Chúng ta

Giám đốc PNC: ‘Yêu cầu sát hạch cao, thí sinh phải rất chỉn chu’

Thứ hai, 4/6/2018 | 09:23 GMT+7

Anh Phạm Như Hoài Bảo, Giám đốc Trung tâm Quản lý đối tác phía Nam FPT Telecom (PNC), cho hay ban lãnh đạo kỳ vọng tiêu chuẩn chấm thi nghiêm ngặt hơn sẽ tạo động lực để thí sinh tập trung và chỉn chu hơn trong kỳ thi sát hạch tay nghề.

Theo Ban tổ chức, do miền Nam sắp bước vào mùa mưa nên kỳ thi sát hạch phân bậc tay nghề năm nay đã được chuẩn bị từ sớm để hoàn thành kế hoạch trước mùa cao điểm.

Ban lãnh đạo yêu cầu ban tổ chức thi chấm nghiêm ngặt và tiêu chuẩn cao hơn với nhiều điểm mới. Cụ thể, ở ngày thi lý thuyết, phần Giải quyết tình huống, thí sinh sẽ được nhận đề tài trước ngày thi chính thức từ Ban tổ chức về các nội dung liên quan đến tính chất công việc riêng biệt của từng đối tượng. Còn tại phần thi thực hành, chỉ cần sai 3/14 bước, thí sinh sẽ bị chấm điểm 0.

“Tôi kỳ vọng tiêu chuẩn mới với yêu cầu khó hơn, thí sinh sẽ tập trung trong lý thuyết, chỉn chu trong thực hành và bám sát kỹ thuật thi công hơn nữa”, Giám đốc PNC mong muốn. 

Ban tổ chức thi cũng cho biết, FPT Telecom với các thiết bị mới gần đây đòi hỏi kỹ thuật viên phải liên tục cập nhật. “Trong ngành công nghệ thay đổi liên tục, điều quan trọng nhất không phải là bậc mà điều tôi kỳ vọng nhất là tinh thần học hỏi của các bạn ngày càng nâng cao”, anh Bảo nhắn nhủ. 

Video toàn cảnh kỳ thi sát hạch tay nghề PNC - Vùng 5:

Năm nay, có 1.671 thí sinh trong 4 Vùng thuộc Phương Nam dự thi, bao gồm 4 đối tượng: Nhân viên kỹ thuật, Kỹ thuật viên onsite, Kỹ thuật viên INDO và Kỹ thuật viên điều hành.

Đợt 1 thi lý thuyết trong hai ngày 24 và 27/5 tại phòng Đào tạo, tòa nhà Tân Thuận. Đợt 2, thí sinh tiếp tục phần thi thực hành từ ngày 2/6. 

>> 'Tôi tự tin sẽ trở thành kỹ thuật viên bậc cao nhất'

Xuân Phương

Video: Đức Thông - Xuân Phương

Ý kiến

()