Chúng ta

Sinh viên Brunei: ‘Văn hóa là cầu nối để hiểu nhau hơn’

Thứ tư, 1/4/2015 | 11:09 GMT+7

“Mặc dù có sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa nhưng chúng tôi hy vọng rằng, buổi triển lãm này có thể giới thiệu đến mọi người chi tiết về trang phục truyền thống, ẩm thực địa phương, trò chơi dân gian… của đất nước Brunei, từ đó tạo cầu nối để hai bên thúc đẩy mối quan hệ”, Nurulasniza Ayerma, sinh viên Brunei, chia sẻ.

ANH-0-JPG-3686-1427794468.jpg

Sáng ngày 31/3, đoàn sinh viên Brunei đang theo học Đại học FPT Đà Nẵng tổ chức triển lãm ảnh giới thiệu văn hóa và những món ăn truyền thống của đất nước mình, tham gia chương trình có các cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường. 

ANH-2-JPG-7094-1427794468.jpg

"Chúng tôi rất hân hạnh được là một phần nhỏ sinh viên của trường Đại học FPT. Mục tiêu của buổi triển lãm này là chia sẻ văn hóa Brunei đến với người dân Việt Nam", Nurulasniza Ayerma, sinh viên Brunei mở đầu. Cũng theo Ayerma, văn hóa được xem như cầu nối để mọi người gần nhau và hiểu nhau hơn bất chấp có sự khác biệt về ngôn ngữ. 

ANH-3-JPG-9716-1427794468.jpg

Đoàn sinh viên Brunei tặng quà lưu niệm cho Giám đốc Đại học FPT tại Đà Nẵng Huỳnh Tấn Châu. 7 sinh viên Brunei tham gia buổi triển lãm ảnh lần này nằm trong kế hoạch đào tạo trao đổi sinh viên ngắn hạn giữa nhà trường với Đại học Brunei Darussalam. Tất cả được học tiếng Việt, Photoshop, khảo sát biển Đà Nẵng, tham gia hoạt động thiện nguyện tại Trung tâm Trẻ mồ côi và học gói bánh chưng… 

ANH-4-JPG-2542-1427794468.jpg

GĐ Đại học FPT Đà Nẵng Huỳnh Tấn Châu đánh giá cao những nỗ lực của sinh viên Brunei trong việc tổ chức triển lãm ảnh cũng như quá trình học tập thời gian qua. Những bức ảnh chỉ là một góc nhỏ về nền văn hóa đa dạng và độc đáo của Brunei, nhưng nó phản ánh được thái độ học tập và trách nhiệm của từng sinh viên tại khóa học lần này. Buổi triển lãm còn tạo ra hình ảnh đẹp về tình hữu nghị giữa hai nước. 

ANH-5-JPG-2101-1427794468.jpg

Đoàn sinh viên Brunei mang đến buổi triển lãm những bức tranh thể hiện rõ sự giàu có cũng như đa dạng về trang phục, ẩm thực, giao tiếp hay luật pháp... Ngày nay, đất nước Hồi giáo không chỉ biết đến là quốc gia có trữ lượng dầu khí hàng đầu Đông Nam Á mà còn nổi tiếng với những công trình kiến trúc xa hoa, chất lượng cuộc sống người dân luôn được đảm bảo ở mức tối ưu với phúc lợi xã hội, chế độ y tế, việc làm tốt, lương bổng cao, miễn thuế cho người dân...

ANH-6-JPG-7074-1427794468.jpg

Chị Nguyễn Thị Minh Trang, Ban tổ chức, cho biết, triển lãm ảnh được tổ chức dưới hình thức của một chương trình tình nguyện tại Việt Nam. Ngoài mục đích giới thiệu con người và văn hóa Brunei còn tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa nhà trường và sinh viên nước bạn. Trước đó, sinh viên cũng đã trải nghiệm và tham gia các hoạt động cộng đồng tại Huế, Đà Nẵng, Hội An… "Những bức ảnh triển lãm đã được sinh viên Brunei chuẩn bị từ trước còn nguyên liệu chế biến các món ăn thì nhờ người thân vận chuyển sang Việt Nam. Mọi công tác chuẩn bị được các sinh viên bạn lên ý tưởng, thiết kế và triển khai trong vòng một tuần", chị chia sẻ.

ANH-7-JPG-5024-1427794468.jpg

Những món ăn do chính tay sinh viên Brunei chế biến được mọi người đặc biệt quan tâm. 

ANH-8-JPG-8680-1427794468.jpg

Brunei là đất nước Hồi giáo nên phong cách ăn mặc của người địa phương không quá thoải mái kể cả trong những ngày trời nóng bức, đặc biệt là khi vào những nơi thờ cúng. 

ANH-9-JPG-1892-1427794468.jpg

Trưởng phòng Tuyển sinh Đại học FPT Đà Nẵng Dương Hồng Quang mặc trang phục truyền thống của người Brunei để chụp hình lưu niệm cùng sinh viên nước bạn. Theo anh Quang, áo và quần được thiết kế khá độc đáo giúp người mặc cảm thấy tự tin cũng như kín đáo. 

ANH-10-JPG-6182-1427794468.jpg

Khách tham quan ký tên cam kết hưởng ứng tìm hiểu văn hóa đất nước Brunei. Trong năm 2014, Đại học FPT Đà Nẵng cũng đã phối hợp với Đại học Brunei Darussalam đào tạo 6 sinh viên theo chương trình trao đổi giữa hai trường. Đây cũng là đoàn sinh viên Brunei thứ hai tham gia học tại Đại học FPT Đà Nẵng.

ANH-11-JPG-5304-1427794468.jpg

Cán bộ và giảng viên Đại học FPT Đà Nẵng chụp hình lưu niệm trong trang phục truyền thống người Brunei. 

Video sinh viên Brunei giới thiệu bản thân bằng tiếng Việt tại buổi triển lãm:

Việt Nguyễn

Ý kiến

()