Chúng ta

FPT Software Đà Nẵng hướng nghiệp cho sinh viên Đại học Huế

Thứ tư, 10/6/2015 | 14:12 GMT+7

Chiều ngày 5/6, Đại học Khoa học - Đại học Huế phối hợp với FPT Software Đà Nẵng tổ chức chương trình giao lưu, hướng nghiệp cho hơn 100 sinh viên khoa CNTT.

Giám đốc FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương cùng các cộng sự đã có buổi tư vấn, hướng nghiệp tại Hội trường Đại học Khoa học - ĐH Huế, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về quy trình, nhu cầu tuyển dụng, thực tập của công ty. Đồng thời, định hướng nghề nghiệp và giúp sinh viên sau khi ra trường tìm kiếm được ngành nghề thích hợp.

11392912-594329980669558-55200-3677-3477

Buổi hội thảo thu hút đông đảo lãnh đạo nhà trường cùng sinh viên Đại học Huế tham gia. Ảnh: FPT Software Đà Nẵng.

Với 1.400 lập trình viên, FPT đang góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn về xuất khẩu phần mềm. Trên 30 công ty lớn trên thế giới đã chọn FPT Software Đà Nẵng để uỷ thác dịch vụ phần mềm, trong đó phần lớn là các đối tác Nhật Bản. Cũng theo anh Phương, ngoài yêu cầu về ngoại ngữ, sinh viên khi ra trường chỉ cần trang bị một loại ngôn ngữ lập trình, điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đào tạo tại công ty. Thế hệ trẻ rộng cửa để trở thành kỹ sư CNTT, đặc biệt khi gia nhập FPT Software. Lập tình viên và kiểm thử viên hiện chiếm hơn 90% số lượng CBNV, đây là hai lĩnh vực học sinh có thể chọn lựa.

Đặc biệt, 100% sinh viên tham gia thực tập tại công ty đều có việc làm. UBND TP Đà Nẵng cũng cam kết bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ học sinh, sinh viên vay vốn học tập ở cơ sở đào tạo tiếng Nhật, đào tạo kỹ sư CNTT ngôn ngữ Nhật, phấn đấu mỗi năm, đào tạo được 40-50 kỹ sư cầu nối. Theo anh Phương, cơ hội được làm việc tại FPT Software là không giới hạn. Sinh viên ra trường cần trang bị những kiến thức chuyên môn cơ bản về CNTT và ngoại ngữ là có thể gia nhập gia đình "họ F". Mỗi năm, đơn vị tuyển hơn 500 CBNV và con số ngày càng tăng bởi định hướng đến năm 2020 sẽ là 30.000 người. Hiện FPT Software cũng chú trọng vào việc đào tạo 10.000 kỹ sư cầu nối để có cơ hội tiếp cận các đối tác Nhật Bản. Riêng Đà Nẵng, FPT đang rất "khát" nguồn nhân lực chất lượng cao với khoảng 10.000 CBNV vào năm 2020. 

Tại buổi hội thảo, sinh viên cũng liên tục đặt câu hỏi về những vấn đề tuyển dụng, thực tập và định hướng phát triển trong tương lai của FPT nói chung và FPT Software Đà Nẵng nói riêng. Anh Phương và đội ngũ tuyển dụng của FPT Software Đà Nẵng giải đáp một cách cụ thể. Đại diện lãnh đạo nhà trường, Tiến sĩ Hoàng Quang - Trưởng Khoa CNTT ĐH Khoa học Huế, gửi lời cảm ơn và mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác trên nhiều lĩnh vực để giúp sinh viên có định hướng tốt sau khi ra trường. Điều này cũng hợp thức hóa mối quan hệ hai bên sau những nỗ lực hợp tác suốt thời gian qua.

11113936-594330160669540-84491-8690-1559

Anh Nguyễn Tuấn Phương, GĐ FPT Software Đà Nẵng, chia sẻ thông tin về tuyển dụng và định hướng phát triển CNTT trong tương lai. Ảnh: FPT Software Đà Nẵng.

Trước đó, FPT Software Đà Nẵng đã ký kết biên bản thỏa thuận về hợp tác chuyển giao chương trình Đào tạo tân binh với Đại học Khoa học - Đại học Huế. Theo đó, FPT Software Đà Nẵng sẽ chuyển giao toàn bộ tài liệu giảng dạy chương trình Đào tạo tân binh cho khoa Công nghệ thông tin, Đại học Khoa học Huế. Nhà trường sẽ chịu trách nhiệm triển khai giảng dạy chương trình đào tạo cho sinh viên khoa Công nghệ thông tin kể từ năm học 2015-2016.

Ngoài ra, hai bên cũng phối hợp triển khai các hội thảo giới thiệu việc làm, tư vấn tuyển dụng và văn hoá của doanh nghiệp đến sinh viên khoa Công nghệ thông tin, Đại học Khoa học Huế; thường xuyên tạo điều kiện sinh viên tham quan, tìm hiểu môi trường làm việc thực tế cũng như thực tập và làm việc. Bên cạnh đó xây dựng chương trình hoạt động ngoại khoá cho sinh viên trước khi tốt nghiệp.

Ngoài Đại học Huế, Công ty Phần mềm FPT Đà Nẵng cũng tăng cường hợp tác với tất cả các trường đại học, cao đẳng trên khu vực miền Trung - Tây Nguyên với mong muốn hiện thực mục tiêu 10.000 người và doanh số gần 170 triệu USD. 

Việt Nguyễn

Ý kiến

()