Chúng ta

Hơn 23.000 người nhà F còn độc thân

Thứ hai, 9/7/2018 | 15:38 GMT+7

Với số lượng nhân viên trẻ chiếm đa số, người FPT đang có tỷ lệ độc thân ở mức cao.

Theo số liệu mới nhất của Ban nhân sự tập đoàn, FPT hiện có khoảng 23.240 người vẫn còn độc thân, chiếm 69% tổng số CBNV toàn tập đoàn. Tính riêng tỷ lệ, nam giới độc thân là 65% trong khi tỷ lệ nữ giới độc thân là 35%. Đa số người còn độc thân nằm trong độ tuổi dưới 30 (chiếm 90,6%).

Những đơn vị mới thành lập có tỷ lệ độc thân cao hơn so với các đơn vị lâu năm của tập đoàn. Khởi nghiệp ANTS là đơn vị có tỷ lệ độc thân đứng đầu với 88% tổng số nhân viên. Tiếp theo sau là FPT Retail (85%), CyRadar (77%), Sendo (76%), FPT Software (74%), FPT Online (64%) FPT Telecom (64%), FPT IS (61%), Tổ chức Giáo dục FPT (42%), FPT HO (41%), Synex FPT (37%), Khối Bất động sản (27%).

Theo phân tích của Ban nhân sự, số liệu này phản ánh đúng tình hình nhân sự của FPT khi số lượng nhân viên trẻ dưới 30 tuổi đang chiếm đa số.

image-1402559705-fpt-2055-1531125087.jpg

Số lượng nhân viên dưới 30 tuổi đang chiếm đa số tại FPT trong đó có đến hơn 90% còn độc thân.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này nhưng một trong những nguyên nhân chính là ở độ tuổi dưới 30, nhiều nhân viên muốn tập trung phát triển sự nghiệp bản thân. Họ giành nhiều thời gian cho công việc ít có thời gian dành cho cuộc sống tình cảm cá nhân. Áp lực công việc căng thẳng cũng là một nguyên nhân không nhỏ khiến cho những người độc thân không muốn tìm kiếm một nửa của mình. Mặt khác, ở môi trường phần lớn làm về CNTT vốn dĩ dương thịnh âm suy, nhiều bạn trẻ cũng ít có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với những người bạn khác giới để tìm hiểu, tâm sự.

Nắm bắt được thực trạng này, một số đơn vị trong tập đoàn đã tổ chức những chương trình hẹn hò nhằm mai mối cho các cặp đôi thoát khỏi kiếp FA. Điển hình là chương trình “Catch a match” do Tổng hội FPT IS tổ chức đã diễn ra được 2 số. Chương trình đã nhận được hơn 70 đơn đăng ký và đã ghép cặp cho 12 đôi. Với sự thiết thực của mình, “Catch a match” đã giành giải Bạc iKhiến tháng 6/2018. Chủ tịch Trương Gia Bình đã đề nghị nhân rộng chương trình này ra toàn tập đoàn để các CBNV ở các đơn vị khác nhau có cơ hội tìm hiểu lẫn nhau.

Theo các nghiên cứu khoa học được đăng trên các tờ báo uy tín như The New York Times, độc thân có thể dẫn đến những tác động tích cực cũng như tiêu cực cho cuộc sống. Người độc thân ít có những khoảnh khắc hạnh phúc so với những người lập gia đình. Tuy nhiên, họ hòa đồng hơn và sẵn sàng chia sẻ, giao lưu với bạn bè đồng nghiệp hơn. Những người độc thân dành nhiều thời gian để giải trí, chơi thể thao. Đàn ông độc thân làm việc ít hơn trong khi phụ nữ độc thân lại làm nhiều hơn so với những người có gia đình.

Mặc dù đây vẫn là vấn đề gây nhiều tranh cãi nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những cặp đôi kết hôn có thể sống lâu hơn so với những người đồng trang lứa độc thân.

>> Lập trình viên 19 tuổi: ‘Còn trẻ quan trọng nhất là phát triển bản thân’

Nguyễn Thắng

Ý kiến

()