Chúng ta

Người họ F dự Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á

Thứ năm, 29/11/2018 | 14:32 GMT+7

Đoàn VĐV Việt Nam vừa triệu tập 4 sinh viên ĐH FPT vào thành phần đội tuyển môn Vovinam chuẩn bị cho Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á 2018.

Từ Giải Vovinam sinh viên toàn quốc lần 1 năm 2018 được tổ chức vào giữa tháng 10 tại Cần Thơ, các nhà chuyên môn đã tuyển chọn những nhân tố ưu tú để bồi dưỡng và thành lập đội tuyển Vovinam sinh viên quốc gia tham gia Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á diễn ra từ 13-19/12 ở Myanmar.

Trong đó, 4 sinh viên ĐH FPT Cần Thơ được gọi lên tập trung Đội tuyển sinh viên quốc gia gồm: Thạch Quý (1999); Mạc Trường Hải (1999); Lê Văn Đức (1997); Nguyễn Hải Lưu (1998). Cả 4 cái tên đều đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm tại ĐH FPT.

Bốn tuyển thủ của ĐH FPT sẽ đăng ký tham dự chung nội dung đòn chân tấn công. Ngoài ra, cặp đôi Lê Văn Đức - Nguyễn Hải Lưu còn đăng ký thêm nội dung song luyện mã tấu và cặp đôi Thạch Quý - Mạc Trường Hải sẽ tham gia nội dung Long Hổ quyền.

vovinam-dai-hoc-fpt-4-3533-1543462668.jp

Bốn tuyển thủ Vovinam tham gia Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á của ĐH FPT. Ảnh: NVCC.

Ngày 11/12, các thành viên ĐH FPT sẽ tập trung cùng đội tuyển trước khi chính thức hành quân sang Myanmar ngày 13/12 để chuẩn bị thi đấu. Việc 4 sinh viên được vinh dự đứng trong đội tuyển Vovinam sinh viên quốc gia tham gia Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á có thể xem là những “quả ngọt” từ việc “vun đắp” cho phong trào Vovinam trong trường học của ĐH FPT.

Một trong những yếu tố quan trọng khiến Vovinam được đón nhận đưa vào Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á lần này chính là phong trào Vovinam phát triển ở nhiều quốc gia trong khu vực như Myanmar, Campuchia, Lào, Indonesia. Trong đó, số lượng sinh viên trong khu vực tham gia tập luyện Vovinam võ Việt ngày càng đông. Cũng nhờ đó, trong số 17 môn thể thao thi đấu ở Đại hội, vovinam là 1 trong 4 môn võ (cùng taekwondo, karate, wushu) góp mặt. Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á sẽ diễn ra vào tháng 12/2018, trong đó vovinam sẽ tranh tài 17 bộ huy chương (10 quyền, 7 đối kháng).

Trước đó, ở giải Vovinam sinh viên toàn quốc lần thứ nhất, đoàn VĐV của ĐH FPT đã giành được 1 HCV, 3 HCB và 7 HCĐ. Trong đó, huy chương vàng quý giá do 5 cô gái Lâm Thị Khánh Hằng, Trần  Mỹ Loán, Tô Tiểu Phụng, Nguyễn Thị Thanh Ngân, Nguyễn Ngọc Hân mang về ở nội dung quyền đồng đội nữ.

>> 'Kỷ lục đồng diễn Vovinam có được nhờ thiên thời, địa lợi, nhân hòa'

Trần Vũ

Ý kiến

()