Chúng ta

Giảm 50% học phí cho sinh viên FPT có gia đình ảnh hưởng cá chết

Thứ ba, 24/5/2016 | 15:13 GMT+7

Dự trên đơn đề nghị từ sinh viên cũng như đánh giá thực tế, ĐH FPT đã quyết định giảm học phí cho 3 sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm có gia đình bị ảnh hưởng từ vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung thời gian qua.

620-2835-1463736619.jpg

Sinh viên ĐH FPT bị ảnh hưởng trực tiếp trong sự việc cá chết hàng loạt ở miền Trung được giảm học phí.

Theo đó, sinh viên Hồ Hồng Sơn, quê Quảng Bình, nhận mức giảm học phí cao nhất là 50% học phí học kỳ. Hai sinh viên Trần Viết Vương và Hoàng Hữu Vũ, cùng quê Quảng Nam, được giảm 25% học phí học kỳ. Mức giảm học phí này dựa trên mức độ ảnh hưởng mà gia đình các sinh viên phải gánh chịu sau sự việc cá chết hàng loạt ở các vùng biển miền Trung. 

Sinh viên Hồ Hồng Sơn chia sẻ: “Biết tin được nhà trường giảm 50% học phí trong kỳ Summer, em rất vui. Trước đây, bố em ra biển đánh bắt cá chỉ đủ chi tiêu cho gia đình, đóng tiền học cho các con. Từ khi xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt, người dân không mua hoặc mua cá rất rẻ, bố mẹ lo lắng nhiều lắm. Giờ đây, em có thể báo tin vui về gia đình để nỗi lo của bố mẹ nhẹ đi phần nào”.

Cùng chung tâm trạng xúc động như Sơn, sinh viên Hoàng Hữu Vũ gửi lời cảm ơn tới nhà trường: “Bố em là ngư dân, bám biển hàng chục năm. Nhiều lần cứu các tàu cá gặp nạn, không sợ sóng to gió lớn mà lần này lao đao vì cá chết hàng loạt, giá hải sản giảm chỉ còn một nửa. Em biết ơn nhà trường đã quan tâm đến hoàn cảnh của sinh viên, giảm học phí cho con em ngư dân như em. Bản thân em sẽ nỗ lực hơn nữa, không phụ công của bố mẹ và sự quan tâm của các thầy cô giáo”. 

Trước đó, ngày 18/5, ĐH FPT chính thức ban hành quyết định miễn giảm học phí cho các sinh viên có gia đình chịu ảnh hưởng bởi sự việc cá chết hàng loạt ở miền Trung. Những sinh viên này sẽ được giảm học phí trong học kỳ Summer 2016 tại hệ đại học chính quy của trường. Theo đó, mức giảm cao nhất lên tới 50% học phí học kỳ tiếp theo trong năm 2016.

Cuối tháng 4, TS. Đàm Quang Minh, Hiệu trưởng ĐH FPT, đã có thư ngỏ mong muốn chia sẻ khó khăn với các sinh viên là con em gia đình ngư dân miền Trung. "Do ảnh hưởng của sự kiện cá chết tại miền Trung và người tiêu dùng tẩy chay hải sản gây nhiều thiệt hại cho các gia đình ngư dân, ĐH FPT đưa ra chính sách này giúp sinh viên và gia đình giảm gánh nặng kinh tế", Hiệu trưởng ĐH FPT chia sẻ.

Đầu tháng 4, cá nuôi lồng bè gần khu kinh tế Vũng Áng bị chết. Hiện tượng bất thường này lan dần theo hướng Bắc - Nam đến Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế). Khoảng 70 tấn cá biển tự nhiên, 30 tấn cá nuôi lồng bè đã chết. Theo kết quả điều tra do Bộ Tài nguyên công bố tối ngày 27/4, độc tố hóa học thải ra từ hoạt động của con người và hiện tượng tảo nở hoa (còn gọi thủy triều đỏ) có thể là nguyên nhân.

Lưu Vân

Ý kiến

()