Chúng ta

Nhân viên kỹ thuật FPT Telecom tự tin thi tăng lương

Thứ bảy, 27/5/2017 | 15:57 GMT+7

Phân bậc là cuộc thi quan trọng nhất trong năm với mục đích phân cấp tay nghề người lao động, đồng thời tạo môi trường để nhân viên định hướng, phát triển công việc.

Sáng ngày 27/5, nhân viên Trung tâm Quản Lý đối tác phía Nam (Phương Nam) FPT Telecom bước vào kỳ thi quan trọng bậc nhất năm để xác định bậc tay nghề, từ đó quyết định mức lương và chế độ phúc lợi bản thân. 

Đây là kỳ thi có tính chất quan trọng đối với nhân sự Phương Nam. Kết quả sẽ phân cấp người lao động, từ đó quyết định mức lương, chế độ đãi ngộ. Điểm mới và nổi bật ở kỳ thi năm nay là nếu thí sinh không đạt điểm sẽ bị hạ bậc nghề. Cùng với đó, nhân viên cũng không bị giới hạn về bậc thi. Các kỹ thuật viên có thể thi vượt, ví như đang bậc nghề 3 có thể đăng ký thi lên bậc 5.

IMG-3902.jpg

Sự chuẩn bị tốt của Ban tổ chức cũng như tâm lý thoải mái của thí sinh làm cho không khí ngày thi đầu tiên rất thoải mái. Ảnh anh Lê Đức Cường (áo cam), Phó Ban tổ chức cuộc thi, hướng dẫn thí sinh cách đăng nhập hệ thống để làm bài. Anh Cường đánh giá, năm nay Ban tổ chức có sự chuẩn bị tốt hơn các năm nên các sự cố phát sinh cũng được khắc phục kịp thời. 

Kỳ thi dự kiến có sự tham gia của hơn 1.700 thí sinh. Tại Vùng 5 - FPT Telecom Sài Gòn, các thí sinh sẽ tham gia hai đợt thi. Đợt 1 thi lý thuyết trong hai ngày 27-28/5. Đợt 2, thí sinh tiếp tục thi thực hành ngày 3-4/6 tại phòng Đào tạo, Tòa nhà FPT Tân Thuận. Đối với chi nhánh tỉnh, kỳ thi dự kiến sẽ tiến hành từ ngày 30/5 đến 6/6.

Sáng nay, trong đợt thi đầu tiên với nội dung thi lý thuyết, có sự tham gia của gần 650 nhân viên, gồm: nhân viên kỹ thuật, kỹ thuật viên onsite, kỹ thuật viên INDO, kỹ thuật viên điều hành. Phần thi lý thuyết chiếm 30% số điểm của thí sinh. 

Vòng thi lý thuyết diễn ra trong 2 ngày 27-28/5, mỗi ca thi kéo dài 45 phút, gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm về những chủ đề liên quan trực tiếp đến công việc: Quy tắc an toàn lao động, hiểu biết về công ty, dịch vụ, kỹ thuật thi công, quản trị trải nghiệm khách hàng, mạng căn bản, mạng nâng cao. Các thí sinh sẽ đăng nhập vào hệ thống trên máy tính để trả lời câu hỏi. 

Trưởng Ban tổ chức - anh Lê Đức Nhật chia sẻ: “Kỳ thi tạo cho các đồng nghiệp luôn luôn có ý thức trau dồi kiến thức, nâng cao tay nghề để đáp ứng được công việc và đó là tài sản quý giá của mỗi người. Trước mỗi kỳ thi phân bậc, Ban tổ chức đã căng mình để chuẩn bị trong hơn một tháng, từ các khâu soạn đề, quy chế thi, phân công phân nhiệm bởi cuộc thi rất quan trọng với người Phương Nam nên chúng tôi cố gắng không để xảy ra sự cố dù là nhỏ nhất”.

Hình ảnh ngày thi đầu tiên của kỹ thuật viên FPT Telecom:

IMG-3863.jpg

Ý thức được tính chất quan trọng của kỳ thi nên người Phương Nam đã chuẩn bị ôn tập và đến phòng thi từ rất sớm. Tâm lý thí sinh hầu hết đều rất thoải mái. 

IMG-3812.jpg

Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung, cán bộ phòng thi, gọi tên thí sinh vào phòng.

IMG-3825.jpg

Dựa theo các cấp bậc, người lao động sẽ được hưởng các quyền lợi về lương và chế độ đãi ngộ tương ứng với các cấp bậc đạt được trong kỳ thi phân bậc. Điểm nổi bật trong kỳ thi lần này là thí sinh không đạt đủ điểm sẽ bị hạ bậc nghề. Phương Nam có 7 bậc tay nghề.

IMG-3840.jpg

Môn thi lý thuyết bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm về những chủ đề liên quan trực tiếp đến công việc: Quy tắc an toàn lao động, hiểu biết về công ty, dịch vụ, kỹ thuật thi công, quản trị trải nghiệm khách hàng (CEM) mạng căn bản, mạng nâng cao... Ảnh cán bộ phòng thi giải thích thắc mắc của thí sinh.

IMG-3888.jpg

Mỗi buổi, Phương Nam tổ chức nhiều đợt thi.

Với tâm lý thoải mái vì đã từng trải qua kỳ thi này vào năm ngoái, anh Nguyễn Hữu Nhiên, Phương Nam 7, đã vượt qua được phần thi lý thuyết một cách nhanh chóng. Là một trong những thí sinh hoàn thành sớm, anh Nhiên bước ra khỏi phòng thi hào hứng chia sẻ: “Mình khá tự tin với phần thi lý thuyết và chuẩn bị thật tốt cho phần thi thực hành sắp tới!”

IMG-3835-8868-1495874715.jpg

Một vài thí sinh lo lắng vì phải làm bài muộn hơn dự kiến do sự cố Internet. Tuy nhiên, cán bộ phòng thi đã kịp thời ‘ứng cứu’. 

IMG-3906-6740-1495874715.jpg

Anh Lê Đức Nhật, Trưởng Ban tổ chức, đang giám sát thí sinh thi. Anh chia sẻ đây là kỳ thi có tính chất cực kỳ quan trọng nên không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào. 

Phan-Nguyen-Cong-Hoan-4445-1495874715.jp

Anh Phan Nguyễn Công Hoan, Phương Nam 8, cho biết, đến kỳ thi này, anh đã ôn tập rất kỹ, sau giờ làm, mỗi tối đều tranh thủ ôn bài. Sáng nay, anh Hoan đã đến sớm để có thể thoải mái khi bước vào phòng thi. Tuy có một chút áp lực thi cử, phân bậc, nhưng bù lại, anh cảm thấy rất có động lực vì kỳ thi giúp anh bồi dưỡng thêm nhiều kiến thức trong lĩnh vực mạng Internet. 

>> Hệ sinh thái di động của FPT Telecom hướng phục vụ khách hàng

Xuân Phương

Ý kiến

()