Chúng ta

Học sinh Nam Trung Yên giành giải Nhất vòng loại 'Đỉnh núi trí tuệ'

Thứ ba, 27/1/2015 | 11:15 GMT+7

Trận cuối vòng loại cuộc thi “Đỉnh núi trí tuệ” do FPT Telecom phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội tổ chức đã diễn ra tại trường THCS Mạc Đĩnh Chi, Hà Nội vào ngày 24/1.

IMG-0301-JPG-6047-1422266435.jpg

Cuộc thi có sự góp mặt của 3 đội chơi đến từ các trường THCS: Lý Thường Kiệt, Mạc Đĩnh Chi và Nam Trung Yên, Hà Nội.

Cuộc thi có sự góp mặt của 3 đội chơi đến từ các trường THCS: Lý Thường Kiệt, Mạc Đĩnh Chi và Nam Trung Yên. Mỗi đội gồm có 5 thành viên, là những học sinh giỏi toán đến từ các khối khác nhau, đại diện cho trường tham dự cuộc thi. Các đội lần lượt trải qua 4 phần thi đầy sôi động: Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích.

IMG-0462-JPG-6353-1422266435.jpg

Mỗi đội gồm có 5 thành viên, là những học sinh giỏi toán đến từ các khối khác nhau đại diện cho trường đi thi.

Tham gia thi đấu, các đội thi đều thể hiện sự nỗ lực và rất khẩn trương, phát huy khả năng làm việc nhóm và tinh thần đoàn kết. Kết thúc trận đấu vòng loại cuối cùng tại Hà Nội, chiến thắng chung cuộc thuộc về đội thi của trường THCS Nam Trung Yên. Tiếp đó là trường THCS Lý Thường Kiệt giành giải Nhì và giải Ba thuộc về trường THCS Mạc Đĩnh Chi.

IMG-0427-JPG-7157-1422266435.jpg

Các đội lần lượt trải qua 4 phần thi: Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích.

Đánh giá về cuộc thi, ông Đặng Văn Quản, Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy, cho biết: “Tôi nhận thấy 'Đỉnh núi trí tuệ' là chương trình được FPT Telecom đầu tư và tổ chức rất bài bản và chuyên nghiệp. Cuộc thi đã đến gần hơn với các em học sinh trên toàn quốc, bao gồm những trường có quy mô nhỏ.  Đó là tính nhân văn của chương trình. Tôi hy vọng rằng 'Đỉnh núi trí tuệ' sẽ được tổ chức rộng rãi hơn trong thời gian tới”.

IMG-0894-JPG-5194-1422266435.jpg

Chiến thắng chung cuộc đã thuộc về đội thi của trường THCS Nam Trung Yên.

Em Hà My, đội trưởng đội chơi trường Nam Trung Yên, phấn khích chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui khi được tham gia cuộc thi. Chương trình đã giúp chúng em có cơ hội được học hỏi với các bạn ở trường khác và gần gũi với các thầy cô trong trường hơn. Em và các bạn trong đội tuyển sẽ nỗ lực ôn luyện nhiều hơn để giành chiến thắng tại trận Chung kết sắp tới”.

Sau các trận thi đấu vòng loại, BTC đã tìm ra 3 đội chơi đại diện cho 3 tỉnh góp mặt trong trận Chung kết vào đầu tháng 2 tới gồm các trường: THCS Văn Lang - tỉnh Phú Thọ, trường THCS Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc và trường THCS Nam Trung Yên đại diện cho Hà Nội thi đấu.

Từ ngày 28/11/2014 đến tháng 2/2015, FPT Telecom tiếp tục tổ chức cuộc thi “Đỉnh núi trí tuệ” - chương trình đồng hành Cuộc thi giải toán qua Internet (Violympic) trên 15 tỉnh thành dành cho học sinh khối THCS, năm học 2014-2015. Sau khi kết thúc vòng loại ở các tỉnh, dự kiến 5 trận chung kết khu vực sẽ diễn ra tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Cần Thơ.

Tổng giá trị giải thưởng trong cuộc thi “Đỉnh núi trí tuệ” năm nay trên 300 triệu đồng. Ngoài ra, FPT Telecom còn hỗ trợ gần 100 triệu đồng chi phí đi lại và ăn ở cho các đội chơi tham gia vào vòng chung kết khu vực.

Đây là năm thứ ba FPT Telecom tổ chức cuộc thi “Đỉnh núi trí tuệ” - chương trình đồng hành Violympic. Kết thúc năm học 2013-2014, số lượng phụ huynh và học sinh đã được tiếp cận với ViOlympic thông qua chương trình đồng hành tại các địa phương trên toàn quốc đã lên đến 120.000 người. FPT Telecom cũng đã huy động nhân lực trên 500 nhân viên tại các chi nhánh tham gia tổ chức chương trình cho 57 trường THCS trên cả nước. Thêm vào đó, ”Đỉnh núi trí tuệ” cũng góp phần gia tăng số người tham gia trên trang www.violympic.vn. Đến nay, trên website của chương trình ViOlympic đã có trên 18 triệu thành viên.

Thúy Hằng

Ý kiến

()