Chúng ta

Quảng Nam bận rộn cho 'Đỉnh núi trí tuệ'

Thứ tư, 31/12/2014 | 11:06 GMT+7

Toàn bộ CBNV FPT Telecom chi nhánh Quảng Nam cùng Ban tổ chức khẩn trương hoàn thành những hạng mục cuối cùng để cuộc thi "Đỉnh núi trí tuệ" lần đầu tiên cập bến, được diễn ra thành công tốt đẹp vào chiều nay (ngày 31/12).

ANH-1-JPG-7871-1419960473.jpg

Chiều ngày 30/12, CBNV FPT Telecom chi nhánh Quảng Nam và thành viên BTC cuộc thi "Đỉnh núi trí tuệ" tại khu vực miền Trung đã có mặt tại trường chuyên THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để tiến hành công tác chuẩn bị cũng như phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

ANH-2-JPG-7467-1419960473.jpg

Một trong những khâu được BTC đặc biệt quan tâm chính là hệ thống máy chiếu tại nhà trường, nhưng hơn một giờ kiểm tra và lắp đặp tất cả đã hoạt động tốt để phục vụ cuộc thi sắp tới.

ANH-3-JPG-4637-1419960473.jpg

Đây là lần đầu tiên cuộc thi "Đỉnh núi trí tuệ" có mặt tại tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, so với Huế và Đà Nẵng, số lượng đội tham gia tại Quảng Nam nhỉnh hơn khi có bốn trường tham gia tranh tài gồm: THCS Lý Tự Trọng, THCS Nguyễn Du, THCS Chu Văn An và THCS Lý Thường Kiệt. Đội nào giành chiến thắng sẽ giành tấm vé cuối cùng góp mặt tại vòng chung kết khu vực miền Trung.

ANH-4-JPG-6867-1419960473.jpg

Khác với ba mùa thi đấu trước, “Đỉnh núi trí tuệ” năm nay được mở rộng hơn về quy mô tổ chức với vòng loại - diễn ra tại các tỉnh và vòng chung kết khu vực. Đội giành giải Nhất vòng tỉnh sẽ đại diện địa phương vào vòng chung kết diễn ra tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Cần Thơ.

ANH-5-JPG-2335-1419960473.jpg

CBNV di chuyển một số vật dụng không cần thiết ra khỏi sân khấu.

ANH-6-JPG-4729-1419960473.jpg

Anh Nguyễn Mậu Nhật Khánh, thành viên BTC, chia sẻ, Quảng Nam là tỉnh cuối cùng tại miền Trung tranh tài cuộc thi "Đỉnh núi trí tuệ" nên mọi công tác đều được chuẩn nhanh chóng và gọn gàng. Học sinh và các trường tham gia dự thi đều thể hiện tinh thần nhiệt huyết và quan tâm tới công tác tổ chức của FPT Telecom.

ANH-7-JPG-5220-1419960473.jpg

Hệ thống chuông được lắp đặt và thử trước để tránh trường hợp học sinh tham gia thi gặp sự cố ngoài ý muốn.

ANH-8-JPG-1946-1419960473.jpg

Anh Nguyễn Xuân Vũ (thứ hai từ trái qua), thành viên BTC, kiểm lại hệ thống máy chiếu và thiết bị chuông. "Chương trình nhằm mục tiêu đổi mới hệ thống giáo dục, ứng dụng CNTT và Internet vào việc học tập của học sinh và giảng dạy của giáo viên, bắt kịp xu hướng giáo dục hiện đại với các nước phát triển trên thế giới", anh Vũ cho biết.

ANH-9-JPG-9405-1419960473.jpg

Cuộc thi giải toán qua Internet mang tên “Đỉnh núi trí tuệ” năm học 2014-2015 được tổ chức tại 15 tỉnh, thành trên cả nước, từ ngày 28/11/2014 đến tháng 2/2015. Cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng FPT phối hợp tổ chức với tổng giải thưởng hơn 300 triệu đồng. Ngoài ra, các đội chơi còn được FPT hỗ trợ chi phí đi lại và ăn ở khi lọt vòng chung kết các khu vực.

ANH-10-JPG-6773-1419960473.jpg

Bàn ghế cho học sinh ngồi tranh tài cũng được CBNV FPT Telecom chi nhánh Quảng Nam bố trí trước. Sáng ngày 31/12, BTC kiểm tra và triển khai thêm một số nội dung trong khâu đón tiếp khách mời và hướng dẫn học sinh sử dụng thiết bị trong lúc thi.

ANH-11-JPG-6534-1419960473.jpg

Với sự hợp tác giữa lãnh đạo nhà trường và FPT Telecom nên mọi việc được triển khai nhanh chóng. Hiện, các đội chơi đã tập trung đông đủ và được BTC hướng dẫn mọi điều lệ cuộc thi.

 Việt Nguyễn

Ý kiến

()