Chúng ta

'Phần mềm FPT có môi trường trẻ'

Thứ năm, 10/12/2015 | 08:53 GMT+7

Hơn 120 sinh viên khoa CNTT, ĐH Duy Tân đã tới kiến tập tại FPT Software Đà Nẵng vào sáng ngày 9/12. 

Đoàn đã tham quan tòa nhà FPT Đà Nẵng và khu sản xuất của đơn vị BU5. Anh Tạ Kim Ngọc, FSU1.BU5, đã chia sẻ với sinh viên về thông tin việc làm, thực tập, chiến lược phát triển cũng như đối tác hiện tại của đơn vị. 

12366416-654325258003363-35014-5090-4316

Sinh viên ĐH Duy Tân lắng nghe lãnh đạo FPT Software Đà Nẵng giới thiệu về mô hình làm việc và cơ hội được gia nhập ngôi nhà FPT. 

GĐ FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương còn định hướng cho sinh viên CNTT về cơ hội việc làm, chia sẻ những con số ấn tượng của đơn vị đến năm 2020. "Mỗi năm, Phần mềm FPT tuyển gần 500 nhân viên và con số ngày càng tăng bởi định hướng đến năm 2020 sẽ là 30.000 người. Hiện FPT Software cũng chú trọng vào việc đào tạo 10.000 kỹ sư cầu nối để có cơ hội tiếp cận các đối tác Nhật Bản. Riêng Đà Nẵng, FPT đang rất "khát" nguồn nhân lực chất lượng cao với khoảng 10.000 người vào năm 2020. Đầu năm 2016, đơn vị sẽ chuyển về khu làm việc FPT Complex để thực hiện những dự định tương lai", anh Phương nhấn mạnh với sinh viên.

Đại diện nhà trường cho biết, chuyến kiến tập nhằm giúp sinh viên hiểu thêm được hoạt động của FPT Software nói riêng và tập đoàn nói chung. Đặc biệt, hiểu rõ hơn về nhu cầu năng lực và những vị trí đang cần tuyển dụng của công ty. Đây cũng là dịp giúp sinh viên có định hướng rõ ràng về nghề nghiệp nhằm phấn đấu, chuẩn bị kiến thức cần thiết theo yêu cầu doanh nghiệp đề ra để ra trường có thể ứng tuyển vào vị trí phù hợp.

Thầy Phạm Văn Dược, giảng viên khoa CNTT, ĐH Duy Tân, nhận định, FPT Software có quy mô hoạt động rất lớn, đa quốc gia. Nơi đây, cán bộ nhân viên đều trẻ, thoải mái cả về trang phục lẫn cách giao tiếp. Cách trang trí văn phòng làm việc cũng màu sắc và thiết kế ấn tượng. Nhìn chung đây là môi trường làm việc phù hợp với giới trẻ. 

11222630-654325341336688-12619-3354-2503

Các sinh viên cho rằng, FPT là công ty có cơ hội thăng tiến, đặc biệt phù hợp với người trẻ.

Sinh viên Phan Thanh Việt cảm nhận: "Em theo học khoa CNTT vì đam mê từ nhỏ. Em cũng đã nghe về FPT Software từ lâu và đây là lần đầu tiên được tham quan một công ty về công nghệ thông tin. Sau chuyến đi, em thấy rất thú vị, tạo cơ hội xác định được công việc sau khi ra trường".

Năm 2014, ĐH Duy Tân và FPT Software đã ký kết hợp tác toàn diện để tăng cường và phát triển các hoạt động đào tạo, hướng nghiệp, tuyển dụng giữa hai đơn vị. Qua đó, FPT Software chuyển giao tài liệu giảng dạy "Chương trình đào tạo tân binh" cho ĐH Duy Tân để triển khai giảng dạy cho sinh viên khoa CNTT và Khoa đào tạo Quốc tế.

Trước đó, ngày 26/10, GĐ FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương cũng đã có buổi định hướng nghề nghiệp và giới thiệu tiềm năng phát triển của công ty cho hơn 150 sinh viên Khoa Tin học, ĐH Sư phạm Đà Nẵng.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()