Chúng ta

Nữ sinh FPT lọt vòng chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2015

Thứ hai, 21/9/2015 | 09:11 GMT+7

Sở hữu chiều cao 1m73,5 cùng số đo 3 vòng lý tưởng 85-60-95, Đặng Thị Lệ Hằng, sinh viên FPT Polytechnic HCM, xuất sắc lọt Top 45 người đẹp bước vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. 

le-hang-396-4060-1442798646.jpg

Người đẹp Đà Nẵng sinh năm 1993, hiện là tân sinh viên ngành Quản trị doanh nghiệp - Marketing & Sales của FPT Polytechnic HCM.

Tại cuộc thi này, nữ tân sinh viên FPT Polytechnic HCM được đánh giá cao bởi gương mặt đẹp hài hòa, sáng sân khấu, chiều cao đạt chuẩn và kỹ năng catwalk tốt. Nhờ lợi thế đó, cô gây ấn tượng với Ban giám khảo cũng như khán giả hâm mộ và lọt vào vòng chung kết cuộc thi. Với phong thái tự tin, năng động, đầy sức sống, Lệ Hằng được giới chuyên môn coi là ẩn số có thể gây bất ngờ cho đêm chung kết. 

Trước khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Đặng Thị Lệ Hằng từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012. Cô cũng lọt Top 10 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013 và là Quán quân Elite Model Look Việt Nam 2014. Bước ra từ các cuộc thi sắc đẹp, Lệ Hằng ngày càng được nhiều người biết đến và yêu mến hơn. Cô là gương mặt quen thuộc của sàn diễn thời trang Việt, tạo được những ấn tượng riêng nhờ hình thể đẹp và phong cách chuyên nghiệp.

Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 sẽ diễn ra tối ngày 3/10 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Từ nay đến chung kết, 45 thí sinh sẽ trải qua những hoạt động như chụp ảnh, tham gia các sự kiện xã hội… Người đẹp đăng quang cuộc thi sẽ nhận được giải thưởng trị giá gần 10 tỷ đồng bao gồm vương miện (2,2 tỷ đồng), bộ trang sức Long Beach Pearl (550 triệu đồng), căn hộ cao cấp Sunrise City, xe hơi BMW sang trọng cùng một số ưu đãi khác. Đặc biệt, người đẹp chiến thắng sẽ đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2015 cùng chương trình huấn luyện và đào tạo chuyên nghiệp sau đăng quang trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Hoa hậu Hoàn vũ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1952 tại Mỹ, sau đó trở thành cuộc thi sắc đẹp toàn cầu có uy tín hàng đầu trên thế giới. Mỗi năm, cuộc thi luôn chào đón thí sinh từ hơn 100 quốc gia tham dự và được hơn 1 tỷ khán giả trên khắp thế giới quan tâm và đón xem trực tiếp. Cuộc thi là dịp phụ nữ được giao lưu văn hóa, tôn vinh nét đẹp tâm hồn, trí tuệ, tài năng và hình thể.

Việt Nam bắt đầu tổ chức cuộc thi này từ năm 2011, đến nay, đã vinh danh ba Hoa hậu là Vũ Hoàng My (2011), Lưu Thị Diễm Hương (2012), Trương Thị May (2013).

Lưu Vân - Thùy Dương

Ý kiến

()