Chúng ta

‘Em sẽ mặc áo FPT tặng mỗi ngày’

Thứ ba, 12/11/2013 | 11:30 GMT+7

“Do gia đình khó khăn nên em cũng không dám xin bố mẹ mua áo ấm. Mùa đông các năm trước đi em toàn phải chịu lạnh đến trường. Nay có áo FPT, em sẽ mặc mỗi ngày”, Trần Minh Luân, học sinh khối 5, trường Tiểu học Trưng Vương, xã Bình Nguyên, nói.
> 'Ấm lòng nhận quà trước khi bão vào'

Hơn 500 phần quà, gồm học bổng và áo ấm đã được CBNV FPT trao tặng cho trẻ em vùng lũ Quảng Nam vào cuối tuần qua. Tại xã Bình Nguyên và Bình Phục, huyện Thăng Bình, ngay từ sáng sớm, các học sinh nghèo đã có mặt ở địa điểm trao quà là trụ sở UBND xã. Những ánh mắt sáng lên khi có đoàn đến thăm.

“Mùa này thời tiết sáng và chiều tối khá lạnh, nhiều gia đình trong xã còn khó khăn nên thường để trẻ phong phanh đi học trong một chiếc áo mỏng. Quà của FPT sẽ giúp các em giữ ấm mỗi khi đến trường”, ông Nguyễn Thanh, Phó Chủ tịch UBNB xã Bình Nguyên, Thăng Bình, Quảng Nam, chia sẻ.

Cùng xem hình ảnh học sinh Bình Nguyên nhận áo ấm từ FPT:

Hàng trăm học sinh ngồi kín 1/2 hội trường xã.

Hàng trăm học sinh đến hội trường xã nhận quà.

Các tình nguyện viên của Hội Người Phú Ninh tại Đà Nẵng, những người tham gia đoàn, phát bánh kẹo cho các học trinh trước giờ tặng quà.

Các tình nguyện viên Hội Người Phú Ninh tại Đà Nẵng, những người tham gia đoàn, phát bánh kẹo cho các học trinh trước giờ tặng quà.

d

Học sinh xã Bình Phục và Bình Nguyên ký nhận quà.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ huyện Thăng Bình tặng quà cho học sinh. Áo ấm FPT có nhiều size khác nhau để tặng các học sinh từ Tiểu học đến THCS.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ huyện Thăng Bình tặng quà cho học sinh. Áo ấm FPT có nhiều size khác nhau để tặng các học sinh từ Tiểu học đến THCS.

d

Anh Nguyễn Tiến Danh, Trợ lý Ban Giám đốc FPT HCM, mặc áo cho học sinh.

d

“Do gia đình khó khăn nên em cũng không dám xin bố mẹ mua áo ấm. Mùa đông các năm trước đi em toàn phải chịu lạnh đến trường. Nay có áo FPT, em sẽ mặc mỗi ngày”, Trần Minh Luân, học sinh khối 5, trường tiểu học Trưng Vương, xã Bình Nguyên, nói.

Nếu chưa vừa, các thành viên trong đoàn sẽ đổi lại áo phù hợp.

Nếu chưa vừa, các thành viên trong đoàn sẽ đổi lại áo phù hợp.

Đại diện FPT và Hội Chữ thập đỏ Quảng Nam chụp hình lưu niệm với học sinh Thăng Bình.

Đại diện FPT và Hội Chữ thập đỏ Quảng Nam chụp hình lưu niệm với học sinh Thăng Bình.

Trước khi ra về, các em còn được tặng thêm phần bánh.

Trước khi ra về, các em còn được tặng thêm phần bánh.

Nụ cười hạnh phúc của phụ huynh khi con được nhận quà.

Nụ cười hạnh phúc của phụ huynh khi con được nhận quà.

Một người mẹ mặc thử áo cho con trước khi lên xe về.

Một người mẹ mặc thử áo cho con trước khi lên xe về.

dsc3236-750289-1413013130.JPG

"Do kinh phí khó khăn nên tủ sách nhà trường luôn thiếu và ít được cập nhật. Chúng tôi sẽ sử dụng quà của FPT một cách hữu ích trong việc dạy và học của thầy cô và học sinh nhà trường", thầy Hồ Quang Tiến, Hiệu trưởng trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, chia sẻ.

Do bão Haiyan chuẩn bị đổ bộ vào địa phương nên việc trao tặng tủ sách diễn gia nhanh gọn để thầy cô nhà trường chuẩn bị phòng tránh bão.

Do bão Haiyan chuẩn bị đổ bộ vào địa phương nên việc trao tặng tủ sách diễn gia nhanh gọn để thầy cô nhà trường chuẩn bị phòng tránh bão.

Tủ sách FPT ở ngôi trường vùng bão lũ Quảng Nam.

Tủ sách FPT ở ngôi trường vùng bão lũ Quảng Nam.

Việc chăng bạt phòng tránh mưa bão được tiến hành ngay khi tủ sách vừa được trao.

Việc chăng bạt phòng tránh mưa bão được tiến hành ngay khi tủ sách vừa được trao.

Nằm trong chương trình “FPT nghìn tấm lòng - hướng về miền Trung ruột thịt”, từ ngày 6 đến 11/11, đại diện FPT sẽ thăm hỏi, động viên và trao quà từ thiện tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 11 gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Nam.

Theo BTC, với hơn 3.000 phần quà từ sự đóng góp của CBNV FPT sẽ phần nào chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng bão. Các phần quà gồm tiền mặt, thực phẩm thiết yếu, áo ấm cho các đối tượng người dân bị ảnh hưởng do bão, hộ nghèo đặc biệt, học bổng và quà tặng cho học sinh.

Na Vy

Ý kiến

()