Chúng ta

FPT chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán và các ngày lễ trong năm 2018

Chủ nhật, 24/12/2017 | 10:59 GMT+7

Lịch nghỉ Tết Mậu Tuất 2018 của FPT trùng với phương án vừa được Văn phòng Chính phủ công bố mới đây. Như vậy, cán bộ nhân viên FPT sẽ được nghỉ Tết 7 ngày theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Mới đây, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã thông tin về phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2018. Theo đó, Văn phòng Chính phủ thông báo đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phương án nghỉ trước Tết 2 ngày để người lao động có thể chủ động thu xếp thời gian nghỉ tết.

Theo quy định của Luật Lao động, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán (Tết Âm lịch) là 5 ngày, kết hợp với thời gian nghỉ bù nên tổng thời gian nghỉ dịp Tết Nguyên đán 2018 là 7 ngày.

Theo quy định của Luật Lao động, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán (Tết Âm lịch) là 5 ngày, kết hợp với thời gian nghỉ bù nên tổng thời gian nghỉ dịp Tết Nguyên đán 2018 là 7 ngày. Đồ họa: VnExpress.

Theo quy định của Luật Lao động, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán (Tết Âm lịch) là 5 ngày, kết hợp với thời gian nghỉ bù nên tổng thời gian nghỉ dịp Tết Nguyên đán 2018 là 7 ngày. Lịch nghỉ Tết Nguyên đán đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sẽ nghỉ từ ngày 14/2/2018 đến hết ngày 20/2/2018 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất). Ngoài ra, dịp lễ Quốc khánh sẽ nghỉ ngày 2/9 và nghỉ bù vào ngày thứ Hai (3/9).

Ngày 18/12, TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc cũng đã ra quyết định về các ngày nghỉ trong năm 2018 dành cho cán bộ nhân viên (CBNV) trong tập đoàn. Cụ thể, CBNV FPT được nghỉ một ngày Tết dương lịch vào thứ Hai (ngày 1/1/2018); Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2018 là từ thứ Tư, ngày 14/2/2018 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu), đến hết thứ Ba, ngày 20/2/2018 (tức ngày mùng 5 Tết Mậu Tuất). 

Theo quyết định này, người FPT cũng được nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương vào ngày thứ Tư (25/4/2018, tức ngày 10/3 Âm lịch); Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (nghỉ từ thứ Hai đến hết thứ Ba). Ngày Quốc khánh nghỉ từ Chủ nhật (ngày 2/9/2018) đến hết thứ Hai ngày 3/9/2018; Trong đó ngày Chủ nhật 2/9/2018 là ngày nghỉ lễ, thứ Hai ngày 3/9/2018 là ngày nghỉ bù của ngày nghỉ hằng tuần.

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán và các ngày lễ trong năm 2018 của FPT giống như quy định của Bộ Luật Lao động.

Theo quyết định mới ban hành của TGĐ Bùi Quang Ngọc, người FPT có 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2018. Ảnh: C.T.

Trước đó, Bộ Lao động đề xuất hai phương án nghỉ Tết, đều trong 7 ngày. Phương án một, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ hai ngày trước Tết và năm ngày sau Tết, từ ngày 14/2/2018 đến hết 20/2/2018 (tức từ 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Phương án 2, người lao động được nghỉ một ngày trước Tết và sáu ngày sau Tết, từ 15/2/2018 đến 21/2/2018 (tức từ ngày 30 tháng chạp năm Đinh Dậu đến mùng 6 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Trong bảy ngày nêu trên, có năm ngày nghỉ lễ Tết trong tuần theo quy định của Bộ Luật lao động và hai ngày nghỉ cuối tuần.

>> FPT Under 35 khuyên giới trẻ nên theo học ngành Công nghệ thông tin

Bình An

Ý kiến

()