Chúng ta

Linh vật Phần mềm FPT tiếp tục được bán

Thứ hai, 12/10/2015 | 09:21 GMT+7

Sau một tháng hết tượng, Tổng hội FPT Software Đà Nẵng tiếp tục bán ra 100 Cuder - linh vật của Phần mềm FPT - nhằm gây quỹ làm công tác thiện nguyện. 

100 bức tượng nhỏ, chất liệu bằng đá với chiều cao 20,3 cm, gắn logo đánh dấu 10 năm thành lập FPT Software Đà Nẵng sẽ được bán cho người có nhu cầu với giá khởi điểm 100.000 đồng. Toàn bộ số tiền bán đấu giá sẽ được đơn vị ủng hộ cho các CLB xã hội để thực hiện hoạt động vì cộng đồng như chăm sóc người già neo đơn tại xã nghèo, chăm sóc trẻ mồ côi, áo ấm và sách vở cho trẻ em nghèo vùng cao...

11221351-10153203878114125-379-1178-8766

100 Cuder tiếp tục được bán ra để đáp ứng như cầu trong và ngoài nước.

Cuder là biểu tượng tâm linh của FPT Software. Cái tên được viết ghép của 2 từ: Cucumber (tờ báo nội bộ của Phần mềm FPT) và Coder (LTV). Từ Cuder lần đầu tiên xuất hiện trên tờ nội san Cucumber số 58, ra ngày 15/2/2006, do họa sĩ Bùi Anh Tuấn, Giám đốc Mỹ thuật FPT Software, sáng tác.

Trước đó, Ban tổ chức đã bán được hàng trăm bức tượng Cuder nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập FPT Software Đà Nẵng, thông qua vòng chung kết cuộc thi “FDN’s Got Talent”, giải bóng đá Tam hùng FPT Software cùng nhiều hoạt động khác.

Để sở hữu Cuder có thể đăng ký về: PhongNH2@fsoft.com.vn.

FPT Software Đà Nẵng chính thức được thành lập ngày 13/8/2005. Dự kiến, đầu năm 2016, gần 1.500 CBNV đang làm việc tại tòa nhà Massda sẽ được chuyển sang Khu phức hợp FPT Complex để hướng tới mục tiêu 10.000 người với doanh thu 300 triệu USD trong năm 2020.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()