Chúng ta

Đón năm mới cùng đội dự án nhà Hệ thống

Thứ tư, 3/1/2018 | 12:14 GMT+7

Với những hệ thống phải theo dõi 24/7 hay những dự án đang trong giai đoạn triển khai, các đội dự án của FPT IS phải bố trí nhân sự trực ngày đêm, kể cả lễ Tết.

DSC-9361-2718-1514862481.png

22h ngày 31/12, Trần Bá Tấn (FPT IS Services) vẫn miệt mài theo dõi hệ thống. Trực đêm mỗi tuần hai lần lại đúng ngày cuối năm, tuy có chút buồn nhưng anh luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc. 

DSC-9382-5837-1514862481.png

Ca trực có hai người, khi đói các anh thường ăn mì gói. "Ban đầu việc trực đêm khiến giờ giấc sinh hoạt của bản thân lộn xộn. Việc ăn uống, ngủ nghỉ cũng không được đều đặn nhưng mãi cũng thành quen", anh Tấn chia sẻ.

DSC-9394-5551-1514862481.png

Chị Trương Thị Thùy đang trong ca trực nhưng vẫn cùng mọi người theo dõi các sự kiện âm nhạc đón năm mới qua mạng. Năm nay, ca trực thuận lợi hơn nhiều so với mọi năm, các chỉ tiêu đều đạt và không có sự cố nào xảy ra. Làm việc trong một dự án về ngân hàng. 6 năm làm việc tại FPT IS, chị đã có 3 năm trực vào dịp Tết Dương lịch cũng có khi trực cả Tết Nguyên đán.

DSC-9412-5552-1514862482.png

Nguyễn Văn Quân là một trong 4 người phụ trách ca trực đêm của dự án về Thuế. Giờ làm việc hằng ngày của anh từ 17h-24h. Thời khắc chuyển giao năm cũ với năm mới cũng là lúc anh kết thúc ca trực nhưng anh quyết định sẽ ở lại đón năm mới cùng đồng nghiệp. Những người trực đêm như anh phải làm tất cả các ngày lễ trong năm.

DSC-9423-7023-1514862482.png

Nhìn qua cửa sổ cạnh bàn làm việc có thể thấy dòng người ùn ùn kéo vào trung tâm Hà Nội đón năm mới nhưng chị Lại Thị Diễn vẫn miệt mài hỗ trợ khách hàng. Gắn bó với FPT IS hơn 8 năm, đến nay đã có 6 lần chị trực đêm vào dịp Tết cùng đội dự án. Dự án chị đang làm bận nhất vào 2 tháng cuối năm và 2 tháng đầu năm. "Bố mẹ mình phàn nàn ghê lắm. Bảo mình đi làm thế này thì lấy đâu thời gian kiếm chồng. Nhưng mình thích nên cứ bị công việc cuốn đi.", chị tâm sự.

DSC-9463-9145-1514862482.png

Trong căn phòng nhỏ chưa đầy 10 m2, anh Nguyễn Viết Đại cùng một đồng nghiệp đón năm mới với đĩa hoa quả và ly trà nóng. Vào làm việc ở FPT IS được hơn 10 năm và hầu như năm nào anh cũng đón năm mới trong ca trực. Làm ở một dự án về ngân hàng nên đây luôn là thời gian cao điểm nhất. Năm nay, anh sắp được lên chức bố nhưng vẫn đến cùng anh em theo dõi hệ thống.

DSC-9508-7231-1514862482.png

Không uống được rượu vang, chị Lê Thị Nguyệt (FPT IS Bank) dùng nước trắng để nâng ly chúc mừng năm mới cùng đội dự án. Thấy bạn bè đăng ảnh đang đi chơi cùng gia đình cũng có chút chạnh lòng nhưng ở đây với các đồng nghiệp thân thiện, vui tính thì "đây cũng là một kỷ niệm đáng nhớ" với chị.

DSC-9429-6256-1514862482.png

Ngay trong đêm 31/12, Phó TGĐ FPT IS Nguyễn Hoàng Minh và chị Phạm Thúy Loan (PGĐ sản xuất FPT IS) đã đi thăm và tặng quà cho các dự án vẫn còn đang làm việc để đảm bảo hệ thống và duy trì tiến độ triển khai. Anh Minh hy vọng, những món quà nhỏ và những lời thăm hỏi sẽ động viên tinh thần anh chị em, mang đến không khí gia đình để mọi người yên tâm làm việc.

Trong suốt 23 năm phát triển, FPT IS là nhà tích hợp hệ thống, cung cấp giải pháp hàng đầu Việt Nam và khu vực. Sở hữu năng lực công nghệ được thừa nhận bởi các khách hàng và đối tác toàn cầu, FPT IS mang đến những dịch vụ và giải pháp phục vụ các lĩnh vực trọng yếu của từng quốc gia như: Viễn thông, Ngân hàng - Tài chính, Y tế, Giao thông vận tải, Tài chính công, Điện, Nước, Gas và Doanh nghiệp.

FPT IS có hơn 3.200 kỹ sư trình độ cao, am hiểu nghiệp vụ khác hàng và chuyên sâu trong từng ngành kinh tế. Năng lực của chuyên gia FPT IS đã được công nhận với nhiều chứng chỉ công nghệ quốc tế được cấp bởi các nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ dẫn đầu thế giới như Cisco, IBM, Microsoft và Oracle.

Nguyễn Thắng

Ý kiến

()