Chúng ta

Phụ huynh 'Lưu giữ yêu thương' qua từng bước trưởng thành của con

Thứ năm, 13/12/2018 | 16:43 GMT+7

Với tình cảm yêu thương đong đầy, ghi lại từng bước trưởng thành của con gái, video "Hành trình con khôn lớn" của bác Phạm Thị Tuyết Lan, phụ huynh chị Nguyễn Thị Lan Hương  (MCP.ICE), là một trong những tác phẩm đạt giải Nhất cuộc thi "Lưu giữ yêu thương" nhân Ngày Phụ huynh FPT Software 2018.

Ngày 10/11, FPT Software phát động cuộc thi sáng tác "Lưu giữ yêu thương" tới toàn thể CBNV cùng các bậc phụ huynh để hưởng ứng chương trình tri ân đấng sinh thành năm 2018. Trong 105 bài dự thi của phụ huynh cả nước gửi về cho Ban tổ chức (BTC), có 30 bài gửi qua đường bưu điện, 85 bài dự thi online; 55 bài thuộc thể loại văn, thơ; 50 bài là tranh, ảnh và video.

47221090-1941828362580249-1569-5683-4121

Một trong những tác phẩm thơ đạt giải của cuộc thi.

Sau khi chấm các bài dự thi, BTC đã chọn ra được 12 bài ở mỗi miền Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM để trao giải gồm: 1 giải Nhất cho tác phẩm văn, thơ và 1 giải Nhất cho tác phẩm tranh, ảnh, video trị giá 3 triệu đồng; 10 giải phụ cho 5 tác phẩm xuất sắc và 5 tác phẩm may mắn gửi bài dự thi vào đúng các số thứ tự: 11,13,19,30,88 mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

Tại Hà Nội, bài thơ “Nỗi lòng của mẹ” của chị Nguyễn Thị Thu Trang giành giải Nhất ở hạng mục tác phẩm xuất sắc thuộc thể loại thi Thơ/Văn xuôi; clip “Hành trình con khôn lớn” của bác Phạm Thị Tuyết Lan, phụ huynh chị Nguyễn Thị Lan Hương giành giải Nhất ở hạng mục Video/Tranh/Ảnh xuất sắc.

Tại Đà Nẵng, giải Nhất cho tác phẩm xuất sắc thuộc thể loại thi Video/Tranh/Ảnh trị giá 3 triệu đồng thuộc về “Ước mong của mẹ” của tác giả Nguyễn Tấn Sĩ, phụ huynh Nguyễn Thị Minh Nguyệt (FHO.FA); giải Nhất cho tác phẩm xuất sắc thuộc thể loại thi Thơ/Văn xuôi trị giá 3 triệu đồng thuộc về bài thơ “Con muốn có mẹ cha” của cô Nguyễn Thị Bình, phụ huynh chị Vũ Anh Thư (FSG.INS1).

47232143-1941787795917639-4150-6394-3666

Tác phẩm tranh: "Theo bước chân con" của tác giả Vũ Thị Ngọc Anh (FSU2.Z79).

Tại TP HCM, giải Nhất cho tác phẩm xuất sắc thuộc thể loại Video/Tranh/Ảnh trị giá 3 triệu đồng vinh danh anh Nguyễn Nam Giang (FSU2.SSG) với clip "Khoảnh khắc bên con"; giải Nhất cho tác phẩm xuất sắc thuộc thể loại thi Thơ/Văn xuôi trị giá 3 triệu đồng gọi tên tác phẩm “Người mẹ duy nhất của con” của Phạm Tố Tuyết Nhung (FHO.FA).

Với thông điệp "Tự hào bên con", chương trình "Ngày Phụ huynh" của FPT Software năm nay diễn ra trên cả ba miền Hà Nội; Đà Nẵng và TP HCM. Sài Gòn là nơi diễn ra sự kiện đầu tiên vào ngày 8/12 tại tòa nhà F-Town, Lô T2, đường D1 khu công nghệ cao, quận 9, với sự tham gia của gần 2.000 phụ huynh.

Tại Đà Nẵng, chương trình sẽ diễn ra ngày 14/12 tại tòa nhà F-Complex, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Hà Nội là nơi tổ chức Ngày Phụ huynh cuối cùng - vào ngày 16/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình.

Ngày Phụ huynh FPT Software lần đầu được tổ chức năm 2006. Người đưa ra ý tưởng là nguyên Chủ tịch FPT Software Nguyễn Thành Nam. Trong chuyến thăm phụ huynh của một CBNV qua đời, anh Nam ấn tượng mạnh trước hình ảnh thân nhân của cán bộ cảm động với sự quan tâm của công ty. Từ đó, anh nhen nhóm ý tưởng về một ngày mời tất cả phụ huynh của đơn vị đến gặp mặt lãnh đạo, tìm hiểu về nơi con mình làm việc và để CBNV thêm dịp nhớ đến công sinh thành của cha mẹ. 

Video "Hành trình con khôn lớn" đạt giải Nhất cuộc thi "Lưu giữ yêu thương" tại Hà Nội:

Diệu Anh

Ý kiến

()