Chúng ta

FPT trao tặng 50 bộ máy tính cho Tỉnh đoàn Bình Định

Chủ nhật, 11/10/2015 | 09:00 GMT+7

Để phục vụ cho việc thực hiện Đề án Phần mềm quản lý đoàn viên do Tỉnh đoàn Bình Định đang triển khai, tập đoàn đã trao tặng 50 bộ máy tính vào sáng ngày 9/10.

Nhân dịp khởi công xây dựng sân bóng mini nhân tạo tại huyện Tây Sơn, Tập đoàn FPT đã trao tặng 50 bộ máy tính trị giá 300 triệu đồng để hỗ trợ Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện Đề án quản lý đoàn viên. 

IMG-3994-JPG-3345-1444450547.jpg

Anh Nguyễn Ngọc Khánh, Phó GĐ FPT Telecom vùng 4, trao tặng 50 bộ máy tính cho Tỉnh đoàn Bình Định.

Thông qua chương trình, FPT mong muốn mang CNTT tới gần hơn với thế hệ trẻ Bình Định để có thể ứng dụng CNTT trong công việc cũng như phát triển tri thức thời đại hội nhập.

Đại diện tập đoàn trao tặng máy tính, anh Nguyễn Ngọc Khánh, PGĐ FPT Telecom vùng 4, khẳng định, có mặt tại Bình Định từ năm 2010, tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam đã nỗ lực góp phần nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ mới cho người dân địa phương thông qua việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ Internet, kỹ thuật số… chất lượng cao.

Trong những năm qua, FPT đã nghiên cứu phát triển và triển khai nhiều giải pháp CNTT cho các lĩnh vực như y tế, giao thông, giáo dục... Đơn cử như Phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện (FPT.eHospital) đã được ứng dụng tại hơn 50 bệnh viện lớn trên toàn quốc, phục vụ khoảng 75.000 bệnh nhân ngoại trú và 50.000 bệnh nhân nội trú mỗi ngày; Cổng thông tin giám định y tế trực tuyến tại Hải Phòng… Hay như trong lĩnh vực giao thông, mới đây nhất, FPT đã hợp tác cùng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống bán vé điện tử đường sắt.

IMG-4012-JPG-4975-1444450548.jpg

Đại diện lãnh đạo FPT và tỉnh Bình Bịnh chụp hình lưu niệm.

Về phía Tỉnh đoàn Bình Định, khởi công xây dựng sân bóng đá mini và trao tặng máy tính sẽ góp phần tạo sân chơi giải trí lành mạnh cho ĐVTN; tin học hóa nghiệp vụ liên quan đến quản lý đoàn viên, thuận tiện trong việc truyền tải thông tin đến chi đoàn chính xác, kịp thời và tăng cường khả năng tương tác, trao đổi thông tin giữa đoàn viên với đoàn viên, giữa đoàn viên với chi đoàn trên toàn tỉnh.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()