Chúng ta

Niềm vui khi nhận quà từ FPT

Thứ năm, 14/11/2013 | 12:43 GMT+7

Thăm hỏi, động viên, dìu bước người cao tuổi, giúp cất quà thật kỹ và những nụ cười hạnh phúc của người dân vùng lũ Thăng Bình, Quảng Nam là những hình ảnh đẹp của FPT trong chuyến cứu trợ vừa qua.
> 'Ấm lòng nhận quà trước khi bão vào'/ ‘Em sẽ mặc áo FPT tặng mỗi ngày’

Nằm trong chương trình “FPT nghìn tấm lòng - hướng về miền Trung ruột thịt”, đại diện FPT đã thăm hỏi, động viên và trao quà từ thiện tại ở hai xã Bình Nguyên và Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam vào cuối tuần qua.

Các họa sinh trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, xã Bình Nguyên, dìu một bà cụ đến địa điểm nhận quà tại hội trường UBND xã.

Các học sinh trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, xã Bình Nguyên, dìu một bà cụ đến địa điểm nhận quà tại hội trường UBND xã.

Trong khi chờ đến giờ làm lễ, anh Nguyễn Tiến Danh, Trợ lý Ban Giám đốc FPT HCM, tặng các phần bánh kẹo cho các em nhỏ.

Trong khi chờ đến giờ làm lễ, anh Nguyễn Tiến Danh, Trợ lý Ban Giám đốc FPT HCM, tặng các phần bánh kẹo cho các em nhỏ.

f

Những cánh tay và nụ cười hồn nhiên của con trẻ.

Một bà cụ cẩn thận cất bớt bánh khi được nhận.

Một bà cụ cẩn thận cất bớt bánh khi được nhận.

d

Đại diện Hội Chữ thập đỏ xã phát bánh kẹo cho bà con nhân dân.

Niềm vui khi nhận quà.

Niềm vui khi nhận quà.

Với người già và người khuyết tật, các thành viên trong đoàn sẽ dìu lên nhận quà.

Với người già và người khuyết tật, các thành viên trong đoàn sẽ dìu lên nhận quà.

Đại diện FPT cúi xuống để tặng quà bà cụ bị còng lưng.

Đại diện FPT cúi xuống để tặng quà bà cụ.

Và giúp cụ cất tiền vào túi thật kỹ.

Và giúp cụ cất tiền vào túi thật kỹ.

Hỏi thăm và động viên nhân dân sớm vượt qua khó khăn.

Hỏi thăm và động viên nhân dân sớm vượt qua khó khăn.

Đại diện FPT mở phong bì khi được hỏi về số tiền. Tại xã Bình Nguyên, đoàn FPT tặng 150 phần, gồm quà là nhu yếu phẩm và 500.000 đồng; 5 hộ nghèo mỗi hộ nhận 1.500.000 đồng; 5 học sinh nghèo vượt khó nhận 1 triệu đồng; 100 chiếc áo khoác và 1 tủ sách.

Đại diện FPT mở phong bì khi được hỏi về số tiền. Tại xã Bình Nguyên và Bình Phục, đoàn FPT tặng 150 phần quà gồm nhu yếu phẩm và 500.000 đồng; 5 hộ nghèo mỗi hộ nhận 1,5 triệu đồng; 5 học sinh nghèo vượt khó nhận 1 triệu đồng; 100 chiếc áo khoác và 1 tủ sách.

Cùng xem món quà vừa nhận được.

Cùng xem món quà vừa nhận được.

Anh Tiến Danh đỡ ông cụ khi bước từ bậc cao xuống.

Anh Tiến Danh đỡ ông cụ khi bước từ bậc cao xuống.

dsc3195-831926-1413013276.JPG

Chú Trương Công Lộc, xã Bình Nguyên, bị tai nạn khoèo một cánh tay và cánh tay còn lại rất yếu. "Cảm ơn FPT. Phần quà đến vào lúc khó khăn nên rất ý nghĩa với những người như tôi".

Thành viên Hội Người Phú Ninh tại Đà Nẵng, những người tham gia đoàn cứu trợ, dìu bà cụ ra về.

Thành viên Hội Người Phú Ninh tại Đà Nẵng, những người tham gia đoàn cứu trợ, dìu bà cụ ra về.

d

"Thích quá, từ mai em sẽ có áo ấm để đi học rồi", Trương Hoàng Phi, trường Trưng Vương, xã Bình Nguyên, nói.

d

Đại diện FPT giúp học sinh thử áo.

Nằm trong chương trình “FPT nghìn tấm lòng - hướng về miền Trung ruột thịt”, từ ngày 6 đến 11/11, đại diện FPT đã thăm hỏi, động viên và trao quà từ thiện tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 11 gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Nam.

Theo BTC, với hơn 3.000 phần quà từ sự đóng góp của CBNV FPT phần nào chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng bão. Các phần quà gồm tiền mặt, thực phẩm thiết yếu, áo ấm cho các đối tượng người dân bị ảnh hưởng do bão, hộ nghèo đặc biệt, học bổng và quà tặng cho học sinh.

Na Vy

 

Ý kiến

()