Chúng ta

Ký túc xá Hòa Lạc vỡ họng nước cứu hỏa

Thứ sáu, 21/8/2015 | 15:49 GMT+7

Khoảng 11h ngày 21/8, do vỡ họng nước cứu hỏa, cả tầng 1 của Dom F ký túc xá ĐH FPT tại Hòa Lạc, Hà Nội ngập trong nước. 

Untitled-22-2646-1440143595.jpg

Sự cố vỡ họng nước cứu hỏa xảy ra tầng 1 Dom F cơ sở Hòa Lạc sáng ngày 21/8.

Vào khoảng 11h, nước ở họng cứu hỏa tầng 1 bất ngờ phụt mạnh, trào nước. Tầng 1 của Dom F biến thành "biển nước" lênh láng. Gặp sự cố bất ngờ, sinh viên khẩn trương "sơ tán" đồ đạc để tránh bị thấm nước. 

Trước sự cố trên, Ban quản lý ký túc xá lập tức ngắt hệ thống vận hành họng chữa cháy và khắc phục sự cố trong thời gian ngắn. Anh Nguyễn Văn Tuyên, Trưởng phòng Dịch vụ Đời sống Sinh viên ĐH FPT, cho biết: "Đây là lần đầu tiên ký túc xá Hòa Lạc bị vỡ họng nước cứu hỏa".

Theo Trưởng phòng Dịch vụ Đời sống Sinh viên, định kỳ mỗi tháng một lần, Ban quản lý tòa nhà tiến hành vận hành thử hệ thống bơm nước ở các họng cứu hỏa của tòa nhà. Đây là hệ thống để chữa cháy nếu không may xảy ra hỏa hoạn.

Với 6 tòa nhà ký túc xá từ Dom A đến F, cơ sở Hòa Lạc có gần 100 họng cứu hỏa. "Có thể do sinh viên nghịch mở van nước hoặc do cán bộ kỹ thuật kiểm tra chưa kỹ nên dẫn đến một họng ở tầng 1 của nhà F bị trào nước", anh Tuyên nhận định. 

Hiện, Hòa Lạc có 6 tòa nhà ký túc xá với khoảng 2.300 học sinh và sinh viên đang học tập, sinh hoạt, trong đó Dom F có khoảng 500 sinh viên. 

Video họng nước cứu hỏa bị vỡ ở tầng 1 Dom F:

Lưu Vân

Video: Sinh viên FU

Ý kiến

()