tham dự. 

Buổi triển lãm không chỉ thu hút cán bộ, giảng viên và sinh viên FPT Đà Nẵng mà còn có sự tham dự của nhiều sinh viên trên địa bàn thành phố. Trần Thị Hồng, sinh viên Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng, Tình nguyện viên CLB Vì biển xanh, khen ngợi những ý tưởng của sinh viên Brunei được thực hiện khá tốt thông qua hình ảnh gần gũi, gắn liền với thực trạng hiện nay.

“Tham gia chương trình này, em học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong việc tái chế rác thải để cho ra đời những sản phẩm mang thông điệp ý nghĩa. Bản thân sẽ ghi nhận và phổ biến cho CLB Vì biển xanh trong thời gian tới”, Hồng cho biết.

“Em đáng giá rất cao ý tưởng và thông điệp mà sinh viên nước bạn muốn gửi đến giới trẻ Việt Nam hiện nay. Bảo vệ môi trường biển không chỉ là nhiệm vụ của cá nhân mà còn cả cộng đồng, do đó tất cả hãy cùng chung tay xây dựng hình ảnh một Đà Nẵng xanh - sạch - đẹp”, một sinh viên FPT nói.

Một số hình ảnh tại buổi khai mạc triển lãm:

ANH-1-JPG-6506-1417515304.jpg

Buổi khai mạc triển lãm hướng tới bảo vệ môi trường biển diễn ra vào lúc 14h ngày 1/12 với sự tham gia của đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên Đại học FPT tại Đà Nẵng.

ANH-2-JPG-9078-1417515304.jpg

Rozie, sinh viên Brunei, chia sẻ, "chúng tôi cảm thấy vui khi được làm việc chung với Đại học FPT Đà Nẵng trong thời gian qua cũng như cảm ơn tất cả  mọi người đã phối hợp và giúp đỡ để hoàn thành buổi triển lãm ảnh hướng tới bảo vệ môi trường biển. Mục đích của chúng tôi là nâng cao nhận thức và tâm quan trọng của môi trường biển. Mong muốn tăng cường sự tham gia của các thanh niên để chăm sóc cho môi trường sạch, đẹp", Rozie nói.

ANH-3-JPG-6954-1417515304.jpg

Để thực hiện dự án này, đoàn sinh viên Brunei đã nhờ Đại học FPT Đà Nẵng tư vấn, hướng dẫn để khảo sát địa điểm và đào tạo một số kỹ năng cơ bản trong quá trình lên ý tưởng.

ANH-4-JPG-5943-1417515304.jpg

Ngoài cán bộ, giảng viên, sinh viên FPT Đà Nẵng, triển lãm ảnh về môi trường biển nhận được sự quan tâm và đón nhận của nhiều sinh viên trên địa bàn thành phố.

ANH-5-JPG-7451-1417515304.jpg

Bức ảnh cho thấy tác hại của việc ô nhiễm môi trường biển. Theo thống kê của đoàn sinh viên Brunei, mỗi năm có khoảng 14 triệu tấn rác thải, đa số là nhựa được thải ra nguồn nước; khoảng 700 triệu người toàn thế giới đang phải uống nước từ các nguồn ô nhiễm.

ANH-6-JPG-4879-1417515304.jpg

Nhiều dụng cụ được sinh viên Brunei làm thủ công từ vật liệu tái chế.

ANH-7-JPG-6182-1417515304.jpg

Sinh viên tham quan tranh thủ ghi hình lại những sản phẩm môi trường biển do chính tay các bạn Brunei làm ra.

ANH-8-JPG-2297-1417515304.jpg

Nhiều trò chơi thú vị mang thông điệp kết nối, hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường biển để tránh bị ô nhiễm do rác thải gây ra.

ANH-9-JPG-1203-1417515304.jpg

Thầy Huỳnh Tấn Châu, Giám đốc ĐH FPT tại Đà Nẵng (bên trái), cho biết, các sinh viên Brunei đã phát họa rất tốt, từ cách xây dựng hình ảnh, phối màu, dựng clip ... để tạo ra sản phẩm môi trường biển mang hiệu ứng cao. 

ANH-10-JPG-3627-1417515304.jpg

Thông qua các sản phẩm của mình, sinh viên Brunei chỉ ra 3 ảnh hưởng lớn của ô nhiễm môi trường biển gồm: vấn đề sức khỏe, suy thoái môi trường và làm chết các loại động vật thủy sản. 

ANH-11-JPG-6702-1417515304.jpg

Đa phần sinh viên khi tham quan triển lãm đều ấn tượng với cách trang trí, nội dung bức ảnh, ý tưởng và thông điệp. 

ANH-12-JPG-4576-1417515304.jpg

Không chỉ trưng bày ảnh, sinh viên Brunei còn vẽ biểu đồ ước lượng độ phân hủy của từng loại rác thải.

ANH-13-JPG-4376-1417515304.jpg

Khách tham quan ký tên cam kết hưởng ứng bảo vệ môi trường biển.

 
 

 Việt Nguyễn

Ý kiến

()