Chúng ta

Lộ diện Top 4 FPT Edu Biz Talent 2019

Thứ ba, 8/1/2019 | 10:20 GMT+7

Điều thú vị là cả 4 đội đến từ ba hệ thống trường ở khắp vùng miền của Tổ chức Giáo dục FPT.

biztalent11-1461-1546858050.jpg

Ngày 7/1, BTC chính thức công bố kết quả Top 4 sáng kiến kinh doanh xuất sắc đã vượt qua vòng 2 và giành vé vào chung kết. May mắn đã gọi tên 4 đội đến từ 4 cơ sở khác nhau của Tổ chức Giáo dục FPT: Batah team (ĐH FPT Hà Nội), Slancer (FPT Polytechnic TP HCM), Dreamweaver (ĐH Greenwich Việt Nam) và N.E.T (ĐH FPT Cần Thơ).

biztalent-1861-1546858050.png

Là đội thi đầu tiên, N.E.T với 5 thành viên đã hoàn thành tốt phần trình bày của mình và trả lời được phần nào những câu hỏi từ BGK. Nhóm mang đến đề án “Logistic in Industrial 4.0” nhằm tạo ra hệ thống kết nối tài xế và những người có nhu cầu vận chuyển hàng hóa để có thể giao hàng đến tay người tiêu dùng một cách tiết kiệm chi phí nhất. Ảnh: FPT Edu.

DSC06295-JPG-6436-1546858050.jpg

Batah team gây ấn tượng khi xây dựng hệ thống chia sẻ và kết nối Batah Room. Đây là ý tưởng hỗ trợ tìm kiếm chỗ ở, không gian làm việc cho người có nhu cầu. Khác với các cách đặt phòng truyền thống, Batah Room tiết kiệm tối đa nguồn nhân lực bằng cách sử dụng khóa thông minh, cho phép khách hàng tự mở cửa văn phòng/căn nhà mình đã thuê bằng mã code mà không cần check-in với bên cho thuê.

Ý tưởng của Batah team nhận được đánh giá rất tốt từ BGK. Tuy nhiên, TS. Nguyễn Việt Thắng, Tổ chức Giáo dục FPT, cho rằng dự án rất thách thức không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới bởi quá nhiều mối đe dọa tiềm tàng.

biztalent10-8105-1546858050.jpg

Dreamweavers với 5 thành viên đến từ Đại học Greenwich (Việt Nam) mang đến dự án có tên Kaspar. Với mục tiêu chia sẻ nguồn lực lao động, Kaspar giúp người dùng kết nối với nhau, chia sẻ thời gian tạo ra một cộng đồng tương tác việc làm và trải nghiệm.

biztalent8-8857-1546858050.jpg

Nhóm cuối cùng lọt vào Top 4 là Slancer với ý tưởng kết nối các freelancer (người làm việc tự do) với nhà cung cấp. Slancer tập trung vào việc tận dụng triệt để nền tảng website và ứng dụng trên điện thoại smartphone để phát triển mô hình kinh doanh.

Vượt qua vòng 2, 4 nhóm thí sinh sẽ bước vào vòng thi quyết định diễn ra vào ngày 15/1 tới tại Hà Nội. Tại vòng chung kết, các thí sinh phải trải qua 2 phần thi gồm “kiến thức kinh doanh xuất sắc” và “kỹ năng trình bày sản phẩm, khả năng thuyết phục, tính khả thi kêu gọi vốn của dự án”. Ban giám khảo đêm chung kết đều là các nhà chuyên môn giỏi, doanh nhân giàu kinh nghiệm, các Shark-tank nổi tiếng.

FPT Edu Biz Talent 2018 là cuộc thi về kinh doanh, được phát triển ý tưởng từ mô hình của các cuộc thi kinh doanh lớn trên thế giới. Các nhóm thí sinh tham gia được tự do sáng tạo những ý tưởng kinh doanh mới và chuyển đổi ý tưởng thành đề án hiện thực. Trong lần đầu tiên được tổ chức, FPT Edu Biz Talent 2018 chọn chủ đề là "Nền kinh tế chia sẻ" (Sharing Economy). 

Tổng giá trị giải thưởng FPT Edu Biz Talent 2018 là gần 200 triệu đồng, trong đó có 175 triệu đồng tiền mặt. Đội đoạt giải Nhất nhận được phần thưởng trị giá 60 triệu đồng tiền mặt và trở thành đại diện cho FPT Edu tham dự cuộc thi HSBC Business Case Competition tầm cỡ khu vực; đội đạt giải Nhì nhận phần thưởng 30 triệu đồng; đội giải Ba nhận 15 triệu đồng; các đội vượt qua vòng sơ loại nhận 1 triệu đồng; vòng 1 nhận 2 triệu đồng và vòng 2 nhận 5 triệu đồng tiền mặt.

Trâm Nguyễn 

Ý kiến

()