Chúng ta

Người FPT vượt bão tặng quà nhân dân vùng lũ

Thứ hai, 11/11/2013 | 09:09 GMT+7

"Chúng tôi thật hạnh phúc khi nhận được quà ngay lúc khó khăn, và cảm động hơn khi biết các CBNV FPT đã vượt bão đến với bà con. Món quà càng thêm ý nghĩa", ông Lê Minh, thôn Vĩnh Phước, Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam, xúc động nói.
> FPT mang niềm tin đến người dân vùng bão

Chiều ngày 10/11, vượt qua cơn bão số 14 đang ảnh hưởng đến ven biển miền Trung và hàng chục km đường xấu, CBNV FPT đã đến thăm, động viên và tặng quà nhân dân vùng lũ Đại Lộc.

"Ngoài bị ảnh hưởng của bão, nhân dân Đại Đồng còn thường xuyên bị ảnh hưởng do các hồ, đập trên thượng nguồn xả lũ nên khó khăn tiếp nối khó khăn. Thay mặt cho bà con nhân dân, xin tri ân tấm lòng của CBNV FPT, các anh chị đã tiếp thêm niềm tin đến những hoàn cảnh còn khó khăn trong xã hội. Món quà càng thêm quý giá khi bà con đang gặp khó khăn do cơn bão số 14 gây ra", ông Trương Hữu Mai, Chủ tịch UBND xã Đại Đồng, phát biểu.

Vượt qua hơn 30km, người FPT đến với đồng bào khi cơn bã số 14 vẫn đang ảnh hưởng đến Quảng Nam.

Vượt qua hơn 30 km, người FPT đến với đồng bào khi cơn bã số 14 vẫn đang ảnh hưởng đến Quảng Nam.

Nhân dân Đại Lộc đội mưa đến nhận quà.

Nhân dân Đại Lộc đội mưa đến nhận quà.

Người dân Đại Đồng đến gần kín hội trường tại trụ sở UBND xã.

Người dân Đại Đồng đến gần kín hội trường tại trụ sở UBND xã.

Ông Trương Hữu Mai thay mặt bà con tri ân CBNV FPT.

Ông Trương Hữu Mai thay mặt bà con tri ân CBNV FPT.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đại Đồng đọc tên từng người lên nhận quà.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đại Đồng đọc tên từng người lên nhận quà.

Anh Nguyễn Ngọc Sỹ, FPT Telecom, tặng quà người dân Đại Lộc.

Anh Nguyễn Ngọc Sỹ, FPT Telecom, tặng quà người dân Đại Lộc.

Tại Đại Lộc, FPT tặng 100 phần quà.

Tại Đại Đồng, đoàn FPT tặng 100 phần quà là nhu yếu phẩm và 500.000 đồng; 5 hộ nghèo mỗi hộ nhận 1.500.000 đồng; 5 học sinh nghèo vượt khó nhận 1 triệu đồng; 100 chiếc áo khoác và một tủ sách.

anh Đinh Công Sanh, INF FPT Telecom HCM, đang tham gia ứu cứu tại chi nhánh Đà Nẵng cũng tham gia đoàn.

Anh Đinh Công Sanh, FPT Telecom HCM, tham gia ứng cứu tại chi nhánh Đà Nẵng cũng tham gia đoàn.

hần quà cũng rất phù hợp khi vừa có nhu yếu phẩm thiết yếu vừa có tiền mặt. Giờ yên tâm về chống bão Haiyan

Theo chị Trần Thị Lành, thôn Hà Nha, phần quà rất phù hợp khi vừa có nhu yếu phẩm thiết yếu vừa có tiền mặt để bà con trang trải khi khó khăn.

s

Anh Nguyễn Tiến Danh, Trợ lý Ban Giám đốc FPT HCM, tặng quà cho bà con.

d

"Đây là tấm lòng của CBNV FPT và mong rằng có thể chia sẻ phần nào khó khăn của bà con trong cơn bão trước cũng như bão Haiyan", anh Tiến Danh chia sẻ.

d

Anh Sỹ cho biết, sau khi đi làm, đây là lần đầu tiên tham gia một chương trình thiện nguyện.

Xem thêm hình ảnh người FPT vượt bão tặng quà nhân dân vùng lũ.

Na Vy

Ý kiến

()