Chúng ta

Hơn 100 CBNV FPT Software quay lại VPI làm việc sau vụ cháy

Thứ năm, 1/11/2018 | 18:07 GMT+7

Các CBNV thuộc hai đơn vị FQC và FSU1.TCS đã trở lại làm việc tại tầng 13 tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), 167 Trung Kính, Hà Nội, sau hơn 2 ngày xảy ra vụ cháy tại tầng 10 của tòa nhà này.

Sáng nay (ngày 1/11), Trung tâm Dịch vụ sẻ chia SSC của FPT Software đã hỗ trợ các CBNV thuộc hai đơn vị FQC và FSU1.TCS di chuyển về lại tầng 13 tòa nhà VPI để nhanh chóng ổn định công việc, không gây ảnh hưởng tới các dự án đang triển khai.

44933272-347981019312016-36906-9245-4444

Khu vực xảy ra cháy là phòng kỹ thuật tầng 10 của tòa nhà VPI, cách khoang làm việc của CBNV FPT Software 2-3 m; cách phòng máy chủ khoảng 10 m. Ảnh: NVCC.

Trước đó, trưa ngày 29/10, tại phòng kỹ thuật tầng 10 tòa nhà VPI đã xảy ra sự cố chập điện gây cháy và khói đen mù mịt. Ngay lập tức, các CBNV FPT Software đang làm việc tại tầng 10 và tầng 13 của tòa nhà đã nhanh chóng chạy xuống tầng 1 theo lối thang bộ thoát hiểm.

Trong tình thế khẩn cấp, SSC đã gấp rút sơ tán hơn 300 CBNV đang làm việc tại đây sang các tòa nhà lân cận như Keangnam, Thành Công và Cầu Giấy để không gây gián đoạn quá nhiều đến công việc, dự án. Chỉ chưa đầy 24h, các CBNV đã ổn định chỗ ngồi và làm việc bình thường.

chay-4-2389-1541065343.jpg

Khoảng hơn 100 CBNV tầng 13 đã trở lại làm việc bình thường.

Sau hơn 2 ngày khắc phục sự cố và dọn dẹp vệ sinh, khu làm việc của các CBNV tầng 13 đã hoạt động bình thường trở lại do không bị ảnh hưởng nhiều từ vụ cháy. Hiện, hơn 100 CBNV đã ổn định vị trí và yên tâm làm việc.

Trở về VPI từ văn phòng Cầu Giấy, anh Lý Quang Diệu (FSU1.TCS) không gặp khó khăn, vướng mắc gì trong quá trình di chuyển do anh làm việc bằng máy tính xách tay.. Anh Diệu cũng cho biết, dự án mà anh và các đồng nghiệp đang thực hiện không bị ảnh hưởng gì bởi mọi người đều làm việc từ xa chứ không ngồi cố định ở văn phòng.

chay-2-3334-1541065343.jpg

Hai khung cửa kính bị đập vỡ ở tầng 10 trong khoang làm việc của CBNV FPT Software để khí độc thoát ra ngoài hôm xảy ra sự việc nay đã được Ban quản lý tòa nhà thay thế tạm bằng 2 tấm nhôm và có cảnh báo nguy hiểm.

Đã trở lại với chỗ ngồi của mình và bắt đầu công việc như thường ngày nhưng Vũ Thị Diễm Ly (FQC.HN) vẫn còn khá hoang mang, lo lắng: "Giờ cứ nơm nớp lo không biết chuông báo cháy sẽ reo lên lúc nào".

Hiện, Ban quản lý tòa nhà VPI đã lắp đặt, sửa chữa lại hệ thống điện trong phòng kỹ thuật tầng 10 và nối lại điện cho khoang làm việc tầng này. Theo SSC cho biết thì mọi thiết bị đều đã hoạt động trơn tru, bình thường. Dự kiến, cuối tuần này, các CBNV còn lại sẽ có thể chuyển đồ đạc, máy móc về lại tầng 10 để làm việc.

Diệu Anh

Ý kiến

()