Chúng ta

Khai trương tuyến xe bus Kim Mã - ĐH FPT

Thứ năm, 21/12/2017 | 11:11 GMT+7

Chủ tịch ĐH FPT Lê Trường Tùng cho biết, tuyến xe bus này là mong ước bao lâu nay của 'thần dân' Hòa Lạc và mang lại thuận lợi rất lớn trong việc di chuyển giữa Thủ đô và Hòa Lạc. 

Sáng nay (ngày 21/12), lễ khai trương tuyến xe bus nhanh Kim Mã - Khu CNC Hòa Lạc đã diễn ra tại ĐH FPT (Hà Nội), với sự tham gia của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng; Thứ tưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đại Dương; Giám đốc sở Giao thông vận tải Hà Nội Vũ Văn Viện và Phó Giám đốc cơ sở Đại học FPT Hòa Lạc Tạ Ngọc Cầu cùng đại diện các phòng ban của ĐH FPT.

Tuyến xe bus Kim Mã - Khu CNC Hòa Lạc sẽ đi vào hoạt động đầu năm 2018.

Tuyến xe bus Kim Mã - Khu CNC Hòa Lạc sẽ đi vào hoạt động đầu năm 2018.

Tuyến xe bus mới mang số hiệu 107 sẽ đi vào hoạt động ngay đầu tháng 1/2018. Tuyến buýt 107 di chuyển theo trục Kim Mã - Khu CNC Láng Hòa Lạc - Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam kết nối Trung tâm thành phố với khu Công nghệ cao Láng Hòa Lạc, Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam theo hướng dọc trục đường Bến xe Kim Mã - Giảng Võ - Nguyễn Chí Thanh - Đại lộ Thăng Long; phục vụ cán bộ nhân viên các doanh nghiệp, cụm trường đại học tại khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc, góp phần thúc đẩy phát triển các cụm du lịch phía tây Thủ đô. Thời gian hoạt động từ 5h- 21h, tần suất dịch vụ 15 - 20 phút/chuyến, giá vé lượt hành khách 9.000 đồng.

Chủ tịch ĐH FPT Lê Trường Tùng cho biết, tuyến xe bus này là mong ước từ lâu của cán bộ giảng viên và học sinh, sinh viên ĐH FPT. Đây là cầu nối thực sự thu hẹp khoảng cách giữa Thủ đô và Hòa Lạc, giúp các hoạt động đi lại hai đầu trở nên thuận tiện, nhanh chóng hơn.

Tuyến xe bus này là mong ước bao lâu nay của CBGV và sinh viên ĐH FPT.

Tuyến xe bus này là mong ước bao lâu nay của cán bộ giảng viên và sinh viên ĐH FPT.

“Trước đây, mỗi lần tổ chức sự kiện ở Hòa Lạc, nhà trường thường phải đặt xe sẵn để đón cán bộ giảng viên, phụ huynh và học sinh. Nhưng từ bây giờ, với tần suất 15 phút một chuyến, mọi người hoàn toàn có thể tự lên xe và di chuyển tới Hòa Lạc một cách nhanh chóng”, anh Tùng nói.

Hiện, sinh viên FPT sử dụng tuyến xe bus 74. Với việc bổ sung tuyến xe 107, học sinh, sinh viên ĐH FPT sẽ có thêm lựa chọn khi di chuyển từ trường về Hà Nội, thuận tiện cho việc về thăm nhà cũng như đi làm tại kỳ thực tập OJT (On the job training).

Trước đó, đại diện UBND TP Hà Nội đã cam kết sẽ cố gắng tạo điều kiện tối đa để giúp ĐH FPT phát triển một cách thuận lợi nhất. 

Đức Anh

Ảnh: ĐH FPT

Ý kiến

()