Chúng ta

Hai nữ tướng FPT dẫn đầu bình chọn Lãnh đạo của năm 2016

Thứ năm, 22/12/2016 | 14:26 GMT+7

Chủ tịch FPT Telecom Chu Thanh Hà và TGĐ FPT Retail Nguyễn Bạch Điệp chiếm 45% số phiếu, tạm dẫn đầu bình chọn Lãnh đạo của năm trong khi 9 nam ứng viên còn lại chia nhau 55% lượt vote.  

Đến 11h15 ngày 22/12, bình chọn Lãnh đạo của năm đã có hơn 1.734 lượt vote. Với 442 phiếu bầu, chiếm 25%, chị Nguyễn Bạch Điệp TGĐ FPT Retail, đơn vị vận hành hệ thống FPT Shop và F.Studio, tạm thời dẫn đầu danh sách ứng viên Lãnh đạo của năm 2016.

top-vote-2484-1482379113.jpg

Chủ tịch FPT Telecom Chu Thanh Hà (trái) và TGĐ FPT Retail Nguyễn Bạch Điệp là hai bóng hồng hiếm hoi nhà F giữ vị trí quản lý cấp cao.

Bám sát ngay sau là Chủ tịch FPT Telecom Chu Thanh Hà với 343 phiếu, chiếm 20%. Chị Điệp và chị Hà cũng là hai ứng viên duy trì vị trí Nhất - Nhì từ khi mở bình chọn. 

TGĐ FPT Software Hoàng Việt Anh đạt 231 phiếu, chiếm 13%, vững vàng ở vị trí thứ Ba. Thứ Tư và Năm lần lượt thuộc về Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến (145 phiếu) và TGĐ FPT Telecom Nguyễn Văn Khoa (147 phiếu) cùng đạt 8%.

Bên cạnh vote cho các Lãnh đạo của đơn vị, nhiều độc giả còn bày tỏ quan điểm thông qua phần bình luận. "Tôi đoán FPT Software và FPT Telecom sẽ cạnh tranh trực tiếp bởi quân số hai đơn vị này đông nhất. Tuy nhiên, rất có thể đại diện FPT Shop sẽ vượt lên", độc giả Ngô Mạnh Tùng viết. Lãnh đạo của năm là hoạt động do nội san Chúng ta khởi xướng từ năm 2013.

[Caption]

Kết quả bình chọn tính đến 11h15 ngày 22/12. Số phiếu của các ứng viên liên tục tăng.

Đây là năm thứ tư Chungta.vn tổ chức bình chọn Lãnh đạo của năm. Từ 2015, danh hiệu Lãnh đạo của năm được quyết định bởi độc giả và Hội đồng thẩm định thay vì đánh giá của phóng viên/biên tập viên Chúng ta. Trong những năm trước, Chúng ta đã vinh danh các Lãnh đạo của năm gồm: Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến, TGĐ FPT Telecom Nguyễn Văn Khoa (năm 2013); Nguyễn Bạch Điệp, TGĐ FPT Retail (2014); và Nguyễn Văn Khoa, TGĐ FPT Telecom (2015).

Lãnh đạo của năm 2016 đáp ứng các tiêu chí: Khả năng dẫn dắt đơn vị: Doanh thu, lợi nhuận, quân số, mở rộng hoạt động kinh doanh (hướng kinh doanh mới, dự án “khủng”, cấp giấy phép mới…), tạo dựng quan hệ với khách hàng và năng lực chuyên môn; Khả năng truyền lửa: Tầm nhìn và tư duy chiến lược, gương mẫu tham gia phát triển văn hóa tinh thần FPT, có uy tín trong công ty và cộng đồng; và Khả năng kết nối bên trong và bên ngoài công ty.

Năm nay, có 11 lãnh đạo gồm Chủ tịch và TGĐ của 7 đơn vị thành viên: FPT IS, FPT Software, FPT Telecom, FPT Trading, FPT Retail, FPT Online và Tổ chức Giáo dục FPT (FE). Cách chấm điểm gồm: 50% số điểm từ bình chọn của độc giả và 50% từ hội đồng thẩm định. Hội đồng thẩm định gồm đại diện tập đoàn, nội san Chúng ta và Ban Truyền thông FPT.

Để tham gia bình chọn, độc giả truy cập vào đây. Thời gian bình chọn đến 23h59 ngày 27/12.

Chúng ta

Ý kiến

()