Chúng ta

FPT nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Thứ bảy, 13/6/2015 | 09:32 GMT+7

Nhân Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện (14/6), FPT Đà Nẵng đã vinh dự đón nhận bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng trong công tác tuyên truyền vận động và tham gia hiến máu năm 2014. 

Sáng ngày 12/6, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ Tôn vinh - Khen thưởng cho 42 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện (HMTN) năm 2014 và 48 cá nhân tham gia hiến máu từ 20 lần trở lên, đồng thời phát động chiến dịch “Những giọt máu hồng hè năm 2015”. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố. Đại diện FPT Đà Nẵng có chị Ngô Thị Mỹ Dung, Ban Văn hóa - Đoàn thể và anh Trần Anh Quốc Cường, FPT City.

1508584-10206992894919487-7693-1973-8744

UBND thành phố ghi nhận các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hiến máu nhân đạo. 

Năm 2014, toàn thành phố đã tổ chức 106 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được 32.248 đơn vị máu, đạt 115% so với kế hoạch năm, tăng 2.221 đơn vị máu so với năm 2013, đáp ứng 99.2% nhu cầu cấp cứu máu và điều trị cho tất cả các bệnh viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Có 36.080 người đăng ký tham gia, chiếm 3.25% tỉ lệ dân số Đà Nẵng tham gia hiến máu. Đà Nẵng là đơn vị dẫn đầu nhiều năm liền trong cả nước về phong trào HMTN.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo vận động HMTN thành phố, khẳng định, để được thành quả như ngày hôm nay là nhờ sự đóng góp của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các tổ chức tôn giáo, các doanh nhân, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Năm 2014 đã vận động được 1.882 đơn vị máu đột xuất, 452 đơn vị tiểu cầu máu, kịp thời cấp cứu điều trị cho các bệnh nhân bị dịch sốt xuất huyết và bệnh nặng.

“Đối với người người bệnh, các bạn hiến máu là những người anh hùng. Tất cả đã hiến tặng cho cuộc sống hai món quà vô giá, đó là máu và thời gian dành để đi hiến máu. Tôi đề nghị Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ, đội nhóm hiến máu tình nguyện và huy động người dân tham gia hiến máu. Thường xuyên tổ chức các sự kiện, các chiến dịch phát động hiến máu… Đặc biệt phong trào rất mong tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của cán bộ, công nhân viên chức các tầng lớp nhân dân để đáp ứng tốt hơn nhu cầu về máu trong điều trị và cấp cứu bệnh nhân trong thời gian tới”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Ban chỉ đạo cũng đã phát động chiến dịch “Những giọt máu hồng hè năm 2015” nhằm vận động đông đảo mọi người trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, trường học tích cực tham gia với tinh thần “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

ANH-4-JPG-9684-1426298448-1-8119-1434124

Năm 2014, toàn tập đoàn có 1.711 lượt người tham gia hiến 2.040 đơn vị máu, đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện nơi đơn vị đóng quân, góp phần đem lại hạnh phúc cho hàng nghìn gia đình bệnh nhân.

Anh Trần Anh Quốc Cường, FPT City Đà Nẵng, cho biết: “Qua quá trình trao đổi với lãnh đạo thành phố, tương lai gần, FPT Đà Nẵng sẽ thành lập CLB máu nóng nhằm cứu những trường hợp cần máu tươi gấp. Hiện FPT City đã có 5 cán bộ tham gia nên khả năng hiện thực hóa mong muốn này khá dễ dàng. Trong những năm qua, FPT Đà Nẵng đã đóng góp một lượng máu khá lớn cho thành phố và mang lại tính nhân văn sâu sắc cũng như sức khỏe cho người hiến máu.”

Năm 2014, toàn tập đoàn có 1.711 lượt người tham gia hiến 2.040 đơn vị máu, đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện nơi đơn vị đóng quân, góp phần đem lại hạnh phúc cho hàng nghìn gia đình bệnh nhân. Hết quý I, tập đoàn đã hiến được gần 1.000 đơn vị máu, trong đó FPT Đà Nẵng đóng góp hơn ¼ tổng lượng máu.

Trước đó, anh Nguyễn Hữu Phong, Tổng hội FPT Software Đà Nẵng và chị Ngô Thị Mỹ Dung, Ban Văn hóa - Đoàn thể, cũng được vinh dự nhận bằng khen từ ông Phan Như Nghĩa, Phó Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng cho những đóng góp trong công tác tuyên truyền vận động hiến máu. Ông Nghĩa cho rằng, công tác vận động CBNV tham gia hiến máu của FPT trong suốt 5 năm qua rất đáng ghi nhận. Đặc biệt, từ năm 2010 đến đầu 2015, lãnh đạo FPT luôn khuyến khích và kêu gọi tất cả mọi người hiến máu cứu người. Trung bình FPT Đà Nẵng góp 200 đơn vị máu mỗi năm, một hành động thiết thực và mang tính nhân văn cao cả.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()