Chúng ta

Đổi nhà thầu canteen tòa nhà FPT Tân Thuận

Thứ tư, 22/10/2014 | 07:30 GMT+7

Bắt đầu từ ngày 3/11, nhà thầu MINA sẽ chính thức thay thế VStarC để cung cấp các suất ăn cho CBNV đang làm việc tại tòa nhà Tân Thuận, quận 7, TP HCM.
> Sâu ‘lạ’ xuất hiện trong đồ ăn

Ban quản lý tòa nhà cho biết, VstarC, nhà thầu canteen lớn, sẽ chấm dứt hợp đồng từ ngày 31/10 và được thay thế bằng nhà thầu mới với mong muốn cung cấp dịch vụ tốt hơn đến các CBNV.

Nhà thầu mới sẽ áp dụng hình thức suất ăn với hai lựa chọn. Phần ăn giá 20.000 đồng bao gồm: 1 món mặn, 1 món canh, 1 món xào và tráng miệng và phần ăn giá 25.000 đồng gồm 2 món mặn, 1 canh, 1 món xào và tráng miệng. Hình thức bán suất ăn sẽ là phiếu như hiện tại.

s

Một phần ăn trị giá 25.000 đồng tại canteen lớn tòa nhà FPT Tân Thuận. Ảnh: V.N.

Công ty TNHH TM và DV Minh Nam (viết tắt là MINA) thành lập từ năm 1998, là doanh nghiệp Việt Nam tiên phong trong ngành công nghiệp ẩm thực, chuyên cung cấp các giải pháp toàn diện các bữa ăn tập thể.

Tầng 5 tòa nhà FPT Tân Thuận hiện có hai canteen phục vụ sinh hoạt ăn uống cho gần 2.000 CBNV thuộc các đơn vị như FPT HCM, FPT Telecom, FPT Online, FPT Trading và Sendo đang làm việc trong tòa nhà. Khác với tòa nhà FPT Cầu Giấy (Hà Nội) dùng hình thức food court (vườn ẩm thực), FPT Tân Thuận sử dụng nguyên tắc bữa ăn công nghiệp. Theo đó, quy trình phải được đảm bảo vệ sinh tuyệt đối và khép kín từ khâu tiếp nhận thực phẩm đến khi đưa đến bàn ăn.

Gần đây, hai canteen tòa nhà gặp sự cố sâu lạ khiến nhà ăn lớn phải thay đổi ê-kip nhà bếp.

Nguyên Văn

Ý kiến

()