Chúng ta

Người FPT Lạng Sơn lại chạy lũ

Thứ năm, 3/9/2015 | 14:25 GMT+7

Cơn mưa lớn kéo dài từ chiều tối ngày 1/9 khiến nhiều tuyến đường ở TP Lạng Sơn chìm trong nước. Nhiều CBNV FPT ở địa phương không thể đi làm vì giao thông tê liệt, nhà cửa bị nước tràn vào.

Anh Trương Tuấn Anh, Trưởng phòng Kinh doanh, FPT Telecom Lạng Sơn, cho hay, cơn mưa nặng hạt kéo dài khiến các tuyến đường ở thành phố như Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Bến Bắc, Quốc lộ 1A... đều bị ngập sâu. Nhiều khu vực dân cư khác bị ngập trung bình 50 cm. Có 4 CBNV chi nhánh phải nghỉ ở nhà để dọn dẹp nhà cửa do nước tràn vào. 

Đến 11h ngày 3/9, trời vẫn tiếp tục mưa, may mắn hạ tầng của chi nhánh chưa bị ảnh hưởng. Dự kiến, công tác rà soát và khắc phục sự cố nếu có sẽ được tiến hành ngay sau khi trời tạnh.

LS-2-7941-1441259057.jpg

Nước tràn vào nhà CBNV trong ngày 2/9. Ảnh: FPT Telecom Lạng Sơn.

Trong trận lũ cuối tháng 7, đầu tháng 8 lần trước, nhiều CBNV chi nhánh Lạng Sơn cũng bị ảnh hưởng do nước tràn vào nhà. Đặc biệt có anh Lộc Thanh Hải, phòng Kinh doanh, bị mất hết nhà cửa do lũ quét. CBNV chi nhánh đã quyên góp được số tiền 7 triệu đồng để giúp đỡ gia đình anh khắc phục khó khăn. 

Vừa qua, Giám đốc các chi nhánh FPT Telecom cũng đã đến thăm và trao quà cho 16 CBNV ở 4 chi nhánh tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ số tiền 26 triệu đồng, trích từ Quỹ "Người FPT vì cộng đồng".

>> Ủng hộ 46 triệu đồng cho CBNV FPT vùng lũ

Tử Quyên

Ý kiến

()