Chúng ta

Salesman nhà Bán lẻ thi chuyên môn vui hơn đi hội

Thứ sáu, 17/11/2017 | 09:57 GMT+7

Lồng ghép các phần thi chuyên môn vào giữa những trò chơi vui nhộn, "Ngày hội chuyên môn quản lý shop giỏi 2017" không chỉ là một cuộc thi mà còn là nơi gắn kết các salesman của FPT Retail khu vực miền Bắc.

DSC-0283-6877-1510853402.jpg

Chuỗi sự kiên "Ngày hội chuyên môn quản lý shop giỏi 2017" của nhà Bán lẻ mở màn tại khu vực phía Bắc. 150 quản lý cửa hàng xuất sắc nhất khu vực đã tụ họp tại ASEAN resort, Hòa Lạc (Hà Nội), ngày 16/11.

DSC-0008-5887-1510853402.jpg

Ban tổ chức trộn lẫn các salesman vào 6 đội chơi: vàng - đỏ - xanh lá - xanh lam - tím - hồng. Tất cả phần thi đều thi theo đội.

DSC-0270-3360-1510853402.jpg

Mỗi đội tìm cho mình một sologan riêng. Nhiều ý tưởng được đánh giá cao như đội Cướp biển với khẩu hiệu máu lửa "Cướp sạch! Cướp sạch!".

DSC-0304-9103-1510853403.jpg

Các đội thể hiện tinh thần quyết tâm rất cao.

DSC-0333-5155-1510853403.jpg

Buổi sáng là phần thi hiểu biết chung về FPT và FPT Retail. Xen kẽ là những phần thi hoạt động đồng đội như: bóng sọt, truyền nước, nối đũa...

DSC-0446-8329-1510853403.jpg

Phải hoàn thành xong mỗi phần thi kiến thức, các đội chơi mới được bắt đầu phần thi hoạt động, tiếp đó lại là phần kiến thức. Các phần thi liên hoàn đòi hỏi tinh thần đồng đội rất cao từ các salesman.

DSC-0634-3224-1510853403.jpg

Phần thi gây khó khăn nhiều nhất cho các thí sinh là trò truyền nước qua cốc bằng miệng. Mỗi đội 20 người chơi phải dàn hàng ngang truyền nước từ cốc này sang cốc khác bằng miệng, sau đó đổ đầy một chai nước 500 ml để bước tiếp vào phần thi tiếp theo.

DSC-0843-5994-1510853403.jpg

Sau một vài phút nghỉ ngơi là phần thi di chuyển theo khối. Thành viên mỗi đội sẽ phải đứng thành vòng tròn, buộc dây nối cổ chân với nhau và di chuyển thật nhanh về đích.

DSC-0917-6804-1510853403.jpg

Ngay tiếp sau, các đội chơi phải dùng bất cứ thứ gì trên người các thành viên đội mình để nối đủ khoảng cách quy định. Rất nhiều người đã "hy sinh" chiếc thắt lưng, chiếc áo phông của mình để đội hoàn thành phần thi này.

DSC-0986-8834-1510853403.jpg

Phần thi nối đũa đòi hỏi sự khéo léo khi di chuyển thật nhanh mà chiếc đũa không rời khỏi ngón chỏ của mỗi người chơi. Nhiều đội ngậm trái đắng khi gần về đích lại rơi đũa.

DSC-1012-7132-1510853403.jpg

Thi nối đũa kết thúc chuỗi các phần thi vào buổi sáng. Dù đã gần giữa trưa, nhiều đội có ý kiến là chơi chưa "đã".

DSC-1066-1192-1510853403.jpg

Buổi chiều là thời gian dành cho các phần thi chuyên môn nghiệp vụ bán hàng và quản lý shop.

DSC-1159-7685-1510853403.jpg

Cũng giống như buổi sáng, phần thi kiến thức xen kẽ thi hoạt động. Mỗi đội chia thành 2 nhóm. Khi nhóm thứ nhất hoàn thành phần thi hoạt động, nhóm thứ 2 mới được bắt đầu thi kiến thức. Chính vì vậy, để đội đạt kết quả cao nhất cần sự nỗ lực từ cả 2 nhóm.

DSC-1116-7955-1510853403.jpg

Các phần thi buổi chiều diễn ra trong nhà nên khá nhẹ nhàng. Tuy nhiên, độ khó vẫn không hề giảm.

DSC-1214-9779-1510853403.jpg

Phần thi luồn vòng khiến nhiều đội gặp khó khăn.

DSC-1374-2025-1510853403.jpg

Phần thi được mong đợi nhất diễn ra cuối cùng. Mỗi đội chơi phải xử lý tình huống mà BGK đưa ra bằng một tiểu phẩm, trong đó phải có tinh thần STCo của FPT.

DSC-1493-5724-1510853403.jpg

Các tình huống "khó nhằn" thường gặp ở shop bán lẻ được các đội chơi giải quyết vô cùng khéo léo và hài hước khiến BGK rất bất ngờ.

DSC-1553-3553-1510853403.jpg

Chung cuộc, với màn thể hiện xuất sắc của mình, đội Tím đã giành giải Nhất. Giải Nhì thuộc về đội Vàng. Bốn đội còn lại nhận giải Khuyến khích.

DSC-1611-4342-1510853403.jpg

Cuối chương trình, chị Trịnh Thu Hồng, Trưởng Ban Nhân sự Tập đoàn, trao kỷ niệm chương và các phần quà cho 15 nhân viên bán lẻ có thâm niên 5 năm cống hiến cho FPT Retail. Chị Hồng đánh giá chương trình rất thành công với cách làm sáng tạo, giúp cho các quản lý shop vừa nâng cao được năng lực lại được vui chơi, gắn kết với đồng đội, đồng nghiệp.

Nguyễn Thắng

Ý kiến

()