Chúng ta

Người nhà F thi FQ tăng mạnh trong ngày đầu 'mở cửa'

Thứ tư, 6/9/2017 | 16:19 GMT+7

Lượng cán bộ nhân viên (CBNV) FPT tham gia trả lời câu hỏi tìm hiểu về tập đoàn đạt hơn 8.000 người trong ngày đầu tiên, vượt gần 2.000 người so với năm ngoái.

Theo số liệu thống kê của Ban tổ chức (BTC), trong ngày đầu tiên diễn ra cuộc thi tìm hiểu về FPT (5/9), FQ đã tiếp nhận 8.016 người tham gia dự thi. Trong đó có 82 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 20/20. FPT Education là đơn vị có tỷ lệ dự thi cao nhất, chiếm 69%, trong khi FPT Telecom và FPT Retail là 2 đơn vị có số lượng CBNV tham dự cao nhất, lần lượt là 3.122 và 2.885 người.

Bảng xếp hạng ngày đầu này giống với năm ngoái khi Tổ chức Giáo dục FPT chiếm tỷ lệ dự thi cao nhất, còn nhà Viễn thông dẫn đầu về số lượng "tham chiến".  Năm 2016, cuộc thi thu hút 6.642 CBNV thi FQ trong ngày đầu với 97 thí sinh đạt điểm tối đa 20/20. 

BTC đã thống kê và tìm ra 5 cá nhân đạt kết quả cao nhất vào thi sớm nhất và 5 thí sinh đạt kết quả cao nhất có thời gian hoàn thành bài ngắn nhất. Mỗi giải trị giá 100.000 đồng. Sáng nay (6/9), hệ thống ACC cũng đã mở cửa, sẵn sàng cho các thí sinh vào tham gia thi ngày thứ 2.

trong ngày đầu tiên "mở cửa" (5/9), cuộc thi FQ đã tiếp nhận 8.016 người tham gia dự thi.

Trong ngày đầu tiên "mở cửa", cuộc thi FQ đã tiếp nhận 8.016 người tham gia dự thi.

Cuộc thi tìm hiểu về FPT (FQ) nhằm tạo ra sân chơi bổ ích giúp CBNV nâng cao hiểu biết về văn hóa, lịch sử, con người FPT và trau dồi thêm kiến thức về công nghệ.

FQ năm nay được khởi động từ ngày 5 đến hết ngày 8/9 bằng hình thức online trên hệ thống Trung tâm Sát hạch và khảo thí FPT (ACC). CBNV tham gia sẽ trả lời 20 câu hỏi về các vấn đề: Con người và văn hóa FPT; Lịch sử - sự kiện; Công nghệ - sản phẩm - dịch vụ. Thời gian làm bài là 10 phút, từ 9h sáng đến 18h cùng ngày.

Giải chung cuộc sẽ trao cho 3 cá nhân tham dự đầy đủ ngày thi. Trong đó, giải Nhất là 1 triệu đồng và một sản phẩm FPT Play Box trị giá 2,4 triệu đồng do FPT Telecom tài trợ. Giải Nhì được nhận tiền mặt 1,5 triệu đồng và giải Ba là 1 triệu đồng.

Ngoài ra, nếu công ty thành viên nào đạt tỷ lệ cán bộ tham gia thi cao nhất sẽ có cơ hội nhận giải thưởng cho đơn vị tổ chức thi tốt nhất trị giá 1 triệu đồng. Đồng thời, BTC còn có giải thưởng cho cá nhân theo đơn vị, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng.

Ba cá nhân đạt kết quả chung cuộc cao nhất (tham dự đủ 4 ngày thi, có tổng điểm cao nhất, tổng thời gian làm bài thi ngắn nhất) sẽ nhận được Cup FQ 2017 trong dịp sinh nhật tập đoàn 13/9 và được đặc cách vào thẳng vòng 2 cuộc thi Trạng FPT 2017. Đây là năm thứ ba thí sinh thi FQ được quy hoạch tham gia kỳ thi Trạng. 

FQ là cuộc thi thường niên do Ban Nhân sự FPT (FHR) tổ chức, diễn ra trước dịp sinh nhật tập đoàn 13/9. Từ năm 2015, Trường Đào tạo cán bộ FPT (FCU) phối hợp với FHR tổ chức kỳ thi này. BTC kỳ vọng, đây là dịp CBNV được ôn lại và tự hào về FPT thông qua những kiến thức, tư liệu lịch sử, sự kiện, con người, hay những tài liệu quý giá của riêng người FPT…

Năm 2016, FQ có tổng cộng 12.353 CBNV thi, tương ứng với 27.953 lượt người tham dự. Viễn thông FPT cũng dẫn đầu số người tham gia FQ 2016, với 5.491 người. Tỷ lệ dự thi cao nhất toàn đợt thi thuộc về FPT HO, với 89,42%. BTC cũng thống kê có tới 5 thí sinh đạt điểm tuyệt đối trong cả kỳ thi. Tuy nhiên, chỉ 3 người trong số đó có thời gian làm bài ngắn nhất được nhận giải thưởng. Cụ thể, giải Nhất FQ 2016 thuộc về chị Trương Thị Ngọc Hân, FPT Telecom. Hai vị trí tiếp theo là các anh Trần Minh Dũng và Châu Khoa Văn, đều đến từ FPT Telecom HCM.

>> Khoảnh khắc ứng viên Top 13 FPT Under 35 được xướng tên

Hà Dương

Ý kiến

()