Chúng ta

‘Sinh viên Brunei tạo hiệu ứng tốt về bảo vệ môi trường’

Thứ sáu, 17/4/2015 | 15:02 GMT+7

“Chuỗi sự kiện của đoàn sinh viên Brunei tham gia khóa học tại Đại học FPT Đà Nẵng đều hướng tới bảo vệ môi trường. Hành động trồng cây xanh hay vệ sinh biển sẽ tạo hiệu ứng tích cực cho người dân và học sinh trên địa bàn thành phố”, Giám đốc Đại học FPT Đà Nẵng Huỳnh Tấn Châu nhấn mạnh. 

ANH-1-JPG-5864-1429241943.jpg

Sáng ngày 16/4, tại khuôn viên trường Đại học FPT Đà Nẵng, đoàn sinh viên Brunei cùng cán bộ, giảng viên nhà trường đã phát động chương trình "Hành trình xanh". Trước đó đoàn đã ra quân dọn vệ sinh biển Nguyễn Tất Thành và tặng quà cho trẻ em Làng Hy vọng, trải nghiệm văn hóa ở một số công trình kiến trúc đặc sắc ở Huế, Hội An và tổ chức thành công triển lãm ảnh giới thiệu văn hóa, món ăn truyền thống của đất nước Brunei.

ANH-2-JPG-2214-1429241943.jpg

Theo Giám đốc Đại học FPT Đà Nẵng Huỳnh Tấn Châu, cây xanh đóng vai trò rất quan trọng, có nhiều tác dụng, trong đó có việc giúp làm sạch môi trường. Tại Đà Nẵng, môi trường sống được thành phố đặc biệt quan tâm như một điểm nhấn thu hút khách du lịch, nhà đầu tư và đặc biệt đảm bảo sức khỏe cho người dân. "Chuỗi sự kiện của đoàn sinh viên Brunei tham gia khóa học tại Đại học FPT Đà Nẵng đều hướng tới bảo vệ môi trường. Hành động trồng cây xanh hay vệ sinh biển chắc chắn tạo ra hiệu ứng tích cực cho người dân và học sinh trên địa bàn thành phố", thầy Châu chia sẻ. 

ANH-3-JPG-6036-1429241943.jpg

Thầy Châu cùng sinh viên Brunei trồng cây phát động tại khuôn viên trường Đại học FPT Đà Nẵng. Sinh viên Nurulasniza Binti Ayerman, đại diện đoàn Brunei, chia sẻ, Đà Nẵng là thành phố đẹp và đáng sống, góp phần giúp khóa học thành công. Đoàn cũng tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện và vệ sinh môi trường, được nhà trường ủng hộ cũng như tạo điều kiện tốt nhất. 

ANH-4-JPG-6208-1429241943.jpg

Điểm đầu tiên đoàn dừng chân để trồng cây là Làng hy vọng, 209 đường Dũng Sĩ Thanh Khê. Trước đó, 7 sinh viên Brunei cũng đã tổ chức trao quà và hướng dẫn vệ sinh cơ thể cho hơn 120 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại đây. 

ANH-5-JPG-2406-1429241943.jpg

Thầy giáo Nguyễn Viết Thanh, Phó Giám đốc Làng, hy vọng, bày tỏ, bảo vệ môi trường đang là chủ đề nóng được cả thế giới và Việt Nam quan tâm. Môi trường tự nhiên là tổng thể yếu tố tự nhiên vốn có quanh ta gồm khí quyển, nước, động vật, thực vât, thổ nhưỡng… Điều này cho thấy sinh viên Brunei và Đại học FPT Đà Nẵng có hành động ý nghĩa và thiết thức để giúp trẻ em Làng hy vọng có môi trường vui chơi trong lành.

ANH-7-JPG-8103-1429241943.jpg

Rời Đà Nẵng, đoàn có mặt tại trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Hội An. Anh Nguyễn Đăng Nghĩa, Trưởng đoàn "Hành trình xanh", chia sẻ: "Dù phải di chuyển đường xa bằng xe đạp nhưng mọi người đều vui vẻ và hồ hởi với chuyến đi. 

ANH-8-JPG-2116-1429241943.jpg

Bất chấp thời tiết nắng nóng, sinh viên Brunei hòa cùng không khí vui tươi trong giờ ra chơi của học sinh viên trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

ANH-9-JPG-8325-1429241943.jpg

Cây xanh nhanh chóng được di chuyển về khuôn viên nhà trường.

ANH-10-JPG-2323-1429241943.jpg

Học sinh hưởng ứng khá nhiệt tình. "Lần đầu em thấy một đoàn sinh viên nước ngoài đến thăm và trồng cây tại trường. Các anh chị nhiệt tình, thân thiện. Thông qua những chia sẻ về tầm quan trọng của trồng cây xanh, em và các bạn sẽ cố gắng chăm sóc cây cho tươi tốt", một học sinh lớn 6 chia sẻ.

ANH-11-JPG-6523-1429241943.jpg

Đoàn chụp hình lưu niệm trước khi chia tay các học sinh sau một ngày hoạt động cộng đồng ý nghĩa. 

Cùng xem một số hình ảnh "Hành trình xanh" của đoàn sinh viên Brunei:
Việt Nguyễn
Ảnh và video: Đăng Nghĩa

Ý kiến

()