Chúng ta

‘Nhà sưu tập’ giải thưởng iKhiến thích cải tiến

Thứ tư, 14/11/2018 | 08:23 GMT+7

"Mỗi sáng tạo đều có những nút thắt, và người làm sáng tạo phải gỡ những nút thắt đó”, anh Đoàn Văn Cường, chủ nhân giải vàng i Khiến số 7, cho biết. 

Từng quản lý 3 dự án khác nhau, đều thuộc mảng số hóa hạ tầng, số hóa quy trình nghiệp vụ, trùng hợp, anh Đoàn Văn Cường đều được đồng nghiệp ủng hộ mang những sáng kiến ấy để thi iKhiến. Anh Cường nhìn nhận, hai lần trước không được giải cao nhất, xét về yếu tố khách quan, sáng tạo của các đơn vị khác có độ phủ rộng và tầm ảnh hưởng lớn hơn với tổ chức như các sáng tạo cùng đợt, nên sáng tạo của anh vẫn chưa đủ sức thuyết phục. Kết quả, anh thi tận 2 lần nhưng vẫn dừng ở giải Đồng.

Cuong-Doan-2-8461-1542135425.jpg

Anh Đoàn Văn Cường được trao giải đồng iKhiến năm 2017. Ảnh: NVCC. 

Lần thứ 3 mang “đứa con” đi tỷ thí, anh Cường tiếp tục được đồng nghiệp ủng hộ. Trước đợt thi này, anh không hề thấy áp lực bởi không hề quyết tâm sẽ đổi màu giải thưởng, với anh, vốn được mang những sáng tạo đóng góp phần vào sự thay đổi của tập đoàn đã là niềm tự hào lớn lao. 

Khi biết tin anh Cường tiếp tục thi đấu tại sân chơi sáng tạo của FPT, anh em từ các đơn vị sử dụng trực tiếp như INF, PMB, người làm slide thuyết trình, người tổng hợp số liệu báo cáo, sốt sắng hỗ trợ đồng nghiệp. Từ 2 lần thi với kết quả giải Đồng, anh Đoàn Văn Cường rút ra kinh nghiệm lớn nhất, ngoài giá trị sử dụng của sáng tạo, khả năng trình bày, thuyết phục để ban giám khảo hiểu được những gì mình nói, hiểu được những giá trị mà sáng tạo mang lại quan trọng không kém. 

Được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các đơn vị sử dụng, ngoài tài liệu và slide được chuẩn bị chu đáo, sinh động, anh Cường còn mang theo sản phẩm demo trực tiếp để tăng sức thuyết phục.

Mặc dù là gương mặt quen thuộc của iKhiến, lần này từ ngày thuyết trình đến lúc nhận được kết quả lâu hơn dự kiến khiến anh Cường cũng phần nào rạo rực hơn. Và dù đã dặn lòng thoải mái và không kỳ vọng trước kết quả, nhưng ngày họp giao ban, khi ban tổ chức công bố anh đã đổi màu giải thưởng, anh cực kỳ vui sướng bởi nỗ lực của bản thân và nhóm dự án đã được ghi nhận. 

Cuong-Doan-3-2426-1542135425.jpg

Anh Đoàn Văn Cường là 1 trong 100 cá nhân xuất sắc FPT 2016. Ảnh: NVCC. 

Cảm giác trong anh lúc ấy là sự sung sướng khi được xướng tên đan xen với sự bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tiên khi Mobimap chính thức được triển khai. Lúc ấy, những tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nhưng đời không như mơ. Trong vòng 1 tuần sau khi ra mắt, điện thoại, email liên tục, anh Cường luôn trong tình trạng cháy máy. Điều không may xảy ra là anh em TIN/PNC phàn nàn ứng dụng khá hao pin, nóng máy…do khi đó các thiết bị Android 2.xxx, 3.xxx còn quá nhiều.

Nhóm dự án liên tục làm ngoài giờ, tập trung giải quyết bài toán đó, sau nhiều lần cải tiến các phiên bản, sáng tạo đã thực hiện tốt hơn. 

“Mỗi dự án đều có những nút thắt riêng và mình phải là người gỡ bỏ từng nút thắt đó một cách nhanh chóng, tối ưu và ôn hòa nhất”, chủ nhân giải Vàng iKhiến số 7 chia sẻ và tiết lộ động lực để vượt qua chính mình là tinh thần trách nhiệm, luôn tỉnh táo và sáng tạo để công việc hoàn thành đúng hạn và đạt chất lượng tốt nhất.

Vốn được biết đến là người cực kỳ kỹ lưỡng trong công việc, đòi hỏi gắt gao cho mỗi ứng dụng, anh Cường luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao để sản phẩm “ra lò” hạn chế lỗi và là phiên bản tốt nhất cho người sử dụng. “Sự cẩn thận không bao giờ là thừa”, anh Đoàn Văn Cường đúc kết với nhiều năm gắn bó cùng công tác sáng tạo ứng dụng.  

Là người đam mê công nghệ, Cường hiện đang là nhóm trưởng mảng số hóa nghiệp vụ của Trung tâm hệ thống thông tin FPT Telecom (ISC). Gia nhập FPT Telecom từ 2009, “như cá gặp nước”, anh Đoàn Văn Cường luôn chớp lấy cơ hội vẫy vùng với mảnh đất màu mỡ cho sự sáng tạo và cải tiến này. Trong các dự án, anh đều nghiên cứu các phương án mới, công nghệ mới tối ưu hệ thống và nâng cao trải nghiệm người dùng. 

Cuong-Doan-2257-1542135425.jpg

Lần thứ 2 anh Đoàn Văn Cường được trao giải Đồng i Khiến. Ảnh: NVCC.

Là dân công nghệ vốn được cho là khô khan, nhưng anh cũng tự mình viết nên câu chuyện bằng các dự án. “Mỗi sản phẩm, mỗi sáng tạo đều có những câu chuyện khác nhau gắn liền với những người làm ra nó”, anh trải lòng và hồi tưởng lại những trải nghiệm, kỷ niệm với nhiều cảm xúc khác nhau.

Nếu ai đó nghĩ rằng công việc sáng tạo ứng dụng là ngồi một chỗ và “chôn mình” với những dòng code, những chiếc máy tính, thì câu chuyện một lần nghiên cứu triển khai dự án tracking nhân viên của Đoàn Văn Cường sẽ cho thấy suy nghĩ ấy hoàn toàn sai. 

Lần ấy, ý tưởng ứng dụng tracking nhân viên do anh đề xuất và trực tiếp triển khai. Sau khi sản phẩm hoàn thiện và bước vào giai đoạn thử nghiệm, nhóm phải chia nhau trực tiếp cầm thiết bị có cài ứng dụng chạy ngoài đường, trong khi các thành viên còn lại ngồi ở văn phòng theo dõi màn hình máy tính tracking sự di chuyển. Công việc chạy vòng vòng trên đường tiêu tốn của nhóm cả tuần lễ, từ nhà lên công ty, từ công ty về nhà, chạy quanh khu chế xuất Tân Thuận để theo dõi thời gian thực. “Nhớ nhất là một đồng chí đang chạy thì gặp mưa, phóng rất nhanh, chúng tôi ngồi ở màn hình cứ đinh ninh hệ thống bị lỗi, còn con icon biểu tượng vị trí cứ phóng vèo vèo, một lát sau nhìn ra thấy trời mưa mới phát giác, lúc ấy cả đám chỉ biết lăn ra cười”, anh Cường nhắc lại kỷ niệm vui khó quên. 

MG-5517-5001-1541393889-9497-1542135425.

Anh Đoàn Văn Cường chạm tay đến Giải Vàng ở lần thứ 3 đi thi với sáng tạo Mobimap. 

Không chỉ là một trong những người sở hữu một lượng giải thưởng kỷ lục tại iKhiến, anh Đoàn Văn Cường cũng từng lọt Top 100 cá nhân xuất sắc nhất FPT năm 2016. Đúc kết sau gần 10 năm gắn bó với FPT, anh Đoàn Văn Cường nhìn nhận, tìm thấy một môi trường để phát triển, học hỏi và xây dựng các giá trị nền tảng cho bản thân mới là yếu tố quan trọng nhất khi còn trẻ. 

Vừa qua, iKhiến đã công bố kết quả của đợt thi thứ 7. Theo đó, giải Vàng được trao cho sáng tạo Mobimap của tác giả Đoàn Văn Cường, Hệ thống quản lý chi phí EMS của nhóm tác giả Lê Thanh Vân - FPT Software được trao giải Bạc; công cụ transport giữa các môi trường SAP của tác giả Bùi Anh Tuấn - FPT IS; hệ thống Outside đặt hàng của tác giả Bùi Thị Kim Anh - FPT Retail và công cụ review file source html của tác giả Mai Ngọc Mỹ - FPT Software cùng đạt giải Đồng.


 Xuân Phương 

Ý kiến

()