Chúng ta

FPT Trading ủng hộ đồng nghiệp bị thiệt hại bão

Chủ nhật, 8/10/2017 | 22:35 GMT+7

Bị thiệt hại nặng trong cơn bão số 10 vừa qua, chị Nguyễn Thị Yến, PG Iphone - FPT Trading miền Trung, đã được đơn vị hỗ trợ hơn 14 triệu đồng.

Bị ảnh hưởng trực tiếp của bão Doksuri - bão số 10 đổ bộ Hà Tĩnh, Quảng Bình, gia đình chị Nguyễn Thị Yến, FPT Trading miền Trung, đã bị thiệt hại nặng về cơ sở vật chật. Bên cạnh nhà cửa hư hỏng nặng, vườn cao su của gia đình cũng bị tàn phá. Ước tính thiệt hại của gia đình chị khoảng 60 triệu đồng.

22237053-1348398131938041-1440896002-n.j

Đại diện lãnh đạo FPT Trading miền Trung trao quà cho gia đình chị Yến.

Để hỗ trợ một phần kinh phí cho gia đình vượt qua khó khăn, đơn vị đã vận động quyên góp từ CBNV, Quỹ "Người FPT vì cộng đồng" của nhà Thương mại.

Kết thúc đợt kêu gọi, đại diện lãnh đạo đơn vị đã đến thôn 6, xã Lộc Đại, huyện Lộc Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình để trao tặng số tiền 14.900.000 đồng cho gia đình chị Yến. Trong đó, 5 triệu đồng được trích từ Qũy của đơn vị, số tiền còn lại do đồng nghiệp quyên góp.

Anh Nguyễn Hữu Lương, FPT Trading miền Trung, chia sẻ, số tiền không quá lớn nhưng đó là tinh thần của người FPT khi đồng nghiệp gặp khó khăn. 

10h ngày 15/9, bão Doksuri - bão số 10 đổ bộ Hà Tĩnh, Quảng Bình với sức gió tối đa 133 km/h (cấp 12) - mạnh nhất từ năm 2014 đến nay. Sau 6 giờ hoành hành, bão đã làm 8 người chết, gần 200.000 ngôi nhà tốc mái và hư hỏng, gần 3.000 cột điện bị đổ. Mạng lưới điện, viễn thông tê liệt. FPT Telecom chi nhánh Quảng Bình và Hà Tĩnh cũng bị thiệt hại nặng về hạ tầng. Nhiều gia đình CBNV của FPT bị thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Sau bão, FPT ở hai chi nhánh này đã nhanh chóng thống kê và động viên tinh thần nhân viên. Một số gia đình nhân viên ở xa hoặc bị thiệt hại nặng đều được cho nghỉ để ở nhà khắc phục sự cố. Hàng trăm kỹ thuật viên Bắc - Nam lẫn chi nhánh lân cận đã tập trung về Quảng Bình và Hà Tĩnh để xử lý sự cố...

>> 'Bão số 10 đã cướp đi tương lai của gia đình'

Việt Nguyễn

Ý kiến

()