Chúng ta

Giảng viên FPT giành giải Nhì hội giảng nhà giáo Đà Nẵng

Thứ tư, 20/9/2017 | 08:44 GMT+7

Lần đầu tiên tham gia tranh tài, Vũ Thị Thanh Huyền, Chủ nhiệm bộ môn Công nghệ thông tin của FPT Polytechnic Đà Nẵng, đã xuất sắc đạt giải Nhì “Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố’' năm 2017.

Ngày 16/9, tại trường Cao đẳng nghề số 5 (Bộ Quốc phòng), Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Lễ tổng kết “Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp” năm 2017. Cô Vũ Thị Thanh Huyền, Chủ nhiệm bộ môn Công nghệ thông tin FPT Polytechnic Đà Nẵng được trao giải Nhì. Đây cũng là lần đầu tiên FPT tham gia tranh tài và có giải tại hội giảng nhà giáo.

Hoi-giang-1-768x576-6356-1505809432.jpg

Cô Vũ Thị Thanh Huyền cùng các sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng tại “Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố” năm 2017.

Hội giảng là hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, động viên nhà giáo giáo dục nghề nghiệp học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm, từ đó tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp, hiệu quả hơn. Thông qua hội giảng, Ban tổ chức cũng lựa chọn những giáo viên đạt giải cao tham gia hội giảng toàn quốc năm 2018.

Khởi tranh từ ngày 12/9, hội giảng năm nay thu hút 50 giáo viên đến từ 15 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia, với 50 bài giảng gồm: 10 bài giảng lý thuyết, 6 bài giảng thực hành và 34 bài giảng tích hợp của 27 ngành nghề. Các bài giảng tập trung vào những ngành nghề phổ biến, có nhu cầu nhân lực lớn, có xu hướng phát triển của thành phố như: Nhóm nghề du lịch, nhóm nghề công nghệ thông tin, điện tử, công nghệ ô tô, công nghệ sinh học…

Ban tổ chức "Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố" năm 2017 cũng đã trao 5 giải Nhất, 7 giải Nhì, 8 giải Ba và 12 giải Khuyến khích. 

Cô Huyền cho biết, tham gia hội giảng là dịp để bản thân trải nghiệm, học hỏi và nâng cao kỹ năng sư phạm cũng như kinh nghiệm giảng dạy. "Qua đây, tôi cũng gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo nhà trường đã tạo điều kiện, đặc biệt là sinh viên đã hỗ trợ để tôi hoàn thành bài giảng một cách tốt nhất”, cô chia sẻ.

>> FPT Polytechnic Tây Nguyên trang bị phương pháp CDIO

Việt Nguyễn

Ý kiến

()